Cũng không mấy ngạc nhiên, bởi những người anh Dũng sẽ gặp là chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do chưa tham gia BHXH để giới thiệu tới họ về chính sách BHXH tự nguyện. Ông Võ Hoàng Minh, Phó giám đốc BHXH Quận Bình Tân, chia sẻ: “Để có được hàng chục người tham gia buổi giới thiệu này, chúng tôi phải phối hợp với chính quyền địa phương thống kê danh sách các hộ gia đình, lao động tự do chưa tham gia BHXH sau đó mời họ đến cùng nghe giới thiệu những quy định về BHXH tự nguyện. “Mưa dầm thấm lâu”, số người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng nhiều hơn”.
Chị Nguyễn Thị Sen, một người dân ở Quận Bình Tân mới tham gia BHXH tự nguyện, tâm sự: “Khi được biết đóng BHXH tự nguyện lúc về già sẽ có lương hưu, được cấp thẻ BHYT, hưởng chế độ tử tuất cũng giống như NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, không cần dựa vào con, cháu tôi đã tham gia ngay. Tôi sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè khác cùng tham gia”.

Ở TP.Hồ Chí Minh, đến bất cứ cơ quan BHXH ở quận, huyện nào cũng bắt gặp những việc làm tương tự như ở BHXH Quận Bình Tân nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP.Hồ Chí Minh, cho biết nhờ nhiều biện pháp chủ động, kiên trì tiếp cận tuyên truyền và hỗ trợ tối đa các thủ tục, đến nay số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tại TP.Hồ Chí Minh đã đạt kết quả khả quan.
Cụ thể, đến cuối năm 2019, đã dó gần 23.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 126,17% kế hoạch (tăng 333% so với năm 2018 và là mức tăng lớn nhất toàn quốc), nâng tổng số người tham gia BHXH của toàn TP lên trên 7,56 triệu người. “Thay vì ngồi chờ người dân đến tìm hiểu và tham gia BHXH tự nguyện, ngành BHXH TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chủ động mang BHXH tự nguyện đến với mọi người, mọi gia đình. Phát triển đối tượng tham gia BHXH nhanh và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành BHXH thành phố. Mục tiêu năm 2020, BHXH TP.Hồ Chí Minh sẽ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 40.000 người. Đồng thời hoàn thành kế hoạch thu 75.000 tỷ đồng, giảm nợ dưới mức 1,4% số phải thu”, ông Mến nói.