Lâu nay, đàn khỉ trên núi Lớn, thành phố Vũng Tàu đã quen với việc được người dân cho thức ăn vào mỗi ngày nên dường như đã mất đi khả năng tự kiếm sống. Thế nên chúng đã xuống núi, xuất hiện ở khu vực biển Bãi Trước và một số khu vực trên đường Hạ Long để tìm thức ăn, vào nhà người dân khu Trần Bình Trọng.

Hiện nay, để hạn chế khỉ xuống núi tìm thức ăn, UBND TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kêu gọi các nhà hảo tâm, người yêu thiên nhiên, động vật đóng góp thức ăn và cử người đưa lên núi cho khỉ. Ủy ban MTTQ và Thành đoàn TP Vũng Tàu đã đưa 3 bao trái cây, khoảng 75kg, gồm táo, chuối, củ cải… lên núi Lớn để "tiếp tế" cho hàng trăm con khỉ đang đói ăn tại đây.
Theo cán bộ hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, loài khỉ núi Lớn thuộc nhóm IIB là nhóm động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục II CITES có phân bố tự nhiên tại Việt Nam.

Bộ khỉ hầu tùy loài được phân bổ vào các Nhóm IB hay IIB là các nhóm động vật được pháp luật bảo hộ, trong đó với nhóm IIB, người dân có thể nuôi nhưng phải có giấy phép của cơ quan chức năng (các hạt kiểm lâm địa phương).
Việc nuôi nhốt, mua bán, khai thác, giết hại,… thậm chí là tàng trữ dẫn xuất (ví dụ: lông, da, móng, mai rùa biển,..) trái phép của các loài động vật thuộc các nhóm động vật trên vi phạm pháp luật Việt Nam và sẽ bị xử phạt hành chính với các đối tượng thuộc nhóm IIB.