Công đoàn cơ sở Kienlongbank

Mang niềm vui xuân ấm áp cho người lao động dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Bích Liên |

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Kienlongbank đã triển khai đồng loạt nhiều chương trình chăm lo và hỗ trợ cho công đoàn viên và người lao động được vui xuân đón Tết trên toàn hệ thống Kienlongbank. 

Đây là hoạt động thường niên, gắn liền với giá trị văn hóa doanh nghiệp tại Kienlongbank vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Cụ thể, CĐCS Kienlongbank đã trao tặng 2.782 phần quà Tết cho công đoàn viên, tổng trị giá 900 triệu đồng, giá trị mỗi phần 300.000 VNĐ; hỗ trợ  1 triệu đồng cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ chi phí vé phương tiện đi lại (tàu, xe, máy bay,…) về quê ăn Tết dành cho công đoàn viên trên toàn hệ thống

Trong những năm qua, CĐCS Kienlongbank luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong năm 2018, CĐCS Kienlongbank đã tổ chức các chương trình như: Chương trình Hiến máu nhân đạo trên toàn hệ thống, Ủng hộ đồng bào tại các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ, Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ước mơ của em” dành cho con em công đoàn viên và Hội thao Kienlongbank 2018 nhân kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập ngân hàng, trao quà 8/3 cho lao động nữ trong toàn hàng,…

Bích Liên
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bắt đầu ra dọc quốc lộ, đón xe về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1 (25 Tết), hàng ngàn người lao động nhập cư ở Bình Dương bắt đầu đổ ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết, nhiều người khác do đặc thù công việc vẫn làm tới ngày 29 Tết mới đón xe về.

Ấm áp “Tết sum vầy 2019” ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Liên tục những ngày qua, tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Phước đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho hàng ngàn công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đây là năm thứ 4 liên tiếp hoạt động này được tổ chức nhằm chia sẻ, động viên, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho công nhân lao động (CNLĐ) dịp tết cổ truyền dân tộc.

Bác sĩ trẻ tình nguyện mùa xuân, khám chữa bệnh miễn phí cho người già

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm bác sĩ trẻ đã dành thời gian ít ỏi những ngày giáp Tết để cùng nhau khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Những người trẻ tình nguyện làm việc không công

Huân Cao |

Quán cơm từ thiện Thiên Phước, quận 5 (TPHCM) được xem là "nhà hàng" quen thuộc của nhiều người nghèo. Để quán được tồn tại và phát triển cần nhiều bàn tay đóng góp, trong đó có những công sức đóng góp thầm lặng của nhiều cá nhân tình nguyện làm không công.

Công nhân bắt đầu ra dọc quốc lộ, đón xe về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1 (25 Tết), hàng ngàn người lao động nhập cư ở Bình Dương bắt đầu đổ ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết, nhiều người khác do đặc thù công việc vẫn làm tới ngày 29 Tết mới đón xe về.

Ấm áp “Tết sum vầy 2019” ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Liên tục những ngày qua, tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Phước đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho hàng ngàn công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đây là năm thứ 4 liên tiếp hoạt động này được tổ chức nhằm chia sẻ, động viên, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho công nhân lao động (CNLĐ) dịp tết cổ truyền dân tộc.

Bác sĩ trẻ tình nguyện mùa xuân, khám chữa bệnh miễn phí cho người già

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm bác sĩ trẻ đã dành thời gian ít ỏi những ngày giáp Tết để cùng nhau khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Những người trẻ tình nguyện làm việc không công

Huân Cao |

Quán cơm từ thiện Thiên Phước, quận 5 (TPHCM) được xem là "nhà hàng" quen thuộc của nhiều người nghèo. Để quán được tồn tại và phát triển cần nhiều bàn tay đóng góp, trong đó có những công sức đóng góp thầm lặng của nhiều cá nhân tình nguyện làm không công.