Siêu trí tuệ: Cậu bé 7 tuổi đối mặt với hơn 1.100 mảnh ghép từ bản đồ

VY VY |

Đứng trước thách thức hơn 1.100 mảnh ghép bản đồ tại "Siêu trí tuệ" Việt Nam, cậu bé 7 tuổi hồn nhiên trả lời: “Dễ".

Mở màn tập 2 "Siêu trí tuệ" Việt Nam là cậu bé Nguyễn Minh Quân (7 tuổi) có niềm đam mê vô tận với bản đồ thế giới. Đến với chương trình, Minh Quân sẽ đối đầu với thử thách "Địa đồ đơn sắc".

Theo đó, toàn bộ thế giới được chia ra và thể hiện trên 23 tấm bản đồ theo khu vực địa lý. Tất cả các bản đồ chỉ được vẽ bằng một nét đơn đồng nhất, loại bỏ tất cả các quy tắc nhận diện trên bản đồ thông thường. Hệ thống sẽ thiết lập một lưới tọa độ ngẫu nhiên với rất nhiều ô vuông áp lên mỗi tấm bản đồ.

Minh Quân có 10 phút để hệ thống 23 bản đồ trên sân khấu. Sau đó, toàn bộ 23 bản đồ được tháo ra dưới dạng các mảnh ghép với hơn 1.100 mảnh. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên 5 mảnh tọa độ. Nhiệm vụ của cậu bé là phải nhanh chóng xác định vị trí của các mảnh ghép trên lưới tọa độ và cho biết mảnh ghép đó thuộc bản đồ khu vực nào. Thử thách được xem là thành công khi Minh Quân xác định được đúng 4/5 mảnh ghép.

Phần thi của cậu bé 7 tuổi tại "Siêu trí tuệ" Việt Nam. Ảnh: Vie

Đứng trước số lượng mảnh ghép khổng lồ lên đến 1.100 mảnh, khi được MC Trấn Thành hỏi về độ khó dễ của thử thách, Minh Quân hồn nhiên trả lời: “Dễ”. Câu trả lời hết sức vô tư của cậu bé khiến ai cũng bật cười.

Giám khảo Tóc Tiên bần thần trước hơn 1.100 mảnh ghép: “Tiên thật sự choáng ngợp với số lượng ô vuông đó, không hiểu bằng cách nào mà cái đầu nhỏ xíu đó có thể chứa hết nhiều thông tin như vậy”.

Giải thích kỹ hơn về độ khó của thử thách này, giám khảo khách mời – cố vấn khoa học Dương Anh Vũ cho biết: “Một người chuyên nghiệp về bản đồ thì họ sẽ xác định dựa trên lưới tọa độ cố định. Trong khi đó, đây là lưới tọa độ ngẫu nhiên, cho dù cố học thuộc đến đâu cũng không thể học thuộc chi tiết được”.

Theo như anh Dương Anh Vũ chia sẻ, với bộ đề này thật ra đó không hoàn toàn được gọi là bản đồ bởi vì khi được gọi là bản đồ thì phải có màu sắc, ký hiệu, ví dụ: đường biên giới sẽ có những nét đứt, trong khi đó đường biển thì nét liền và lớn, còn sông thì nét liền nhưng nhỏ… Tuy nhiên, bản đồ của chương trình thử thách chỉ vẽ bằng đúng một nét và tỉ lệ nét đều bằng nhau. Vì thế, nếu Minh Quân không am hiểu thì có thể cậu bé sẽ bị nhầm lẫn giữa đường biên giới, biên giới bờ biển và biên giới sông.

Chưa dừng lại ở đó, loại bản đồ này còn có tính gây nhiễu cực kỳ khủng khiếp đó là điểm chồng lấn. Sở dĩ thử thách này không được thực hiện trên bản đồ thế giới là bởi vì trên bản đồ thì sẽ không có điểm chồng lấn, tuy nhiên với đề bài của chương trình thì khi mảnh ghép được cắt ra sẽ xuất hiện điểm chồng lấn. Giải thích kỹ hơn về điểm chồng lấn, anh Dương Anh Vũ cho biết: “Ví dụ, khu vực Đông Nam Á giáp với Đông Á thì khi mảnh ghép cắt được ra chắc chắn trên bản đồ Đông Nam Á sẽ dính một phần nhỏ của bản đồ Đông Á, đó gọi là điểm chồng lấn”.

Tập 2 "Siêu trí tuệ" Việt Nam mùa 2 phát sóng lúc 20h Thứ 7 ngày 28.11.2020 trên kênh truyền hình HTV2.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

Siêu trí tuệ: Rùng mình trước lượng sách mà bác sĩ 24 tuổi đã đọc hết

VY VY |

Xuất hiện trong tập 2 "Siêu trí tuệ" là nữ bác sĩ Nguyễn Thục Nữ (24 tuổi). Nữ bác sĩ đã đọc hết lượng sách mà người Việt 833 năm mới đọc hết.

Hotboy "Siêu trí tuệ" và phần thi khiến giám khảo nổi da gà

VY VY |

Xuất hiện trên sân khấu tập 1 "Siêu trí tuệ" Việt Nam, chàng trai đến từ Vĩnh Phúc khiến giám khảo nổi da gà với phần thi "Mã đi tuần".

Nam sinh trường Y viết nên lịch sử tại tập mở màn "Siêu trí tuệ"mùa 2

VY VY |

Sớm gây chú ý với những thành tích "khủng", chàng sinh viên năm 2 Đại học Y dược TP.HCM – Hoàng Hiệp tiếp tục khiến khán giả "há hốc" trong "Siêu trí tuệ" Việt Nam mùa 2.

Thí sinh được MC Trấn Thành mệnh danh là hotboy "Siêu trí tuệ"

VY VY |

Xuất hiện với vẻ ngoài đầy thu hút, Nguyễn Văn Khanh – tài năng trí tuệ được MC Trấn Thành mệnh danh là hotboy "Siêu trí tuệ" sẽ chạm mặt với thử thách: Mã đi tuần.

Siêu trí tuệ: Rùng mình trước lượng sách mà bác sĩ 24 tuổi đã đọc hết

VY VY |

Xuất hiện trong tập 2 "Siêu trí tuệ" là nữ bác sĩ Nguyễn Thục Nữ (24 tuổi). Nữ bác sĩ đã đọc hết lượng sách mà người Việt 833 năm mới đọc hết.

Hotboy "Siêu trí tuệ" và phần thi khiến giám khảo nổi da gà

VY VY |

Xuất hiện trên sân khấu tập 1 "Siêu trí tuệ" Việt Nam, chàng trai đến từ Vĩnh Phúc khiến giám khảo nổi da gà với phần thi "Mã đi tuần".

Nam sinh trường Y viết nên lịch sử tại tập mở màn "Siêu trí tuệ"mùa 2

VY VY |

Sớm gây chú ý với những thành tích "khủng", chàng sinh viên năm 2 Đại học Y dược TP.HCM – Hoàng Hiệp tiếp tục khiến khán giả "há hốc" trong "Siêu trí tuệ" Việt Nam mùa 2.

Thí sinh được MC Trấn Thành mệnh danh là hotboy "Siêu trí tuệ"

VY VY |

Xuất hiện với vẻ ngoài đầy thu hút, Nguyễn Văn Khanh – tài năng trí tuệ được MC Trấn Thành mệnh danh là hotboy "Siêu trí tuệ" sẽ chạm mặt với thử thách: Mã đi tuần.