Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Dòng vốn ngoại đăng ký "rót" vào Bình Dương cả trong dịch bệnh

Năm 2020, kinh tế chịu nhiều tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương cùng quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, tỉnh Bình Dương đạt được kết quả khả quan tiếp tục làm động lực để kinh tế phát triển sau dịch.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong tháng 8.2020 thu hút được 48,7 triệu USD với 10 dự án mới, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn và 12 dự án góp vốn. Tổng 8 tháng đầu năm, Bình Dương đã thu hút được 1,38 tỷ USD (đạt 81,3% kế hoạch năm 2020), có 89 dự án mới, 64 dự án điều chỉnh vốn và 295 dự án góp vốn.

Tính lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước (sau TP.HCM, Hà Nội) về thu hút vốn FDI với 3.855 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 34,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,2% tổng vốn FDI cả nước.

Đáng chú ý, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Dương đã tạo ra bước đột phá từ chương trình đổi mới thu hút 7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong cả giai đoạn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, Bình Dương đã đạt hơn 10,2 tỷ đô la Mỹ, vượt cả về số vốn FDI thu hút được cũng như thời gian hoàn thành trước một năm so với kế hoạch.

Hiện tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tập trung thu hút đầu tư vào các đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới; Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường và tập trung thu hút vào các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

Nhiều chính sách ưu đãi, chuẩn bị đất sạch đón nhà đầu tư

Ông Bùi Minh Trí - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, Bình Dương luôn tuân thủ đúng quy định của Chính phủ về chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Cụ thể, các dự án đầu tư vào các KCN không nằm ở khu vực đô thị, ưu đãi ở mức trung bình phổ biến là miễn thuế thu nhập trong hai năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo, thuế thu nhập phổ thông là 20%. Đối với các dự án có mức vốn trên 6.000 tỷ đồng triển khai trong vòng 3 năm trở lên, sử dụng từ 3.000 lao động hoặc 3 năm đầu tiên có doanh thu 10.000 tỷ đồng thì mức thuế thu nhập được giảm trong 4 năm, miễn thuế suất ưu đãi 50% trong 09 năm tiếp theo... Mức này cũng áp dụng tương tự với các DN đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ được các bộ, ngành xác nhận.

Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối tốt các KCN với trung tâm Logistics và cảng biển là một trong những thế mạnh của tỉnh Bình Dương. Hiện con đường Mỹ Phước Tân Vạn đang dần hoàn thiện thông tuyến đoạn TP.Thủ Dầu Một và TX.Bến Cát. Các tuyến đường ĐT743 và QL13 cũng đang được nâng cấp, mở rộng để kết nối tốt hơn với TPHCM.

Các KCN được xây dựng bài bản và đồng bộ, hình thành nhiều KCN có “thương hiệu” trên thế giới. Hiện toàn tỉnh có 29 KCN với tổng diện tích là 12.743 ha, tỉ lệ thuê đất đạt 82,9%, có 12 cụm công nghiệp có diện tích 789 ha tỉ lệ thuê đất đạt 67%. Diện tích trống còn lại luôn chuẩn bị sẵn đất sạch cho nhà đầu tư vào chỉ việc xây dựng nhà máy. Ngoài ra, Bình Dương đã được phê duyệt quy hoạch phát triển 34 KCN với tổng diện tích là 14.790 ha, tiếp tục là động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Việc phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và nền hành chính linh động thân thiện giúp Bình Dương được tin tưởng trở trành đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị mang tầm quốc tế. Cụ thể, cuối năm 2019, Bình Dương lần thứ 2 liên tiếp đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019. Có thể thấy ngay hiệu quả từ hội nghị này đã thu hút các nhà đầu tư về Bình Dương đầu tư với vốn FDI năm 2019 đạt 3,073 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018.

Không những tạo ra những KCN gắn với đô thị và dịch vụ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức đối thoại với DN nước ngoài. Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định: "Với những thắc mắc của chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẵn lòng hỗ trợ, giải đáp. Đồng thời, luôn chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN đến hợp tác, đầu tư và cùng nhau phát triển thịnh vượng".

Nhận định về môi trường đầu tư tại Bình Dương, ông Kim Won Sik - Chủ tịch Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương chia sẻ: "Đối với các nhà đầu tư, nơi họ chọn đầu tư là quan trọng nhất. Bình Dương là một trong những địa phương có môi trường đầu tư khá tốt. Ở đây, DN được lãnh đạo tỉnh, các sở ngành hỗ trợ, giải quyết các vấn đề thắc mắc một cách nhanh chóng, kịp thời".

Đ.TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Giảm 3.102 hộ nghèo theo chuẩn riêng trong 5 năm

DƯƠNG BÌNH |

Hiện tại, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,3%.

8 tháng, hơn 1,3 tỉ USD đăng ký đầu tư vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, kinh tế chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương vẫn đạt được kết quả khả quan.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Bình Dương: Giữ vững tăng trưởng, tiếp tục thu hút đầu tư

VĂN TRỌNG |

Mặc dù dịch bệnh kéo dài gây nhiều khó khăn, song chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nỗ lực giữ vững sự phát triển kinh tế, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo sự ổn định phát triển kinh tế.

Bình Dương: Giảm 3.102 hộ nghèo theo chuẩn riêng trong 5 năm

DƯƠNG BÌNH |

Hiện tại, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,3%.

8 tháng, hơn 1,3 tỉ USD đăng ký đầu tư vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, kinh tế chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bình Dương vẫn đạt được kết quả khả quan.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Bình Dương: Giữ vững tăng trưởng, tiếp tục thu hút đầu tư

VĂN TRỌNG |

Mặc dù dịch bệnh kéo dài gây nhiều khó khăn, song chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nỗ lực giữ vững sự phát triển kinh tế, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo sự ổn định phát triển kinh tế.