Đã khống chế được dịch bệnh
Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến nay tỉnh đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Những ngày gần đây số lượng ca mắc COVID-19 mới liên tục giảm sâu. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, hệ thống bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã điều trị khỏi bệnh khoảng 200.000 người, hiện chỉ còn khoảng 20.000 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở bệnh viện dã chiến.
Đáng chú ý, toàn tỉnh Bình Dương hiện đã đạt "vùng xanh", không còn xã, phường "vùng đỏ"- nguy cơ rất cao, chỉ còn 4 xã phường thuộc nhóm "vùng vàng"- nguy cơ, có 87/91 xã phường đạt "vùng xanh". Ngành Y tế đang tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 để đưa các ấp/khu phố còn lại chuyển sang trạng thái bình thường mới.
Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, hiện tỉnh đang triển khai tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó ưu tiên nguồn vaccine để tiêm cho người lao động để bảo vệ sức khỏe lực lượng sản xuất hàng hóa, giúp doanh nghiệp sớm khôi phục hoạt động. Hiện tỉnh Bình Dương đã thành lập và đang duy trì các trạm y tế lưu động ở doanh nghiệp và khu công nghiệp đông công nhân lao động. Lực lượng này hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động xử lý tình huống dịch bệnh khi vừa phát sinh.
Cho lưu thông liên tỉnh, phục hồi sản xuất
Hiện tỉnh Bình Dương đã bước vào trạng thái bình thường mới, nới lỏng lưu thông, cho phép được lưu thông liên huyện vùng xanh. Hầu hết các chốt kiểm soát liên xã phường đã được gỡ bỏ để tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Ngày 6.10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản phản hồi UBND TPHCM về dự thảo phương án lưu thông liên tỉnh. Theo đó, về cơ bản UBND tỉnh Bình Dương thống nhất với phương án tổ chức cho người lao động lưu thông giữa TPHCM với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An như đã dự thảo.
Các doanh nghiệp được tổ chức sử dụng xe ô tô để vận chuyển công nhân lao động, chuyên gia đi lại giữa Bình Dương với TPHCM. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đồng ý cho người lao động sử dụng ô tô cá nhân, xe gắn máy lưu thông qua lại giữa Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương đề nghị điều chỉnh điều kiện phải là người đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ 2 mũi hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 2 lần/tuần.
Việc tổ chức xét nghiệm và cấp giấy cho công nhân, chuyên gia do cơ quan y tế hoặc doanh nghiệp tự thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, phải có giấy xác nhận phục vụ lưu thông cho người lao động với nội dung địa điểm cung đường (theo mẫu thống nhất). Do thời gian hiện nay dịch bệnh phức tạp, tỉnh Bình Dương đề nghị trước mắt chỉ áp dụng tạm thời đối với người lao động sử dụng phương tiện đi lại giữa 2 địa phương giáp ranh (thành phố Thủ Đức - TPHCM với thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An - Bình Dương).
Việc cho đồng ý lưu thông liên tỉnh, giúp lượng lớn lao động chuyên gia từ TPHCM xuống Bình Dương tham gia sản xuất và điều hành doanh nghiệp. Đây là một quyết định có ý nghĩa quan trọng giúp cho quá trình mở cửa và phục hồi sản xuất được đẩy nhanh hơn. Đáng chú ý, quy định mới về việc cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm và cấp giấy xác nhận âm tính cho người lao động lưu thông đã giảm rất nhiều chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp trong quá trình tái sản xuất.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, một tín hiệu đáng mừng là khi chuyển sang trạng thái "bình thường mới", toàn tỉnh có 85% doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức lại hoạt động sản xuất với các phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”, “3 tại chỗ”, “3 xanh”. Doanh nghiệp ổn định sản xuất nên rất nhiều công nhân đã trở về nhà máy để tiếp tục công việc.