“Feel My Rhythm” của Red Velvet giành vị trí số 1 BXH âm nhạc Soompi

Hương Lê (Theo Soompi) |

“Feel My Rhythm” của Red Velvet giành vị trí số 1 BXH âm nhạc Kpop Soompi 2022, tuần 1 tháng 4. 

Bài hát mới “Feel My Rhythm” - Red Velvet vừa vượt qua quán quân tuần trước là bài hát “TOMBOY” - (G) I-DLE để đứng vị trí số 1 BXH âm nhạc Kpop Soompi 2022. 

Bên cạnh đó, “Feel My Rhythm” cũng đã giành được chiến thắng trong chương trình âm nhạc đầu tiên trên “Music Bank”. 

Ca khúc chủ đề trong mini album “The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm” của Red Velvet đạt vị trí số 1 trong BXH âm nhạc Kpop Soompi 2022 tuần đầu tháng 4. Ảnh: Soompi
Ca khúc chủ đề trong mini album “The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm” của Red Velvet đạt vị trí số 1 trong BXH âm nhạc Kpop Soompi 2022 tuần đầu tháng 4. Ảnh: Soompi 

“Feel My Rhythm” là ca khúc chủ đề trong mini album “The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm” của Red Velvet. Đây là một bài hát pop dance lấy mẫu “Air on the G String” của Johann Sebastian Bach. 

Lời bài hát kể về việc tự do tham gia vào một cuộc hành trình thú vị, du hành xuyên thời gian và không gian trong khi thả hồn theo âm nhạc.

Cùng với đó, ở BXH tuần đầu tháng 4, bài hát “TOMBOY” của (G) I-DLE đã tụt xuống vị trí thứ 2. Và có thêm hai ca khúc mới lọt vào top 10 tuần này.

Đó là “MANIAC” của Stray Kids, ca khúc chủ đề trong mini album “ODDINARY”. Ca khúc hip hop thể hiện mong muốn của Stray Kids là không sống trong ranh giới thông thường. Các thành viên Bang Chan, Changbin và Han, còn được gọi là 3RACHA, đã viết lời và đồng sáng tác bài hát.

Tiếp theo là “DAYDREAM” của Highlight, đây là bài hát chủ đề trong full album đầu tiên cùng tên của Highlight. 

Đây là một bản nhạc dance nhịp độ trung bình với giọng hát đầy cảm xúc và âm thanh cổ điển. Bài hát nói về việc không muốn thức dậy từ một giấc mơ ban ngày để đối mặt với thực tế của cuộc sống mà không có người mình yêu.

Hương Lê (Theo Soompi)
TIN LIÊN QUAN

So kè thành tích của BTS, TWICE, Red Velvet trên Billboard Nhật Bản

An Nhiên |

Billboard Nhật Bản vừa cập nhật bảng xếp hạng trong tuần của mình về doanh số bán album, lượt tải xuống, cũng như các bảng xếp hạng chính Hot 100 và Artist 100. Gây chú ý trong số đó là 3 nhóm nhạc BTS, TWICE, Red Velvet.

Cư dân mạng trầm trồ trước thân hình mảnh mai của các thành viên Red Velvet

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Một lần nữa, các thành viên của Red Velvet lại khiến cư dân mạng trầm trồ về vóc dáng của mình.

Wendy (Red Velvet) mắc COVID-19

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Sau Irene, Joy, Yeri và Seulgi, Wendy (Red Velvet) cũng mắc COVID-19.

Credence Barebone - nhân vật bí ẩn nhất loạt phim "Sinh vật huyền bí"

DI PY |

Sau 2 phần phim khiến cộng đồng fan Harry Potter khắp thế giới phấn khích, thương hiệu "Sinh vật huyền bí" sẽ trở lại vào năm 2022 với nhan đề "Sinh vật huyền bí: Những bí mật của Dumbledore" (tựa gốc: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore).

So kè thành tích của BTS, TWICE, Red Velvet trên Billboard Nhật Bản

An Nhiên |

Billboard Nhật Bản vừa cập nhật bảng xếp hạng trong tuần của mình về doanh số bán album, lượt tải xuống, cũng như các bảng xếp hạng chính Hot 100 và Artist 100. Gây chú ý trong số đó là 3 nhóm nhạc BTS, TWICE, Red Velvet.

Cư dân mạng trầm trồ trước thân hình mảnh mai của các thành viên Red Velvet

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Một lần nữa, các thành viên của Red Velvet lại khiến cư dân mạng trầm trồ về vóc dáng của mình.

Wendy (Red Velvet) mắc COVID-19

Thảo Hương (Theo Allkpop) |

Sau Irene, Joy, Yeri và Seulgi, Wendy (Red Velvet) cũng mắc COVID-19.

Credence Barebone - nhân vật bí ẩn nhất loạt phim "Sinh vật huyền bí"

DI PY |

Sau 2 phần phim khiến cộng đồng fan Harry Potter khắp thế giới phấn khích, thương hiệu "Sinh vật huyền bí" sẽ trở lại vào năm 2022 với nhan đề "Sinh vật huyền bí: Những bí mật của Dumbledore" (tựa gốc: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore).