Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông, cả nhân viên, hành khách khi tới bến xe đều chủ động đeo khẩu trang, không còn cảnh người chen chúc, ngồi sát nhau chuyện trò.
Chị Nguyễn Thùy Trâm, một hành khách đón xe về Tây Nguyên, chia sẻ: "Dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp, tôi không muốn xuất hiện ở nơi đông người như thế này, nhưng vì gia đình có việc gấp nên tôi đành phải ra bến xe mua vé về quê".
Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông - cho biết: "Bến xe là khu vực đông người, để ngăn chặn dịch virus Corona, Bến xe Miền Đông đưa ra nhiều phương án ứng phó. Hiện bến xe đã thành lập Tổ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới do virus Corona. Trang bị 8 máy đo thân nhiệt, cử nhân viên túc trực 24/24 giờ kiểm tra nhiệt độ tất cả hành khách khi ra vào bến. Ngoài ra, Bến xe Miền Đông còn chuẩn bị sẵn nước rửa tay, khẩu trang miễn phí để phát cho hành khách".
Theo ông Đạt, Bến xe cũng thường xuyên tiến hành phun thuốc khử trùng ở tất cả các khu vực nhà chờ, hành lang các phòng ban, khu vực xe xuất bến... để phòng dịch cúm và các bệnh lây nhiễm cho hành khách.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2020/2/7/783033/Aaaa.jpg)
Đồng thời, thông qua loa, tích cực tuyên truyền, yêu cầu hành khách, tài xế sử dụng khẩu trang thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Yêu cầu cán bộ, nhân viên phục vụ tại bến xe không được lơ là, đề cao cảnh giác. Trường hợp phát hiện người có dấu hiệu nhiễm nCoV phải nhanh chóng báo cáo cho Tổ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bến xe để có biện pháp xử lý kịp thời.
"Trong thời gian tới, Tổ công tác sẽ tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các biện pháp phòng chống dịch nCoV, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Đến thời điểm hiện tại khu vực bến xe chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh" - ông Đạt khẳng định.