Sau cải tạo kênh Thị Nghè, TP.HCM sẽ cải tạo kênh 19.5 ô nhiễm

Huân Cao |

UBND TP.HCM vừa giao Sở NN-PTNT phối hợp với Sở Tài chính thành phố tham mưu và tiến hành các thủ tục triển khai cải tại kênh ô nhiễm 19.5, dự kiến khởi công trước ngày 19.5.2020.

Trao đổi với PV báo Lao Động, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính phối hợp cùng Sở NN-PTNT sớm đề xuất kinh phí đầu tư cải tạo kênh 19.5 thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. 

Theo đó, kênh 19.5 sẽ được nâng cấp, nạo vét, khơi thông dòng chảy và cải thiện môi trường nước đang ô nhiễm nặng. Trước mắt, ngân sách sẽ tạm ứng kinh phí 500 triệu đồng để tiến hành các thủ tục triển khai công trình. Sau đó, Sở Tài chính phối hợp cùng Sở NN-PTNT tham mưu đề xuất kinh phí đầu tư chính thức để trình UBND TPHCM phê duyệt.

Được biết, kênh 19.5 thuộc địa phận quận Tân Phú và Bình Tân, được xem là một trong những con kênh có mức độ ô nhiễm nặng của thành phố. Trước đây kênh Thị Nghè cũng bị ô nhiễm nặng và đã được thành phố cải tạo thành một dòng kênh trong xanh.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đất nông nghiệp ở TPHCM ngày càng thoái hóa nặng

Huân Cao |

Ngày 14.5, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất ở TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy đất nông nghiệp và lâm nghiệp ở TP.HCM bị thái hóa nặng.

Mùa hè cẩn trọng trẻ đuối nước khi tắm biển, sông, hồ

K. Đồng |

Gần đây trên cả nước liên tục xảy ra tình trạng trẻ bị đuối nước do tắm sông suối, ao hồ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Mùa hè cũng đang đến gần. Để ngăn ngừa đuối nước xảy ra ở trẻ em, phụ huynh cần nắm rõ cách sơ cấp cứu ban đầu và một số nguyên tắc cần biết để ứng cứu kịp thời.

Vì sao hệ thống bơm thông minh chống ngập khủng nhất Việt Nam ra đời?

T.S |

Bằng tâm huyết muốn góp phần giải quyết bài toán chống ngập đô thị của mình, Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã nghiên cứu, chế tạo ra hệ thống bơm thông minh chống ngập được coi là lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Tây Ninh: gần 500 cán bộ học xử lí thủ tục hành chính kiểu mới

Thế Lâm |

Tây Ninh đã trở thành địa phương tiếp theo ứng dụng Zalo làm kênh tiếp nhận và xử lí hồ sơ. Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn về công tác này cho gần 500 cán bộ. Đồng thời, Tây Ninh sẽ tiếp tục sử dụng Zalo để triển khai thêm nhiều dịch vụ công tại “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” trên Zalo.

Đất nông nghiệp ở TPHCM ngày càng thoái hóa nặng

Huân Cao |

Ngày 14.5, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất ở TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy đất nông nghiệp và lâm nghiệp ở TP.HCM bị thái hóa nặng.

Mùa hè cẩn trọng trẻ đuối nước khi tắm biển, sông, hồ

K. Đồng |

Gần đây trên cả nước liên tục xảy ra tình trạng trẻ bị đuối nước do tắm sông suối, ao hồ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Mùa hè cũng đang đến gần. Để ngăn ngừa đuối nước xảy ra ở trẻ em, phụ huynh cần nắm rõ cách sơ cấp cứu ban đầu và một số nguyên tắc cần biết để ứng cứu kịp thời.

Vì sao hệ thống bơm thông minh chống ngập khủng nhất Việt Nam ra đời?

T.S |

Bằng tâm huyết muốn góp phần giải quyết bài toán chống ngập đô thị của mình, Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã nghiên cứu, chế tạo ra hệ thống bơm thông minh chống ngập được coi là lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Tây Ninh: gần 500 cán bộ học xử lí thủ tục hành chính kiểu mới

Thế Lâm |

Tây Ninh đã trở thành địa phương tiếp theo ứng dụng Zalo làm kênh tiếp nhận và xử lí hồ sơ. Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn về công tác này cho gần 500 cán bộ. Đồng thời, Tây Ninh sẽ tiếp tục sử dụng Zalo để triển khai thêm nhiều dịch vụ công tại “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” trên Zalo.