Bình Dương: Kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đ.TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chi và vận động xã hội hóa hàng 100 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền đã giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh.

Kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Cuối tháng 3 đầu tháng 4.2020 cả nước xuất hiện nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 phải thực hiện cách ly toàn xã hội. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh tác động sâu đến việc làm và đời sống của người dân. Tại Bình Dương, nhiều NLĐ bị ngưng việc không có thu nhập để chi tiêu. UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng rà soát để có sự hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, kêu gọi doanh nghiệp (DN), người dân cùng chung tay quyên góp chống dịch.

Kết thúc đợt vận động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn", Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ gần 15 tỷ đồng, trong đó tiền mặt gần 11,2 tỷ đồng và hàng hóa với tổng trị giá trên 3,7 tỷ đồng. Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động DN, đoàn viên, hội viên đóng góp, giúp đỡ NLĐ, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 211 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 huyện, thị xã, thành phố vận động ủng hộ tiền, hàng hóa với tổng trị giá trên 7,4 tỷ đồng.

Các DN, nhà hảo tâm và nhân dân trao tặng gần 20.000 phần quà (gạo, mì gói, nhu yếu phẩm…) cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, với người bán vé số kiếm sống đắp đổi qua ngày, tỉnh nhanh chóng chi hỗ trợ 900.000/người hỗ trợ những ngày vé số dừng phát hành. Tỉnh đã chi tổng kinh phí trên 6,1 tỷ đồng, qua giám sát, đa số các đối tượng đều đã nhận tiền hỗ trợ. Nhiều ATM gạo được mở ở những nơi đông NLĐ nhập cư làm nghề bán hàng rong, vé số... để mọi người được chia sẻ thực phẩm.

Đối với gói 62.000 tỉ đồng, Sở LĐTBXH&XH Bình Dương cho biết, ngày 8.10 đã chi 83,1 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trong đó chi gần 40 tỉ đồng hỗi trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, chi 14 tỉ đồng hô trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo, chi 13,3 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Công đoàn chăm lo cho công nhân lao động

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay từ thời gian đầu, LĐLĐ Bình Dương đã chủ động rà soát, nắm tình hình DN, NLĐ bị ảnh hưởng. Tổ chức CĐ lập danh sách NLĐ bị tạm hoãn và chấm dứt HĐLĐ, nghỉ việc không lương... để thực hiện chính sách hỗ trợ. CĐ cấp trên CS đã chi hỗ trợ 4.005 NLĐ với số tiền 2 tỷ đồng.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã triển khai nguồn vốn vay 50 tỷ đồng từ nguồn tài chính tích lũy công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Có khoảng 2.000 lao động ở 32 doanh nghiệp nộp đơn xin vay vốn với tổng số tiền vay 9 tỷ 825 triệu đồng. Các đơn vị liên quan đang giải quyết hồ sơ để giải ngân và tiếp tục hỗ trợ lao động ở doanh nghiệp khác.

Công đoàn cơ sở trích kinh phí và vận động chủ DN chi hỗ trợ cho NLĐ như: tiền, gạo, mì gói, khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Có trên 300.000 đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ thụ hưởng với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.

Trong thời gian dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng triển khai “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ cho 145 trường hợp đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động với tổng số tiền được hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng. Hiện công đoàn các cấp đang tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình việc làm và đời sống của NLĐ trên địa bàn để hỗ trợ kịp thời đoàn viên bị tạm dừng HĐLĐ hoặc mất việc làm do dịch bệnh đợt 2.

Bình Dương lan tỏa xã hội sẻ chia

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó 80% là người ngoại tỉnh về. Đa số công nhân phải thuê nhà trọ. Những ngày cuối tháng 3.2020, nhiều DN "ngấm đòn" vì dịch bệnh COVID 19, hàng ngàn lao động bị giảm giờ làm, nhiều người mất việc, đời sống đối diện nhiều khó khăn.

Giữa lúc cam go ấy, chị Đoàn Thùy Dương - chủ của 80 phòng trọ tại P.Phú Cường, đến gõ cửa từng phòng trọ thông báo miễn tiền thuê phòng, nhiều người đã cảm động, bật khóc. Từ hành động đẹp của chị Dương, cùng lời kêu gọi của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đã xuất hiện hàng chục, hàng trăm rồi cả nghìn cơ sở kinh doanh nhà trọ miễn giảm tiền phòng cho người dân đang gặp khó khăn. Qua số liệu thống kê của LĐLĐ và MTTQ có hơn 1.000 chủ cơ sở kinh doanh miễn, giảm giá 38.600 phòng trọ trong toàn tỉnh với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Việc làm này từ Bình Dương đã lan tỏa sang các tỉnh, thành phố khác cùng chia sẻ với NLĐ ở trọ đời sống còn nhiều bấp bênh.

Đ.TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Bình Dương: Giảm 3.102 hộ nghèo theo chuẩn riêng trong 5 năm

DƯƠNG BÌNH |

Hiện tại, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,3%.

Bình Dương: Thanh niên công nhân nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Gần Khu công nghiệp Mỹ Phước thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có bếp ăn miễn phí vào sáng chủ nhật do những thanh niên công nhân tự tay nấu, được duy trì đều đặn, làm ấm lòng người nghèo khó.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Bình Dương: Giảm 3.102 hộ nghèo theo chuẩn riêng trong 5 năm

DƯƠNG BÌNH |

Hiện tại, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,3%.

Bình Dương: Thanh niên công nhân nấu cháo phát miễn phí cho người nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Gần Khu công nghiệp Mỹ Phước thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có bếp ăn miễn phí vào sáng chủ nhật do những thanh niên công nhân tự tay nấu, được duy trì đều đặn, làm ấm lòng người nghèo khó.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.