Vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh: Phụ huynh nên rèn luyện kỹ năng gì cho trẻ?

ANH THƯ |

Mặc dù bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh đã được bàn giao về gia đình, song vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ con trẻ nơi công cộng.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, theo ghi nhận của Lao Động đúng 0h40 ngày 23.8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa được cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) về trụ sở đơn vị để bàn giao cháu bé cho gia đình.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng di lý 2 nghi phạm về trụ sở để làm rõ.

Về vụ việc này, bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) - cho rằng: "Vụ việc việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ con mình nơi công cộng. Chúng ta không được chủ quan và lơ là bất kỳ lúc nào, vì kẻ xấu có thể là bất cứ ai, với nhiều động cơ "lởn vởn" xung quanh con chúng ta".

Theo bà Linh, đối với các bé dưới 3 tuổi, không phải chỉ để bé trong tầm mắt, bố mẹ nên ở bên con để còn bảo vệ con khỏi tai nạn thương tích nữa.

"Ngoài việc trông coi con trẻ, các bậc cha mẹ nên chú trọng việc rèn luyện các kỹ năng phòng chống bắt cóc, để con nhận thức và tự bảo vệ mình"- Giám đốc MSD nói.

Từ khi trẻ còn bé, bế ẵm, bố mẹ cũng nên cho trẻ ý thức về người lạ người quen, không nên khuyến khích trẻ dễ tính "ai cũng theo".

Bà Phương Linh cho rằng, hãy cùng con nói chuyện về bắt cóc ngay từ khi con 2-3 tuổi, cho con biết vòng tròn an toàn của con chỉ có bố mẹ, ông bà, cô giáo hay những người trong gia đình... vô cùng đáng tin tưởng, còn lại con không nên nghe ai, theo ai.

Về rèn luyện các kỹ năng cho trẻ em, Giám đốc MSD đưa ra lời khuyên: "Hãy giả định các trường hợp xảy ra và cùng con thảo luận cách xử lý như khi người lạ hoặc chỉ thân sơ, không thuộc những người an toàn tiếp cận con như cho con kẹo, rủ đi chơi, rủ chơi cùng thú cưng, hỏi chỉ đường, bảo bố mẹ nhắn đón, dẫn ra chỗ bố mẹ,... thì con sẽ làm thế nào và nhấn mạnh việc con cảnh giác, tránh xa. Để trẻ con nhớ, việc này cần diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần".

Ngoài ra, nếu chẳng may gặp kẻ bắt cóc cố tình bắt con, bà Linh cho rằng, con cần gây chú ý, xao lãng kẻ bắt cóc, kêu cứu, tìm kiếm sự giúp đỡ của người đi đường. Đặc biệt những người mặc đồng phục hay công an, bảo vệ; nếu tìm được cơ hội lập tức gọi cho bố mẹ, số 113 hoặc 111,...

"Từ hôm qua tới giờ, tôi và 2 cô con gái 5 tuổi và 7 tuổi đã theo dõi bám sát sự việc, cùng đọc báo, chia sẻ thông tin và thảo luận với con về tình huống này. Như vậy sẽ giúp con ý thức và trải nghiệm tốt hơn về 1 vụ việc thật. Cả nhà đã cùng sung sướng thở phào khi em bé được tìm thấy"-bà Linh nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ bệnh viện tuyến đầu, không chỉ chữa bệnh mà còn là nhà hảo tâm

K.L |

Trong nhiều năm qua, một nhóm các bác sĩ trong Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy đã âm thầm quyên góp, kêu gọi chính những người thân của mình để giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các bệnh nhân có số phận đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện.

Công đoàn mua BHYT cho nữ công nhân mang thai bị cắt giảm việc làm

Nam Dương |

Các nữ công nhân này thuộc 1.577 lao động mà Công ty Huê Phong phải tiếp tục cắt giảm vào cuối tháng 8.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng chống COVID-19

Anh Tú |

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID–19 TPHCM, từ 8.8.2020, UBND phường 4, Gò Vấp và đoàn Thanh niên phường tích cực ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Tập huấn dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em ở 7 tỉnh

ANH THƯ |

Trong 5 ngày từ 27-31.7, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp cùng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức tập huấn dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em cho 7 tỉnh tham gia (Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An và thành phố Hà Nội).

Bác sĩ bệnh viện tuyến đầu, không chỉ chữa bệnh mà còn là nhà hảo tâm

K.L |

Trong nhiều năm qua, một nhóm các bác sĩ trong Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy đã âm thầm quyên góp, kêu gọi chính những người thân của mình để giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các bệnh nhân có số phận đặc biệt đang điều trị tại bệnh viện.

Công đoàn mua BHYT cho nữ công nhân mang thai bị cắt giảm việc làm

Nam Dương |

Các nữ công nhân này thuộc 1.577 lao động mà Công ty Huê Phong phải tiếp tục cắt giảm vào cuối tháng 8.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, phòng chống COVID-19

Anh Tú |

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID–19 TPHCM, từ 8.8.2020, UBND phường 4, Gò Vấp và đoàn Thanh niên phường tích cực ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Tập huấn dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em ở 7 tỉnh

ANH THƯ |

Trong 5 ngày từ 27-31.7, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp cùng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức tập huấn dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em cho 7 tỉnh tham gia (Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An và thành phố Hà Nội).