Danh ca Giao Linh mong truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ

DI PY |

Tập 7 chương trình Hãy nghe tôi hát 2023 tiếp tục thử thách sáu ca sĩ thí sinh với chủ đề Giao Linh. Theo đó, nữ danh ca cũng có những góp ý để chia sẻ kinh nghiệm với người trẻ.

Nhắc đến nữ danh ca Giao Linh, người ta nhớ đến một giọng ca đẹp nhưng buồn, gieo vào lòng người nghe những nỗi niềm khó tả. Cái buồn trong tiếng hát Giao Linh như một chất gây nghiện, một khi đã trót si mê thì khó lòng mà “cai”. Suốt sáu mùa thi Hãy nghe tôi hát, danh ca Giao Linh luôn xuất hiện trên hàng ghế nóng với vai trò giám khảo chủ đề, là người truyền lửa và nguồn cảm hứng dạt dào cho các ca sĩ trẻ ngày nay học hỏi và noi theo.

Trên cương vị giám khảo chủ đề, danh ca Giao Linh chia sẻ: “Qua quá trình làm việc với 6 ca sĩ thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát mùa giải năm nay, tôi đánh giá các em rất ngang tài ngang sức. Em nào cũng có một quá trình đi hát, cọ xát với thực tế và được thử thách qua nhiều thứ. Tôi nhận thấy, các em có trái tim yêu nghề, khát khao với nghệ thuật và luôn muốn cống hiến hết mình với nghề. Mỗi thí sinh là một màu sắc âm nhạc và cá tính khác nhau. Điều này rất khó đối với giám khảo khi buộc phải chấm điểm các em”.

Là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu cũng như đảm nhận vai trò giám khảo ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc, danh ca Giao Linh khẳng định bên cạnh giọng hát tốt, cách chọn bài thông minh, các thí sinh phải biết giữ gìn sức khỏe: “Các thí sinh hiện tại rất ngang tài ngang sức với nhau. Vì vậy, vấn đề sức khỏe đóng vai trò rất quan trọng. Chỉ cần một cơn bệnh, phần thể hiện của các em sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi từng đi hát nhiều năm và hiểu được rằng, sức khỏe rất quan trọng đối với một ca sĩ. Tôi biết thời gian của cuộc thi không còn nhiều, các em phải đối mặt với nhiều áp lực thi cử. Tuy nhiên, các em cũng đừng tập luyện quá mức làm ảnh hưởng đến sức khoẻ”.

Đồng hành cùng giám khảo chủ đề Giao Linh và giám khảo xuyên suốt Thái Châu là giám khảo khách mời Lâm Vũ. Từng tham gia Hãy nghe tôi hát 2017 và đạt được giải ba, nam ca sĩ chia sẻ bản thân có rất nhiều cảm xúc trong lần trở lại chương trình với vai trò giám khảo.

Tập 7 chương trình Hãy nghe tôi hát 2023 với chủ đề đêm nhạc Giao Linh sẽ lên sóng vào lúc 21h00 thứ Năm ngày 6.4.2023 trên kênh THVL1. 

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 3: Luyến khiến Bình phát ghen

DI PY |

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" tập 3, biết Bình thích anh Lưu nên Luyến giả vờ nhắc tới chuyện tình cảm của mình và Lưu để cho Bình phải "ghen phát điên".

Giọng ca mà Giao Linh từng phải rơi nước mắt khi nghe là ai?

DI PY |

Ca sĩ Tina Ngọc Nữ, tên thật là Tina Ngọc Huỳnh, sinh ra và lớn lên ở Canada. Cô mang trong mình dòng máu lai Việt - Pháp. Cô từng khiến danh ca Giao Linh rơi nước mắt trên sân khấu.

 Danh ca Giao Linh rơi nước mắt vì Tina Ngọc Nữ 

DI PY |

Trong đêm thi thứ hai của chủ đề Danh ca Giao Linh, "Hãy nghe tôi hát" 2021 tập 10 đem đến một không gian âm nhạc với tiếng hát vượt thời gian của “Nữ hoàng sầu muộn”. Quân Pino, Tina Ngọc Nữ và Đoàn Tuấn đã dày công lựa chọn ra những bài hát tâm đắc nhất để tái hiện lại ánh hào quang của “Nữ hoàng sầu muộn”. Trong đó phần thi của Tina Ngọc Nữ khiến nữ danh ca bật khóc.

Giao Linh khẳng định Như Thùy sẽ thành công nếu theo đuổi Bolero

DI PY |

Thái Bảo giữ vững phong độ, Tuấn Hoàng đã có sự bứt phá trong cách trình diễn, trong khi đó Như Thùy thành công với tiết mục khi đem về điểm 10 duy nhất trong đêm thi đầu tiên của "Hãy nghe tôi hát" 2021.

Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 3: Luyến khiến Bình phát ghen

DI PY |

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" tập 3, biết Bình thích anh Lưu nên Luyến giả vờ nhắc tới chuyện tình cảm của mình và Lưu để cho Bình phải "ghen phát điên".

Giọng ca mà Giao Linh từng phải rơi nước mắt khi nghe là ai?

DI PY |

Ca sĩ Tina Ngọc Nữ, tên thật là Tina Ngọc Huỳnh, sinh ra và lớn lên ở Canada. Cô mang trong mình dòng máu lai Việt - Pháp. Cô từng khiến danh ca Giao Linh rơi nước mắt trên sân khấu.

 Danh ca Giao Linh rơi nước mắt vì Tina Ngọc Nữ 

DI PY |

Trong đêm thi thứ hai của chủ đề Danh ca Giao Linh, "Hãy nghe tôi hát" 2021 tập 10 đem đến một không gian âm nhạc với tiếng hát vượt thời gian của “Nữ hoàng sầu muộn”. Quân Pino, Tina Ngọc Nữ và Đoàn Tuấn đã dày công lựa chọn ra những bài hát tâm đắc nhất để tái hiện lại ánh hào quang của “Nữ hoàng sầu muộn”. Trong đó phần thi của Tina Ngọc Nữ khiến nữ danh ca bật khóc.

Giao Linh khẳng định Như Thùy sẽ thành công nếu theo đuổi Bolero

DI PY |

Thái Bảo giữ vững phong độ, Tuấn Hoàng đã có sự bứt phá trong cách trình diễn, trong khi đó Như Thùy thành công với tiết mục khi đem về điểm 10 duy nhất trong đêm thi đầu tiên của "Hãy nghe tôi hát" 2021.