Phát triển BHXH tự nguyện từ người tham gia BHYT hộ gia đình

Nam Dương |

Mới đây, anh Nguyễn Quang Nguyên, nhà ở Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM, đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Điều đáng nói việc tham gia BHXH tự nguyện của anh Nguyên bắt đầu từ việc anh đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

Anh Nguyên kể, trước đây anh đã tham gia BHYT hộ gia đình và thấy được lợi ích của việc tham gia này. Một lần anh nhận được tin nhắn mời đến nghe tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện do cơ quan BHXH Quận Tân Phú phối hợp với UBND phường tổ chức.

“Trước đây, tôi đâu có biết người dân làm công việc tự do được tham gia BHXH. Tôi cứ nghĩ phải đi làm trong công ty thì mới được tham gia BHXH. Sau khi được tuyên truyền, tôi thấy được lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện nên đã tham gia và chọn mức đóng 145.000 đồng/tháng, nộp một lần một năm”, anh Nguyên chia sẻ.

Tương tự, chị Lưu Thị Kim Chi, nhà ở Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú cũng tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã tham gia BHYT hộ gia đình. Chị Chi tâm sự: “Trước đây tôi cũng đi làm nhưng đã nghỉ và nhận BHXH một lần. Giờ tham gia BHYT hộ gia đình xong thấy được lợi ích nên đóng BHXH tự nguyện luôn. Đây cũng như khoản tiền để giành khi mình về già được hưởng lương hưu đỡ phải phiền con cháu, thậm chí nếu có điều gì không may thì cũng như một khoản cho con, cháu sau này”.

Ông Phạm Nguyên Long, Giám đốc BHXH Quận Tân Phú, cho biết những người đang tham gia BHYT hộ gia đình có nhận thức rất tốt về bảo hiểm nên là đối tượng tiềm năng để phát triển BHXH tự nguyện.

Một thuận lợi nữa là cơ quan BHXH có sẵn nguồn dữ liệu về những người đã tham gia BHYT hộ gia đình nên dễ dàng kết hợp với UBND các phường và cán bộ làm công tác đại lý thu BHXH, BHYT liên lạc, vận động mời người dân đến tham dự hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện.

Sau khi đã tuyên truyền, BHXH Quận Tân Phú cử cán bộ đeo bám, tiếp tục truyên truyền, hướng dẫn và thuyết phục bằng lợi ích mà chính sách mang lại, đồng thời giúp người dân giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) về quá trình tham gia BHXH trước đây để người dân tin tưởng và tham gia BHXH tự nguyện.

“Với cách thức trên, sau thời gian hết thực hiện giãn cách xã hội, BHXH Quận Tân Phú đã kết hợp với 11 phường tổ chức 21 hội nghị nhóm, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho 670 người tham dự. Điều đáng mừng, sau các hội nghị này đã có 150 người dân tham gia BHXH tự nguyện”, ông Long chia sẻ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 524 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong một ngày

Nam Dương |

Ngày 25.5, nguồn tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, chỉ trong ngày 23.5 (tính đến 18 giờ) toàn thành phố đã có 524 người tham gia BHXH tự nguyện

TPHCM khuyến cáo nhà giáo không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Anh Nhàn |

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa khuyến cáo nhà giáo, người lao động không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội để đối tượng xấu trục lợi bất chính. 

Nhận bảo hiểm xã hội một lần là bỏ đi “của để dành” cho tương lai

Nam Dương |

Gần đây, do gặp khó khăn khi tìm lại việc làm trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) đã nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để có tiền trang trải cuộc sống. 

Phát triển thêm gần 230.000 người tham gia bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

UBND TPHCM vừa có văn bản giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 đến các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

TPHCM: 524 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong một ngày

Nam Dương |

Ngày 25.5, nguồn tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, chỉ trong ngày 23.5 (tính đến 18 giờ) toàn thành phố đã có 524 người tham gia BHXH tự nguyện

TPHCM khuyến cáo nhà giáo không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ bảo hiểm xã hội

Anh Nhàn |

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TPHCM vừa khuyến cáo nhà giáo, người lao động không cầm cố, thế chấp, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội để đối tượng xấu trục lợi bất chính. 

Nhận bảo hiểm xã hội một lần là bỏ đi “của để dành” cho tương lai

Nam Dương |

Gần đây, do gặp khó khăn khi tìm lại việc làm trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều người lao động (NLĐ) đã nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để có tiền trang trải cuộc sống. 

Phát triển thêm gần 230.000 người tham gia bảo hiểm xã hội

Nam Dương |

UBND TPHCM vừa có văn bản giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 đến các quận, huyện trên địa bàn thành phố.