BTS thắng lớn tại lễ trao giải âm nhạc Seoul

An Nhiên |

7 chàng trai của BTS đã mang về 6 giải thưởng tại Lễ trao giải âm nhạc Seoul lần thứ 30.

Lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 30 được tổ chức vào ngày 31.1 tại KSPO Dome với sự tham gia của các MC Shin Dong Yup, Sooyoung (SNSD) và Kim Heechul (Super Junior).

BTS đã giành được tổng cộng 6 giải thưởng tại sự kiện này, bao gồm cả Daesang (Giải thưởng lớn). 5 giải thưởng khác của nhóm tại lễ trao giải lần này bao gồm: Giải Album hay nhất, Giải Bài hát hay nhất, Giải K-Wave, Giải WhosFandom, và Bonsang (Giải thưởng chính).

Vào năm 2020, Giải thưởng âm nhạc Seoul lần thứ 29 đã chia Daesang thành 2 hạng mục, nhưng Giải thưởng âm nhạc Seoul lần thứ 30 đã quay trở lại hình thức ban đầu của chương trình là trao 1 Daesang duy nhất và giải Album ca khúc hay nhất riêng biệt.

BTS đã giành được Daesang Album vào năm ngoái, năm nay đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp BTS giành được Daesang tại Seoul Music Awards.

BTS không trực tiếp tham dự sự kiện nhưng 7 chàng trai đã gửi bài phát biểu thông qua clip.

Trong bài phát biểu, RM nói: “Thật vinh dự khi giành được Daesang cho Seoul Music Awards lần thứ 30. Chúng tôi rất vui và biết ơn vì đã giành được giải thưởng này”.

Jin cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ: “Vì chúng tôi đã nhận được một giải thưởng có giá trị như vậy, cảm giác như chúng tôi có thể bắt đầu năm nay với sức mạnh và năng lượng tràn trề. Đó là nhờ ARMY (fandom của BTS) mà chúng tôi đã có thể nhận được một giải thưởng lớn như vậy”.

Jungkook tiếp tục: “Cảm ơn rất nhiều vì đã luôn cổ vũ và thể hiện tình yêu của chúng tôi. Nếu bạn không ở đây, thì BTS cũng sẽ không ở đây”.

J-Hope nói: "Do đại dịch không lường trước được vào năm 2020, chúng tôi không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ được cải thiện và sẽ sớm đến ngày chúng tôi có thể bên nhau một lần nữa".

Jimin cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên, gia đình của họ và nhân viên Big Hit Entertainment, "Những người đã làm việc chăm chỉ để chúng tôi có thể tỏa sáng trên sân khấu".

Trong khi V nói: "Tôi hy vọng rằng năm 2021 sẽ là một năm hạnh phúc nữa với BTS. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé”.

Cuối bài phát biểu, 7 chàng trai cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến với người hâm mộ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Jimin (BTS), Jennie (BlackPink) đứng đầu bảng xếp hạng thần tượng tháng 1

An Nhiên |

Jimin (BTS), Jennie (BlackPink) là người có xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thương hiệu thần tượng cá nhân tháng này.

Jimin của BTS đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc nam tháng 1

An Nhiên |

Thành viên của BTS - Jimin tiếp tục là người có xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng này.

"BE" của BTS đạt hạng bạch kim tại Nhật Bản

An Nhiên |

"BE" của BTS đã nhận được chứng nhận đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ).

BTS đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 1

Minh Hằng |

BTS tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nam do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ.

Jimin (BTS), Jennie (BlackPink) đứng đầu bảng xếp hạng thần tượng tháng 1

An Nhiên |

Jimin (BTS), Jennie (BlackPink) là người có xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thương hiệu thần tượng cá nhân tháng này.

Jimin của BTS đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc nam tháng 1

An Nhiên |

Thành viên của BTS - Jimin tiếp tục là người có xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng này.

"BE" của BTS đạt hạng bạch kim tại Nhật Bản

An Nhiên |

"BE" của BTS đã nhận được chứng nhận đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ).

BTS đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 1

Minh Hằng |

BTS tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nam do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã tiết lộ.