Hữu Tín: "Nghề diễn đã cứu tôi khỏi vực sâu"

An Nhiên |

“So với các đồng nghiệp, tôi được khán giả biết tới muộn hơn. Nhưng sự muộn đó chưa bao giờ khiến tôi nản lòng. Chính nghề diễn đã cứu tôi khỏi vực sâu", diễn viên hài Hữu Tín chia sẻ.

Tập 2 của “Bộ 3 siêu đẳng” vừa lên sóng với sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên Hữu Tín. Với ca khúc “Say tình”, Hữu Tín thể hiện xuất sắc bản tình ca "làm mưa làm gió" một thời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Bất ngờ với giọng hát của đàn anh, Huỳnh Lập đứng dưới không ngừng xuýt xoa: “Anh Tín hát hay quá ha. Anh làm diễn viên mà hát hay ghê”.

Sau khi Hữu Tín thể hiện xong tiết mục của mình, Khả Như hỏi đàn anh có bao giờ ao ước mình làm ca sĩ không thì nam diễn viên bộc bạch: “Đam mê đầu đời của tôi là làm ca sĩ nên học hát, đàn… đủ cả. Nói chung, tôi đam mê âm nhạc dữ lắm. Gia đình cũng cho tôi đi hát thử ở mấy nơi nhỏ nhỏ nhưng lên sân khấu thì tôi sợ quá và không còn nhớ một chữ nào trong lời bài hát”.

Chính vì nỗi sợ khi đứng trước đám đông, thành viên Xpro quyết định theo học trường sân khấu để khắc phục nỗi sợ của mình thì khi đó mới “mơ” đến việc đi hát. “Trớ trêu, tôi đứng diễn kịch thì càng tự tin nhưng tới giây phút này tôi hát vẫn run nha. Cứ đi hát là run, là quên lời”, Hữu Tín cho hay.

Dù đam mê ca hát nhưng được tiếp xúc với nghề diễn xuất quá nhiều nên Hữu Tín đã yêu cái nghề từ lúc nào không biết.

“So với các đồng nghiệp, tôi được khán giả biết tới muộn hơn. Nhưng sự muộn đó chưa bao giờ khiến tôi nản lòng. Chính nghề diễn đã cứu tôi khỏi vực sâu".

Được biết, Hữu Tín từng phải chịu cảnh nợ nần khi gia đình bị phá sản, song sau khi đến với nghề diễn, Hữu Tín dần được khán giả chú ý.

Anh cùng các thành viên trong nhóm Xpro đã giành được giải Quán quân tại một chương trình hài nổi tiếng và gây được tiếng vang với tiểu phẩm “Bến vắng”. Hiện tại, tiểu phẩm đó của nhóm đã đạt hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube.

Cũng nhờ thành công của cuộc thi mà Hữu Tín mà các thành viên trong nhóm đắt show và có thu nhập ổn định hơn.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên "Chuyện tình Harvard" sau 17 năm: Người viên mãn, người lẻ bóng

An Nhiên |

Sau 17 năm đóng chung tác phẩm truyền hình "Chuyện tình Harvard", nếu như Kim Rae Won vẫn là "ông chú độc thân" thì Kim Tae Hee lại có hôn nhân viên mãn bên Bi Rain và 2 cô con gái.

Tạo hình biên tập viên của Jung So Min trong phim mới

An Nhiên |

Jung So Min sẽ đảm nhận vai một biên tập viên bận rộn trong "Monthly House" của JTBC.

Nhã Phương, Song Luân tỏa sáng trong "Cây táo nở hoa"

An Nhiên |

Cặp chị em Báu (Nhã Phương) và Dư (Song Luân) có diễn xuất tốt, được đánh giá là điểm sáng trong phim "Cây táo nở hoa".

"Lạ lắm à nha": Trường Giang nói lý do tình bạn Huy Khánh - Hữu Tín rạn nứt

Thái Anh |

Ba ca sĩ Trịnh Thăng Bình - Tăng Phúc - Trung Quang với ba phong cách và màu sắc khác nhau sẽ mang đến cho khán giả "Lạ lắm à nha" một đêm thăng hoa trong âm nhạc.

Diễn viên "Chuyện tình Harvard" sau 17 năm: Người viên mãn, người lẻ bóng

An Nhiên |

Sau 17 năm đóng chung tác phẩm truyền hình "Chuyện tình Harvard", nếu như Kim Rae Won vẫn là "ông chú độc thân" thì Kim Tae Hee lại có hôn nhân viên mãn bên Bi Rain và 2 cô con gái.

Tạo hình biên tập viên của Jung So Min trong phim mới

An Nhiên |

Jung So Min sẽ đảm nhận vai một biên tập viên bận rộn trong "Monthly House" của JTBC.

Nhã Phương, Song Luân tỏa sáng trong "Cây táo nở hoa"

An Nhiên |

Cặp chị em Báu (Nhã Phương) và Dư (Song Luân) có diễn xuất tốt, được đánh giá là điểm sáng trong phim "Cây táo nở hoa".

"Lạ lắm à nha": Trường Giang nói lý do tình bạn Huy Khánh - Hữu Tín rạn nứt

Thái Anh |

Ba ca sĩ Trịnh Thăng Bình - Tăng Phúc - Trung Quang với ba phong cách và màu sắc khác nhau sẽ mang đến cho khán giả "Lạ lắm à nha" một đêm thăng hoa trong âm nhạc.