Các quán cà phê hiện nay là xu thế lựa chọn địa điểm tự học, làm việc của nhiều người, từ học sinh, sinh viên đến cả người đã đi làm vì họ có nhu cầu được trải nghiệm những điều mới lạ, không gian làm việc mới.
Dù là thói quen của nhiều người hiện nay, nhưng không ít người lại cho rằng, việc học tập ở quán cà phê là quá lãng phí. Vì một ly nước hiện nay tại TPHCM trung bình giá dao động từ 25.000 đồng - 50.000 đồng hoặc cao hơn.
Nếu duy trì thói quen này nhiều người cho rằng họ đang “ném tiền qua cửa sổ” mà không hay để ý.

Chị Nguyễn Phương Thy (23 tuổi, sinh viện tại TPHCM) cho biết: “Bản thân đã chi khoảng 400.000 đồng/ tháng cho việc học tập ở quán cà phê. Tuy nhiên con số này vẫn chưa kể đến những lần đi cà phê chơi với bạn bè, giá trung bình cho một ly cà phê ở quận Bình Thạnh là 50.000 đồng”.
Nếu duy trì thói quen trung bình 1 tuần 3-4 buổi học tập ở quán cà phê, buổi học này sẽ tiêu tốn trung bình 1 sinh viên hơn 600 nghìn đồng/tháng, số tiền này không hề nhỏ với mức sống của sinh viên, vốn sống nhờ vào nguồn trợ cấp của bố mẹ, hoặc cố gắng làm bán thời gian để trang trải những chi phí khác.
Hiểu được những điều trên, chị Lê Thị Ngọc Viên (22 tuổi, ngụ tại TP.Nha Trang) đã lựa chọn phương án tiết kiệm hơn để bảo toàn số tiền ít ỏi của mình hằng tháng.
“Hiện mình đang là sinh viên, mình có đi làm thêm nhưng thu nhập chỉ ở mức 2 triệu đồng một tháng, kinh tế không dư dả để học ở quán cà phê. Mình hay lựa chọn học ở nhà và đến thư viện để đỡ chi phí hơn và không gian cũng yên tĩnh dễ dàng học bài nếu có khát mình sẽ mang theo nước lọc để uống”, chị Ngọc Viên cho biết.
Có thể thấy, việc học tập ở quán cà phê có “lãng phí” hay không vẫn còn phụ thuộc vào quan điểm và suy nghĩ của mỗi cá nhân.
Các bạn sinh viên đều có quyền lựa chọn cho mình một không gian học tập theo ý thích, miễn sao điều đó mang lại lợi ích cho họ.
Nhưng học tập như thế nào để không lãng phí về thời gian, tiền bạc và mang lại hiệu quả tốt nhất thì các bạn sinh viên cần phải cân nhắc để tìm ra giải pháp phù hợp, phát triển việc học của bản thân nhất có thể mới là điều tốt.