Tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn dịch COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Tối 1.12, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đã trao giải thưởng cho 12 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn dịch COVID-19 có nhiều tác động tiêu cực đến các tỉnh thành phía Nam.

Nhân ngày Ngày Thế giới phòng chống AIDS (ngày 1.12), Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tổ chức buổi lễ nhằm nêu những nỗ lực và tiến bộ của Việt Nam trong việc kiểm soát HIV/AIDS, ứng phó với dịch COVID-19, cũng như những hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp Phòng chống AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR).

 
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng trao tặng giải thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn đại dịch COVID-19 có nhiều tác động tiêu cực đến các tỉnh thành phía Nam. Cụ thể, có 12 cá nhân, tổ chức sẽ nhận được giải thưởng này. 

Nhận được giải thưởng lần này, bà Thạch Thị Ca (Trung tâm y tế quận Gò Vấp, TPHCM) không giấu được niềm vui mừng và chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và vinh dự khi nhận giải thưởng ngày hôm nay bởi sự đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở giai đoạn dịch COVID-19 của các tổ chức đã được ghi nhận. Trong tương lai, các tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng tốt hơn nữa".

12 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê

Chia sẻ về những khó khăn khi hỗ trợ các bệnh nhân mắc COVID-19 kèm với HIV/AIDS, ông Nguyễn Tấn Thủ (Phòng khám Nhà mình, TPHCM) cho hay khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển thuốc cho người bệnh gặp khó khăn.

"Tổ chức phải tìm nhiều phương án để có thể chuyển thuốc đến người bệnh, hỗ trợ sức khỏe cho nhiều bệnh nhân hơn" - ông Thủ chia sẻ. 

Tham dự buổi lễ, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Ann Marie Yastishock cho biết các tổ chức này đã huy động mọi nguồn lực để mang đến sự chăm sóc cho các bệnh nhân trong thời gian thành phố thực hiện nới lỏng giản cách xã hội vì COVID-19, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Tiệm vàng đẩy mạnh bán online trong và sau COVID-19

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Tiệm vàng đẩy mạnh bán online trong và sau COVID-19; Cận cảnh tiến độ 3 công trình giao thông trọng điểm tại TPHCM nhìn trên cao; Buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020.

COVID-19 khiến du lịch toàn cầu thiệt hại 2.000 tỉ USD năm 2021

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 dự kiến gây thiệt hại cho du lịch toàn cầu 2.000 tỉ USD trong năm 2021, cơ quan du lịch của Liên Hợp Quốc thông tin ngày 29.11. 

Rời 4 bức tường bí bách, người dân TPHCM học làm gốm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngay giữa lòng thành phố tấp nập nhất nước, rời bỏ không gian bí bách với máy tính, điện thoại, họ chìm đắm vào những màu sắc, hình thù độc lạ của gốm…

Pfizer lần nữa nâng dự báo doanh thu vaccine COVID-19

Hà Anh |

Pfizer tăng dự báo doanh thu cả năm 2021 với vaccine COVID-19 của hãng thêm 7% lên 36 tỉ USD. 

Nhịp sống 24h: Tiệm vàng đẩy mạnh bán online trong và sau COVID-19

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Tiệm vàng đẩy mạnh bán online trong và sau COVID-19; Cận cảnh tiến độ 3 công trình giao thông trọng điểm tại TPHCM nhìn trên cao; Buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020.

COVID-19 khiến du lịch toàn cầu thiệt hại 2.000 tỉ USD năm 2021

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 dự kiến gây thiệt hại cho du lịch toàn cầu 2.000 tỉ USD trong năm 2021, cơ quan du lịch của Liên Hợp Quốc thông tin ngày 29.11. 

Rời 4 bức tường bí bách, người dân TPHCM học làm gốm

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngay giữa lòng thành phố tấp nập nhất nước, rời bỏ không gian bí bách với máy tính, điện thoại, họ chìm đắm vào những màu sắc, hình thù độc lạ của gốm…

Pfizer lần nữa nâng dự báo doanh thu vaccine COVID-19

Hà Anh |

Pfizer tăng dự báo doanh thu cả năm 2021 với vaccine COVID-19 của hãng thêm 7% lên 36 tỉ USD.