Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT: Mang an sinh đến với người khó khăn

Nam Dương |

“Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao và tích cực hưởng ứng.

Vui vì được bảo đảm anh sinh xã hội

Ngày 13.11.2022 với anh Võ Văn Bơn (nhà ở quận 11, TPHCM) thật đặc biệt khi anh được cơ quan BHXH TPHCM mời đến để  tặng thẻ BHYT có thời hạn 6 tháng. Anh Bơn chia sẻ: Dù biết thẻ BHYT rất có giá trị vì nếu chẳng may bị ốm đau, bệnh tật, nhất là bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị rất lớn thì sẽ được Quỹ BHYT chi trả hầu hết, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nên anh chưa mua thẻ BHYT. Nay được ngành BHXH tặng thẻ BHYT anh cảm thấy yên tâm hơn và cho biết sẽ cố gắng dành dụm tiền để sẽ mua BHYT hộ gia đình sau khi thẻ được tặng hết thời hạn.

Còn anh Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 1995, nhà ở đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, lại rất xúc động khi được tặng sổ BHXH tự nguyện. Anh Quân cho biết, anh nghĩ mình còn trẻ, đi làm tự kiếm tiền sinh sống chứ không cần đóng BHXH. Thế nhưng được nhân viên BHXH TPHCM tư vấn về những lợi ích của đóng BHXH khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu hàng tháng, không phải sống nhờ người khác, không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, nên anh rất quan tâm.

Niềm vui của anh Quân như được nhân lên khi anh được BHXH TPHCM tặng sổ BHXH tự nguyện ngay trong ngày BHXH Việt Nam phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH TPHCM - cho biết tại “Lễ phát động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” tổ chức sáng 23.11, BHXH TPHCM đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, CCVC, NLĐ trong cơ quan BHXH TPHCM và BHXH 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký tham gia tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng lời phát động của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, tại buổi lễ, BHXH TPHCM trao đại diện 10 sổ BHXH tự nguyện và 20 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm của TPHCM thời gian qua đã trực tiếp hỗ trợ kinh phí tặng sổ BHXH, thẻ BHYT với số tiền hơn 5 tỉ đồng cho người khó khăn tại địa bàn thành phố.

Đại diện BHXH TPHCM trao đại diện thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Long
Đại diện BHXH TPHCM trao đại diện thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Long

Tiếp nối truyền thống "Thương người như thể thương thân"

Phát biểu tại Lễ phát động, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, BHXH Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp đông đảo người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội ngày càng đi vào cuộc sống.

Năm 2022, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, trao quà - mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Nhâm Dần” và đã trao tặng: 3.521 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh, thành phố; 587 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 tỉnh: Sơn La, TP. Đà Nẵng, Hà Giang; 10.230 thẻ BHYT tại 40 BHXH tỉnh, thành phố cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí mua tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và các phần quà trong chương trình trị giá hơn 5,9 tỉ đồng. Đây là nguồn kinh phí được đội ngũ cán bộ, CCVC, NLĐ trong toàn ngành đóng góp 1 ngày lương.

“Lễ phát động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn" hôm nay là một hoạt động tiếp nối truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta mà các thế hệ cán bộ, CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng thực hiện trong suốt hơn 27 năm xây dựng và trưởng thành” - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đặt lịch làm việc trước với BHXH, thuận tiện cho người dân

Nam Dương |

Mới đây, anh Vũ Quốc Thúc, 59 tuổi, nhà ở Quận Bình Thạnh, TPHCM đã đến cơ quan Bảo hiểm xả hội (BHXH) TPHCM để làm thủ tục được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội TPHCM đối thoại với hơn 120 doanh nghiệp về chính sách BHXH

HUỲNH NGÂN |

TPHCM - Hơn 120 doanh nghiệp đã tham gia đối thoại với Bảo hiểm Xã hội TPHCM, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nhiều chiêu trò giả danh BHXH để chiếm đoạt tài sản của người dân

Nam Dương |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa phát đi thông tin về việc giả mạo nhân viên BHXH để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT bị thiệt hại nhiều lần

Nam Dương |

Doanh nghiệp chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì phải chịu thêm lãi suất (áp dụng từ ngày 1.1.2022), là 0.7316%/tháng và 0.5434%/tháng nếu chậm đóng bảo hiểm y tế (BHYT)

Đặt lịch làm việc trước với BHXH, thuận tiện cho người dân

Nam Dương |

Mới đây, anh Vũ Quốc Thúc, 59 tuổi, nhà ở Quận Bình Thạnh, TPHCM đã đến cơ quan Bảo hiểm xả hội (BHXH) TPHCM để làm thủ tục được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội TPHCM đối thoại với hơn 120 doanh nghiệp về chính sách BHXH

HUỲNH NGÂN |

TPHCM - Hơn 120 doanh nghiệp đã tham gia đối thoại với Bảo hiểm Xã hội TPHCM, nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nhiều chiêu trò giả danh BHXH để chiếm đoạt tài sản của người dân

Nam Dương |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa phát đi thông tin về việc giả mạo nhân viên BHXH để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT bị thiệt hại nhiều lần

Nam Dương |

Doanh nghiệp chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì phải chịu thêm lãi suất (áp dụng từ ngày 1.1.2022), là 0.7316%/tháng và 0.5434%/tháng nếu chậm đóng bảo hiểm y tế (BHYT)