Những đôi tay nhân ái cắt tóc miễn phí giữa trung tâm Sài Gòn

TRẦN KHANH |

Thời gian gần đây, nhiều người dân đi qua cổng Công viên Văn hoá Đầm sen (đường Hoà Bình, quận 11, TPHCM) không khỏi bất ngờ khi thấy nhóm bạn trẻ căng biển “cắt tóc miễn phí” trên vỉa hè. Đây không chỉ là việc làm ý nghĩa dành cho người lao động thu nhập thấp, mà còn giúp các bạn trẻ nâng cao thêm tay nghề.

Trò chuyện với PV Lao Động, anh Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1987, quê ở Bình Thuận) – trưởng nhóm cắt tóc miễn phí cho biết, hiện nhóm có khoảng 10 người chuyên cắt tóc cho những ai có nhu cầu, kể cả phụ nữ. Khách đến đây cắt chủ yếu là nam giới ở mọi lứa tuổi. Thời gian phục vụ cho mọi người từ 14-18h, vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Nhóm hoạt động trên vỉa hè Công viên Văn hoá Đầm sen thu hút khá nhiều người đến cắt. Ảnh TK.
Nhóm hoạt động trên vỉa hè Công viên Văn hoá Đầm sen thu hút khá nhiều người đến cắt. Ảnh TK. 

“Nhiều người thấy tò mò, muốn trải nghiệm cắt tóc vỉa hè miễn phí nên cũng ghé thử, sau đó thấy thoải mái nên ghé thường xuyên hơn. Hầu hết là các bác tài xe ôm, công nhân, thợ hồ, người lang thang cơ nhỡ,… đến cắt miễn phí. Có những người cắt xong đòi trả tiền nhưng chúng tôi không nhận, sau đó họ chạy đi mua mấy chai nước mang đến cảm ơn khiến nhóm rất cảm động” - trưởng nhóm Nguyễn Quốc Cường cho biết thêm.

Khách đa số là người lao động thu nhập thấp. Bên cạnh đó, cũng có những người tìm đến bởi sự tò mò. Ảnh TK.
Khách đa số là người lao động thu nhập thấp. Bên cạnh đó, cũng có những người tìm đến bởi sự tò mò. Ảnh TK. 

Chia sẻ về công việc, thành viên Mai Thị Cúc (sinh năm 2001, ở phường 6, quận 11) nói, có những lúc đang cắt tóc cho khách thì trời bất ngờ đổ mưa. Lúc này, mọi người tháo tấm bạt "cắt tóc miễn phí" xuống, sau đó 4 người cầm các góc để che mưa cho đến khi cắt xong cho khách. Tuy ướt mưa nhưng mọi người đều thấy rất vui.

Bộ đồ nghề cắt tóc khá đầy đủ để hoàn thành mái tóc ưng ý cho khách. Ảnh TK.
Bộ đồ nghề cắt tóc khá đầy đủ để hoàn thành mái tóc ưng ý cho khách. Ảnh TK. 

Theo quan sát của PV, trung bình cứ khoảng 20 phút là hoàn thành một mái tóc. Thợ cắt chính chủ yếu là anh Cường, còn các thành viên mới vào nghề có thể đứng xem hoặc vừa tập cắt, vừa được chỉ dạy. Khách ra vào liên tục và đều đặn.

Thậm chí, có những “thượng đế” ban đầu hơi ngại ngùng, nhưng sau vài đường kéo bắt đầu cảm thấy thoải mái và mỉm cười thích thú. 

Một số vị khách tỏ ra thích thú. Ảnh TK.
Một số vị khách tỏ ra thích thú. Ảnh TK. 
Anh Ngô Minh Châu (45 tuổi, ở hẻm 506 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) làm nghề thợ hồ thường quay lại cắt tóc sau 2-3 tuần. Ảnh TK.
Anh Ngô Minh Châu (45 tuổi, ở hẻm 506 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) làm nghề thợ hồ thường quay lại cắt tóc sau 2-3 tuần. Ảnh TK.

Trở thành khách quen từ nhiều tháng nay, anh Ngô Minh Châu (45 tuổi, ở hẻm 506 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11) nói: “Cứ khoảng 3-4 tuần tôi ghé vô đây cắt một lần, tự nhiên lại thành quen. Hơn nữa, cắt ở đây khá thoáng mát lại tiết kiệm được hơn năm mươi nghìn đồng, dao lam cạo râu mỗi người một lưỡi nên cũng yên tâm. Ngoài ra, mình cũng tạo điều kiện cho các em mới vô nghề có cơ hội thực tập”. 

Một bác tài xe ôm đã trở thành khách quen của các bạn trẻ từ nhiều tháng nay. Ảnh TK.
Một bác tài xe ôm đã trở thành khách quen của các bạn trẻ từ nhiều tháng nay. Ảnh TK. 

Một bác tài xe ôm công nghệ sau khi cắt tóc xong cho hay, mọi chi phí ở trung tâm thành phố khá đắt đỏ nên tiết kiệm được khoản nào cũng là quý giá. Đối với người nghèo thì vài chục ngàn đồng cũng là lớn, nhờ có các bạn trẻ mà những người khó khăn có cơ hội cắt tóc miễn phí. Đặc biệt, các bạn rất nhiệt tình khiến ai ra về cũng thấy vui vẻ và cảm kích.

Trưởng nhóm Nguyễn Quốc Cường vừa cắt tóc cho khách, vừa hướng dẫn các bạn mới vào nghề. Ảnh TK.
Trưởng nhóm Nguyễn Quốc Cường vừa cắt tóc cho khách, vừa hướng dẫn các bạn mới vào nghề. Ảnh TK. 
TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hàng trăm người dân tham gia hiến máu, chung tay cùng người bệnh

Nhàn Chân |

Sáng 8.2, tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM (quận Tân Bình, TP.HCM), hàng trăm lượt người đã đến đăng kí hiến máu, chung tay cùng bệnh nhân thiếu máu. 

Bến xe Miền Đông đo thân nhiệt 20.000 khách mỗi ngày để phòng virus Corona

Chân Phúc |

Mỗi ngày, Bến xe kách liên tỉnh Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón hơn 20.000 lượt khách. Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bến xe Miền Đông đã thực hiện đo thân nhiệt cho tất cả hành khách ra vào bến.

Bình Dương: Nơi phát miễn phí, nơi lợi dụng dịch bệnh tăng giá khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong khi nhiều người dân, đơn vị mang khẩu trang đến những điểm đông người phát miễn phí thì một cửa hàng lại lợi dụng dịch bệnh tăng giá bán khẩu trang.

Bình Dương: Cần tuyển 40.000 lao động từ những ngày đầu năm 2020

ĐÌNH TRỌNG |

Với hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 56.702 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước rót vào Bình Dương cùng hàng ngàn doanh nghiệp được thành lập mới, đầu năm 2020 tỉnh này cần tuyển thêm hàng chục ngàn lao động.

TPHCM: Hàng trăm người dân tham gia hiến máu, chung tay cùng người bệnh

Nhàn Chân |

Sáng 8.2, tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM (quận Tân Bình, TP.HCM), hàng trăm lượt người đã đến đăng kí hiến máu, chung tay cùng bệnh nhân thiếu máu. 

Bến xe Miền Đông đo thân nhiệt 20.000 khách mỗi ngày để phòng virus Corona

Chân Phúc |

Mỗi ngày, Bến xe kách liên tỉnh Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón hơn 20.000 lượt khách. Để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bến xe Miền Đông đã thực hiện đo thân nhiệt cho tất cả hành khách ra vào bến.

Bình Dương: Nơi phát miễn phí, nơi lợi dụng dịch bệnh tăng giá khẩu trang

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trong khi nhiều người dân, đơn vị mang khẩu trang đến những điểm đông người phát miễn phí thì một cửa hàng lại lợi dụng dịch bệnh tăng giá bán khẩu trang.

Bình Dương: Cần tuyển 40.000 lao động từ những ngày đầu năm 2020

ĐÌNH TRỌNG |

Với hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và 56.702 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước rót vào Bình Dương cùng hàng ngàn doanh nghiệp được thành lập mới, đầu năm 2020 tỉnh này cần tuyển thêm hàng chục ngàn lao động.