Lập tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ đông công nhân

L.TUYẾT |

LĐLĐ quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban chấp hành công đoàn (CĐ) cơ quan phường Tam Phú thành lập tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ đông công nhân trên địa bàn.

Tổ công nhân tự quản được thành lập tại nhà trọ của bà Nguyễn Thị Hương (Khu phố 2, P.Tam Phú) với 49 phòng trọ và 125 người ở trọ. Phía LĐLĐ quận Thủ Đức cho hay, để thành lập tổ công nhân tự quản, LĐLĐ quận và Ban chấp hành CĐ phường Tam Phú đã tập trung rà soát các nhà trọ trên địa bàn để tiến hành vận động ra mắt mô hình Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự. Song song đó, nhằm tăng cường hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Ban chấp hành CĐ phường cũng đã phối hợp chính quyền địa phương vận động nhà trọ đăng ký thực hiện mô hình “Nhà trọ văn hoá”, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trong lực lượng công nhân lao động và người ở trọ.

Hai đơn vị kết hợp tuyên truyền pháp luật cho anh chị em
Hai đơn vị kết hợp tuyên truyền pháp luật cho anh chị em

Trong buổi lễ ra mắt, LĐLĐ quận và Ban chấp hành CĐ phường Tam Phú đã có nhiều chương trình vui chơi bổ ích, tặng quà cũng như tổ chức giao lưu cho anh chị em công nhân ở trọ. Đặc biệt, hai đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật cho anh chị em công nhân, đặc điểm nhận dạng tội phạm, cách phòng ngừa, tố cáo tội phạm để anh chị em công nhân nắm rõ.

Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Thủ Đức đã phối hợp các CĐ cơ sở tổ chức vận động và cho ra mắt 7 tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự, nâng tổng số hiện đang quản lý 317 tổ, 1.199 thành viên, 7.799 phòng và 20.020 người ở trọ.

Công nhân tham gia tổ công nhân tự quản góp phần đảm bản an ninh trật tự trên địa bàn
Công nhân tham gia tổ công nhân tự quản góp phần đảm bản an ninh trật tự trên địa bàn

Tổ công nhân tự quản được đánh giá là một trong những mô hình đã đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên địa bàn. Từ đó giúp cho lực lượng chức năng khám phá, bắt nhiều đối tượng phạm pháp, kịp thời ngăn ngừa các vấn đề lôi kéo, lợi dụng công nhân lao động tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương trong thời gian qua.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Xây nhà không xây trường, các con học ở đâu?

Nhóm PV |

Ở Hà Nội, nhiều khu vực chung cư mọc lên như nấm, nhưng không có trường học. Phụ huynh đôn đáo xin xỏ chạy vạy trái tuyến cho con sang các trường ở phường, xã lân cận để không bị “đói chữ”, hoặc đành phải vào các trường tư với chi phí cao.

Rắn lục đuôi đỏ đe dọa cuộc sống nhiều người dân ĐBSCL

Bảo Trung |

Ở ĐBSCL, đa phần người dân sống cạnh các khu vực nhiều bụi rậm, cây cối um tùm, đây thường là những nơi lý tưởng cho các loài rắn trú ngụ, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Vào cao điểm mùa nước nổi, một số loài rắn bị mất nơi trú ngụ nên tìm sang các khu vực cao ráo hơn để sinh sống, gần nhà dân hơn...

Dịch vụ đòi nợ thuê biến tướng, TPHCM muốn cấm

M.Q |

Dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng, một số vụ việc có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

TPHCM: Dân khốn đốn vì dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tiếp tục “trễ hẹn”

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TPHCM đã ngưng thi công từ tháng 4.2018 vì nhà đầu tư không được tái cấp vốn. Vướng mắc liên quan đến việc thay đổi xuất xứ, tiêu chuẩn thép, và rất có thể dự án sẽ không kịp về đích theo dự kiến là 30.6.2019.

Xây nhà không xây trường, các con học ở đâu?

Nhóm PV |

Ở Hà Nội, nhiều khu vực chung cư mọc lên như nấm, nhưng không có trường học. Phụ huynh đôn đáo xin xỏ chạy vạy trái tuyến cho con sang các trường ở phường, xã lân cận để không bị “đói chữ”, hoặc đành phải vào các trường tư với chi phí cao.

Rắn lục đuôi đỏ đe dọa cuộc sống nhiều người dân ĐBSCL

Bảo Trung |

Ở ĐBSCL, đa phần người dân sống cạnh các khu vực nhiều bụi rậm, cây cối um tùm, đây thường là những nơi lý tưởng cho các loài rắn trú ngụ, đặc biệt là rắn lục đuôi đỏ. Vào cao điểm mùa nước nổi, một số loài rắn bị mất nơi trú ngụ nên tìm sang các khu vực cao ráo hơn để sinh sống, gần nhà dân hơn...

Dịch vụ đòi nợ thuê biến tướng, TPHCM muốn cấm

M.Q |

Dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng, một số vụ việc có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

TPHCM: Dân khốn đốn vì dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tiếp tục “trễ hẹn”

MINH QUÂN |

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TPHCM đã ngưng thi công từ tháng 4.2018 vì nhà đầu tư không được tái cấp vốn. Vướng mắc liên quan đến việc thay đổi xuất xứ, tiêu chuẩn thép, và rất có thể dự án sẽ không kịp về đích theo dự kiến là 30.6.2019.