Nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động

Huỳnh Phương |

TPHCM - Đoàn viên Công đoàn, người lao động tại TPHCM được nâng cao kiến thức phòng, chống HIV/AIDS và nhận những món quà thiết thực.

Ngày 28.12, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (thuộc LĐLĐ TPHCM), LĐLĐ Quận 6 phối hợp cùng một số doanh nghiệp xã hội (doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích cộng đồng) và Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360), tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6, đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm và công nhân tại các khu trọ trên địa bàn Quận 6, TPHCM.

Buổi tuyên truyền cung cấp cho CNVCLĐ kiến thức về HIV và tình dục an toàn. Qua đó, người lao động cũng hiểu hơn về các biện pháp chữa trị khi bị nhiễm HIV và được nâng cao ý thức phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn hiện nay. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 400 đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Đến tham dự buổi tuyên truyền, đoàn viên, người lao động còn được tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí. Dịch vụ này sẽ được các doanh nghiệp xã hội tiếp tục thực hiện trong vòng 3 ngày sau sự kiện, để đảm bảo người lao động dễ dàng tiếp cận được dịch vụ khi cần. Đồng thời, Ban tổ chức còn chuẩn bị những phần quà là các nhu yếu phẩm dành tặng đoàn viên, người lao động nhân dịp năm mới.

Dự kiến, từ tháng 1 - 3.2024, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn cùng các đơn vị sẽ tổ chức thêm 7 buổi truyền thông về HIV/AIDS tại các doanh nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ công nhân, với tổng số lượng đoàn viên, người lao động tham gia dự kiến khoảng 1.400 người.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Huỳnh Phương
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động phòng chống HIV/AIDS gặp khó vì không thể dùng ngân sách

Thùy Linh |

Việc sử dụng ngân sách nhà nước để hợp đồng với các tổ chức xã hội tham gia phòng chống HIV/AIDS hiện gặp một số rào cản pháp lý. Trong khi đó, nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài bị cắt giảm, hoặc có thể bị chấm dứt.

Mô hình can thiệp phòng chống HIV trong công nhân lao động

HUỲNH PHƯƠNG |

Sáng ngày 1.12, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu mô hình can thiệp phòng chống HIV cho công nhân nhà máy hướng đến chấm dứt dịch AIDS (SAFE-ZONE)” tại TPHCM.

Tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn dịch COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Tối 1.12, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đã trao giải thưởng cho 12 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn dịch COVID-19 có nhiều tác động tiêu cực đến các tỉnh thành phía Nam.

Hoạt động phòng chống HIV/AIDS gặp khó vì không thể dùng ngân sách

Thùy Linh |

Việc sử dụng ngân sách nhà nước để hợp đồng với các tổ chức xã hội tham gia phòng chống HIV/AIDS hiện gặp một số rào cản pháp lý. Trong khi đó, nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài bị cắt giảm, hoặc có thể bị chấm dứt.

Mô hình can thiệp phòng chống HIV trong công nhân lao động

HUỲNH PHƯƠNG |

Sáng ngày 1.12, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu mô hình can thiệp phòng chống HIV cho công nhân nhà máy hướng đến chấm dứt dịch AIDS (SAFE-ZONE)” tại TPHCM.

Tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn dịch COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Tối 1.12, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đã trao giải thưởng cho 12 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn dịch COVID-19 có nhiều tác động tiêu cực đến các tỉnh thành phía Nam.