Người cao tuổi Nhật Bản ở mức cao kỷ lục

Hà Anh |

Số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người vào 15.9, tăng 220.000 người so với một năm trước, Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo ngày 19.9. 

Tỉ lệ người cao tuổi trong tổng dân số Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,1%, cao nhất trong số 201 quốc gia và khu vực trên thế giới, Jiji Press đưa tin. 

So với dữ liệu của Liên Hợp Quốc, tỉ lệ người cao tuổi trên tổng dân số của Nhật Bản đạt 29,1% là mức cao nhất thế giới, cách tới 5 điểm so với nước ở vị trí thứ 2 là Italia vốn có tỉ lệ là 23,6%. Nước ở vị trí thứ 3 về tỉ lệ này là Bồ Đào Nha, với 23,1%. 

Nam giới cao tuổi ở Nhật Bản là 15,83 triệu, tức 26% tổng dân số nam. Có 20,57 triệu phụ nữ cao tuổi, chiếm 32% dân số nữ.

Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố dữ liệu trước Ngày Kính trọng Người cao niên (ngày kính lão) 20.9, một ngày lễ của đất nước. 

Ở Nhật Bản, tỉ lệ người cao tuổi đã tăng lên kể từ năm 1950. Con số này dự kiến tăng lên 35,3% vào năm 2040 khi thế hệ những người sinh từ năm 1971-1974 đến 65 tuổi trở lên, theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia.

Dữ liệu công bố ngày 19.9 cũng chỉ ra, số người cao tuổi có việc làm ở Nhật Bản tăng năm thứ 17 liên tiếp kể từ năm 2004. Trong số 9,06 triệu người cao tuổi có việc làm, có 3,67 triệu là phụ nữ.

Sử dụng lao động cao tuổi nhiều nhất là ngành bán buôn và bán lẻ, với 1,28 triệu lao động cao tuổi, tiếp theo là nông nghiệp và lâm nghiệp với 1,06 triệu.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Giường Olympic ở Nhật Bản được tái sử dụng cho bệnh nhân COVID-19

Hà Anh |

Những chiếc giường bằng bìa cứng nổi tiếng mà các vận động viên sử dụng tại làng Olympic ở Nhật Bản sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

Tuyển Futsal Việt Nam thất bại sít sao trước Futsal Nhật Bản

Bảo Bình |

Mặc dù để thua 0-1 sau tình huống sút phạt đền của đội bạn, nhưng tuyển Futsal Việt Nam đã có một thế trận tự tin, triển khai lối chơi mạch lạc và không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Nhật Bản muốn được làm lại

An Nhiên |

Trong một cuộc khảo sát tại Nhật Bản, "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính được bình chọn là bộ phim truyền hình mà khán giả muốn được làm lại nhất ở Nhật Bản.

Giường Olympic ở Nhật Bản được tái sử dụng cho bệnh nhân COVID-19

Hà Anh |

Những chiếc giường bằng bìa cứng nổi tiếng mà các vận động viên sử dụng tại làng Olympic ở Nhật Bản sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

Tuyển Futsal Việt Nam thất bại sít sao trước Futsal Nhật Bản

Bảo Bình |

Mặc dù để thua 0-1 sau tình huống sút phạt đền của đội bạn, nhưng tuyển Futsal Việt Nam đã có một thế trận tự tin, triển khai lối chơi mạch lạc và không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Nhật Bản muốn được làm lại

An Nhiên |

Trong một cuộc khảo sát tại Nhật Bản, "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính được bình chọn là bộ phim truyền hình mà khán giả muốn được làm lại nhất ở Nhật Bản.