Phim truyền hình gắn 18+:

Bạo lực và cảnh nóng “lên ngôi”?

Mai Ka |

Việc VTV gắn nhãn 18+ cho một bộ phim truyền hình như “Quỳnh búp bê” với những cảnh nóng và bạo lực đã khiến dư luận thêm một lần nữa “dậy sóng” bởi không ít lời khen chê trước những “đổi mới” của phim ảnh Việt Nam.

Cấm phát sóng vào khung giờ “vàng”…

“Quỳnh búp bê” là một sản phẩm truyền hình gần nhất của nhà đài nhận được sự chú ý của người xem. Khác với những bộ phim trước đó, “Quỳnh búp bê” được cho là hơi cường điệu hoá khi có quá nhiều phân cảnh nóng, trần trụi, đâm chém để lột tả chân thực cuộc sống của một cô gái hành nghề mại dâm.

Nội dung xoay quanh Quỳnh (do Phương Oanh đảm nhận), một cô gái có số phận trắc trở đến cuối cùng phải chọn hành nghề mại dâm. Cuộc sống của cô gái trẻ từ đấy trượt dài không phanh trước guồng quay của giới kỹ nữ. Các nhà sản xuất đã không ngại đưa những tình tiết mang tính “gây sốc” như khai thác sâu về đề tài buôn người và những cảnh cưỡng hiếp… Vì thế, không ít khán giả (có tâm lý yếu) từng phải thừa nhận có hơi choáng váng, nổi da gà khi xem phim; đặc biệt đối với một số cảnh nóng trực diện được cho là không thích hợp trên đài truyền hình quốc gia. Chẳng thế mà, trước khi chiếu các tập phim kế tiếp, VTV đã khuyến cáo rằng, “Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, khuyến cáo nên có sự giám sát của phụ huynh khi xem”.

Ngược lại với đánh giá của người xem rằng, “Quỳnh búp bê” lạm dụng quá đà cảnh nóng và bạo lực nhằm tạo cao trào khiến bộ phim có đôi chỗ gây phản cảm. Biên kịch Kim Ngân từng có lần bày tỏ quan điểm riêng: “Trong xã hội hiện giờ rất nhiều giá trị bị đảo lộn, rất nhiều cạm bẫy giăng ra cho trẻ em mà bố mẹ cũng không thể lường trước. Khi nhìn đối diện với bản chất sự việc sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Tôi nghĩ nó cần thiết trong cuộc đời…”.

Cũng có lẽ, lần đầu tiên, nội dung được cho là khá nhạy cảm này được xét duyệt và cấp phép phát sóng trên kênh truyền hình đi kèm với điều kiện cộp mác 18+ và không chiếu vào khung… giờ “vàng”. Trước đây vào năm 2008, phim truyền hình “Kiều nữ và đại gia” do HTV sản xuất cũng từng bị cấm phát sóng giờ “vàng”. Lý do là bởi nội dung không phù hợp khi chiếu vào khung giờ mà số lượng theo dõi nhiều nhất là gia đình có trẻ nhỏ hay trẻ chưa đến tuổi thành niên. Tuy nhiên, “Kiều nữ và đại gia” vẫn được đánh giá là ở mức độ “nhẹ nhàng” hơn so với “Quỳnh búp bê” nhưng ngay chính biên kịch Kim Ngân cũng không ngần ngại thừa nhận, vẫn cho phép hai con xem phim và hướng đến yếu tố giáo dục nhiều hơn bởi ở ngoài đời, sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều.

… và ngừng chiếu không lý do

Trước “Quỳnh búp bê” hay “Kiều nữ và đại gia”, kênh VTV2 cũng gây tranh cãi khi phát sóng bộ phim thuộc thể loại “người lớn” – “Sex and The city” vào khung giờ cố định 23h đêm.

Đối với ai xem phiên bản của Mỹ hoàn toàn không xa lạ bởi phim đã trở nên quen thuộc và rất được yêu thích tại xứ cờ hoa. “Sex and The City” phát liên tục 6 mùa gồm 96 tập về đề tài giới tính, tình yêu và tình dục từng được tạp chí Time đưa vào danh sách Top 100 phim truyền hình hay nhất mọi thời đại cũng như đoạt 7 giải Emmy và 8 giải Quả cầu vàng. Dù vậy, phim được chiếu tại nhiều quốc gia chưa hẳn được đón đợi, nhất là tại các nước Châu Á có truyền thống văn hoá kín đáo và chưa cởi mở nhiều. Ở đó, nổ ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Có nơi phản đối việc công khai trình chiếu trên truyền hình thể loại phim nhạy cảm, còn có nơi lại ủng hộ vì quan niệm rằng, đó là tư liệu giáo dục giới tính và quan hệ tình dục thiết thực, hiệu quả trong một xã hội công nghệ phát triển hiện đại như ngày nay.

Mua bản quyền và phát sóng tại Việt Nam vào năm 2014, “Sex and The City” được dịch lại thành cái tên đủ khơi gợi sự tò mò - “Chuyện ấy là chuyện nhỏ”. Việc quyết định chiếu các bộ phim phục vụ cho khán giả có độ tuổi 18 trở lên cũng vấp phải rất nhiều chỉ trích, và không hài lòng của một bộ phận khán giả. Thêm nữa, dù có gắn mác 18+ và chiếu vào khung giờ muộn thì việc kiểm duyệt đối tượng khán giả tại Việt Nam dường như là nhiệm vụ “bất khả thi”.

Tuy được hứa hẹn trong việc biên tập, xử lý trước khi lên sóng, “Sex and The City” vẫn để lại sự thất vọng cho người xem trước những cắt xén, chỉnh sửa lời thoại gốc khiến cho một sản phẩm truyền hình từng được yêu thích tại nước ngoài lại trở nên khó hiểu và nhạt nhẽo. Để sau 6 tập phim đầu tiên ra mắt, phim ngừng chiếu đột ngột không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Sau 2 năm "treo án", “Sex and The City” tiếp tục dừng phát sóng lần 2.

Không thiếu những tiếc nuối, sự cảm thông và kỳ vọng vào sự đổi mới, dám đề cập đến những đề tài gai góc của phim truyền hình nhưng trên hết vẫn cần sự tôn trọng, khéo léo điều chỉnh phù hợp với nền văn hoá của từng quốc gia. Giống như những gì mà nhà văn Trần Thị Trường từng nhìn nhận, mọi bộ phim đến từ các nền văn hóa khác chiếu ở Việt Nam và nên có lời cảnh báo trước. “Văn hoá giống như vắc – xin, giúp con người tiếp nhận mọi thứ trong cuộc sống mà trong đó, giáo dục giới tính nhất thiết phải quan tâm không kém với việc giáo dục văn hóa, tình cảm và đạo đức”.

Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

Cực như rước sao ngoại về Việt Nam

Minh Thi |

Lâu nay, việc rước sao ngoại về Việt Nam được xem như rước cực vào thân, khi họ đòi hỏi khắt khe và chuẩn xác từng li từng tí và nhiều khi không ưng ý sẽ hủy show diễn… ngang xương. Thế nhưng, để thỏa mãn nhà tài trợ, nhiều đạo diễn phải ráng hết sức đáp ứng nhu cầu của sao, cho dù toát mồ hôi hột với độ khó khác nhau của từng ca sĩ.

Đội Vũ Mạnh Cường bội thu giải thưởng trong đêm chung kết Én Sinh Viên 2018

M.T |

Mới đây, đêm chung kết cuộc thi Én Sinh Viên 2018 đã diễn ra với nhiều tiết mục dự thi đặc sắc do 3 Huấn Luyện Viên: MC Vũ Mạnh Cường, MC Liêu Hà Trinh và MC Hoàng Vũ dàn dựng. Vẫn giữ vững phong độ, Vũ Mạnh Cường đã đưa học trò của mình nhận về nhiều giải thưởng quan trọng.

Shimex Sài Gòn xác nhận mời diễn viên Kwon Sang Woo đến Việt Nam

V.PHÚ |

Diễn viên Kwon Sang Woo - đại sứ thương hiệu e.p.t.p. tại Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam tham dự buổi họp báo ký kết chiến lược theo lời mời của Shimex Sài Gòn - nhà phân phối độc quyền filler e.p.t.q. tại thị trường Việt Nam.

Diễn viên Nam Thư: "Làm phim YouTube, được tiếng chứ không có miếng"

M.T |

Kiều nữ làng hài Nam Thư cho rằng, đừng nghĩ đưa phim lên YouTube là có thể cạnh tranh hay mong thu nhiều lợi nhuận, chủ yếu là để giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật của mình. Làm phim YouTube, được tiếng chứ không có miếng.

Cực như rước sao ngoại về Việt Nam

Minh Thi |

Lâu nay, việc rước sao ngoại về Việt Nam được xem như rước cực vào thân, khi họ đòi hỏi khắt khe và chuẩn xác từng li từng tí và nhiều khi không ưng ý sẽ hủy show diễn… ngang xương. Thế nhưng, để thỏa mãn nhà tài trợ, nhiều đạo diễn phải ráng hết sức đáp ứng nhu cầu của sao, cho dù toát mồ hôi hột với độ khó khác nhau của từng ca sĩ.

Đội Vũ Mạnh Cường bội thu giải thưởng trong đêm chung kết Én Sinh Viên 2018

M.T |

Mới đây, đêm chung kết cuộc thi Én Sinh Viên 2018 đã diễn ra với nhiều tiết mục dự thi đặc sắc do 3 Huấn Luyện Viên: MC Vũ Mạnh Cường, MC Liêu Hà Trinh và MC Hoàng Vũ dàn dựng. Vẫn giữ vững phong độ, Vũ Mạnh Cường đã đưa học trò của mình nhận về nhiều giải thưởng quan trọng.

Shimex Sài Gòn xác nhận mời diễn viên Kwon Sang Woo đến Việt Nam

V.PHÚ |

Diễn viên Kwon Sang Woo - đại sứ thương hiệu e.p.t.p. tại Hàn Quốc sẽ có mặt tại Việt Nam tham dự buổi họp báo ký kết chiến lược theo lời mời của Shimex Sài Gòn - nhà phân phối độc quyền filler e.p.t.q. tại thị trường Việt Nam.

Diễn viên Nam Thư: "Làm phim YouTube, được tiếng chứ không có miếng"

M.T |

Kiều nữ làng hài Nam Thư cho rằng, đừng nghĩ đưa phim lên YouTube là có thể cạnh tranh hay mong thu nhiều lợi nhuận, chủ yếu là để giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật của mình. Làm phim YouTube, được tiếng chứ không có miếng.