Ngày 11.8, ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Gò Vấp cho biết, LĐLĐ Quận đã đăng ký với BHXH Quận Gò Vấp để mua bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho 198 nữ công nhân của Công ty Huê Phong (chuyên sản xuất các lại giày nữ xuất khẩu, trú đóng trên địa bàn Quận Gò Vấp) trong thời gian 3 tháng 9,10,11.2020.
Các nữ công nhân này thuộc 1.577 lao động mà Công ty Huê Phong phải tiếp tục cắt giảm vào cuối tháng 8.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Lý do của việc này là do ảnh hưởng của dịch COVID -19, các khách hàng chính của Công ty Huê Phong ở Châu Âu và Mỹ hủy đơn đặt hàng rất nhiều do bị thiệt hại kinh tế. Dù công ty đã tìm mọi cách khắc phục nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và bố trí việc làm cho người lao động, nên buộc phải thu hẹp sản xuất và tiếp tục cắt giảm lao động.

Tổng số tiền công ty giải quyết các chế độ chính sách cho các lao động bị cắt giảm đợt này theo quy định của pháp luật là trên 31 tỉ đồng.
Do phải cắt giảm vào cuối tháng 8.2020 nên các chế độ về BHYT của các nữ công nhân trên sẽ không được tiếp tục hưởng nếu không được tiếp tục tham gia BHYT, sẽ ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh của các nữ công nhân đang mang thai, đặc biệt là rất khó khăn khi đi xin việc trong thời điểm hiện nay.
Chính vì thế, LĐLĐ Quận Gò Vấp đã báo cáo và được LĐLĐ TPHCM đồng ý cho phép trích từ nguồn kinh phí chương trình chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của LĐLĐ quận để mua BHYT hộ gia đình cho 198 nữ công nhân nói trên. Tổng số tiền mua BHYT cho các nữ công nhân này là gần 40 triệu đồng.
Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Huê Phong đã hai lần phải cắt giảm lao động (đợt 1 là 2.222 người, đợt 2 là 224 người). Như vậy, đến nay Công ty Huê Phong đã phải cắt giảm tổng cộng 4.023 lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.