Trung Dân, Phi Phụng tặng hết cát-xê cho các em nhỏ mồ côi

An Nhiên |

Không chỉ dốc sức giúp các em nhỏ mồ côi hoàn thành thử thách, nghệ sĩ Trung Dân và Phi Phụng còn tặng hết cát-xê nhận được từ Mái ấm gia đình Việt cho các hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, hai nghệ sĩ cùng nhau hợp sức để giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình các em Phan Minh Kiệt, em Lê Thị Anh Thư (2005) và em Lê Thành Lợi (2005).

Chứng kiến nỗi khó khăn cùng những thiếu thốn của các em nhỏ tại chương trình, hai nghệ sĩ khách mời quyết tâm dốc hết sức để hoàn thành thử thách, mang về thật nhiều tiền thưởng, giúp các em trang trải cuộc sống.

Trải qua các thử thách, với tổng thời gian thực hiện thử thách qua hai vòng chơi là 3 phút 1 giây, gia đình em Minh Kiệt giành được giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.

Gia đình em Thành Lợi có thời gian hoàn thành thử thách là 2 phút 59 giây, mang về giải thưởng 20 triệu đồng. Trước số tiền thưởng khá lớn đối với gia đình, mẹ của em Thành Lợi bật khóc vì đã có tiền chữa bệnh và lo cho con trai ăn học.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của các bé, nghệ sĩ Phi Phụng và Trung Dân đã tặng hết tiền cát-xê khi tham gia chương trình cho gia đình bé Thành Lợi và Minh Kiệt.

Là gia đình có thời gian hoàn thành thử thách ngắn nhất với 2 phút 17 giây, gia đình em Anh Thư đã bước vào vòng đặc biệt, vượt qua thử thách ở vòng cuối cùng mang về 2 bảng logo và rút ra bảng thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Tại hậu trường chương trình, nghệ sĩ Trung Dân cũng có những chia sẻ thú vị về những ngày đầu tiên bước chân vào nghề diễn với nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Theo chia sẻ nam nghệ sĩ, ngay từ đầu cha mẹ đã phản đối việc anh theo nghề diễn viên nhưng bằng đam mê và tình yêu với nghề diễn, anh đã quyết tâm theo đuổi con đường mà mình đã chọn.

“Lúc tôi học ở trường Nghệ thuật sân khấu II, tôi với Quyền Linh là một cặp chuyên đi ‘tấu hài’ cùng nhau. Mỗi đêm, chúng tôi diễn được khoảng 10 - 15.000 đồng mà chia đều cho cả hai.

Lúc đó, mình cầm đồng tiền, dù ít nhưng tôi hạnh phúc. Số tiền cũng không làm được gì nhiều, chỉ trang trải thêm cho chi phí sinh hoạt thời sinh viên thôi”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Chính vì cái tâm với nghề, với đời nên suốt 30 năm làm nghề, nghệ sĩ Trung Dân luôn là nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm yêu mến và nể trọng của khán giả cũng như “hậu bối” trong nghề.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Choi Hyun Wook đóng phim giả tưởng cùng Seol In Ah

An Nhiên |

Ryeoun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah và Shin Eun Soo xác nhận tham gia phim truyền hình mới “Sparkling Watermelon”.

“Ready to be” của TWICE giữ phong độ trên Billboard 200

An Nhiên |

“Ready to be” - mini album mới nhất của TWICE vẫn đang có thành tích tốt trên bảng xếp hạng Billboard.

Yoo In Na - Yoon Hyun Min nói về phản ứng hóa học trong phim lãng mạn

An Nhiên |

Yoo In Na và Yoon Hyun Min dành nhiều lời “có cánh” cho bạn diễn khi lần đầu họ hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình “Bo Ra! Deborah”.

Trung Dân, Phi Phụng khâm phục người phụ nữ bán vé số nuôi 4 con

An Nhiên |

Nghệ sĩ Phi Phụng, Trung Dân và MC Quyền Linh khâm phục người phụ nữ bán vé số nuôi 4 con nên người, bày tỏ mong muốn có thêm nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn ra đời.

Choi Hyun Wook đóng phim giả tưởng cùng Seol In Ah

An Nhiên |

Ryeoun, Choi Hyun Wook, Seol In Ah và Shin Eun Soo xác nhận tham gia phim truyền hình mới “Sparkling Watermelon”.

“Ready to be” của TWICE giữ phong độ trên Billboard 200

An Nhiên |

“Ready to be” - mini album mới nhất của TWICE vẫn đang có thành tích tốt trên bảng xếp hạng Billboard.

Yoo In Na - Yoon Hyun Min nói về phản ứng hóa học trong phim lãng mạn

An Nhiên |

Yoo In Na và Yoon Hyun Min dành nhiều lời “có cánh” cho bạn diễn khi lần đầu họ hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình “Bo Ra! Deborah”.

Trung Dân, Phi Phụng khâm phục người phụ nữ bán vé số nuôi 4 con

An Nhiên |

Nghệ sĩ Phi Phụng, Trung Dân và MC Quyền Linh khâm phục người phụ nữ bán vé số nuôi 4 con nên người, bày tỏ mong muốn có thêm nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn ra đời.