Khi nghệ sĩ đối mặt với bệnh ung thư

MINH THI |

Công việc căng thẳng, không theo chuẩn giờ giấc, môi trường cạnh tranh nhiều stress và đặc biệt, ăn uống hàng quán không đảm bảo là một trong những nguyên nhân khiến số nghệ sĩ Việt bị ung thư ngày càng tăng.

Âm thầm chống chọi với bệnh

Vì là người nổi tiếng, nên cách đối mặt với căn bệnh ung thư của nghệ sĩ cũng muôn hình vạn trạng.

Ngay khi nghe tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi, hàng loạt nghệ sĩ Việt và Mạnh Thường Quân đã ra tay giúp đỡ cô. Mới đây, diễn viên Đại Nghĩa tuyên bố đã kêu gọi được gần 1 tỷ ủng hộ Mai Phương sau 1 tuần. Cho đến nay, Mai Phương đã nhận được gần 2 tỷ đồng.

Mai Phương được nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu mến vì cô là diễn viên lành tính, dễ gần, luôn lạc quan ngay cả khi bệnh tật và đặc biệt, sống khá kín đáo, nội tâm. Khi câu chuyện gia đình của cô được lên mặt báo, nhiều người thương cho cô diễn viên xinh đẹp chịu nhiều thiệt thòi, từ chuyện tình yêu không thành, làm mẹ đơn thân, đến thu nhập đóng phim thấp, không đảm bảo nuôi sống 2 mẹ con. Cô đã làm hết sức mình có thể, với trái tim người mẹ, kể cả những công việc nhỏ nhất, để có tiền nuôi con. Xúc động hơn khi chính nữ diễn viên giấu đau đớn trong người để đi quay phim, quay gameshow, vì sợ nói ra thì bị cắt vai, mất show. Còn khi cô bị trở bệnh nặng phải vào viện, cô vẫn bị các nhà sản xuất yêu cầu có mặt ở phim trường… Bản thân vì tự trọng nên tuy bệnh đã lâu, cô vẫn nhắc đồng nghiệp giấu kín vì sợ bị coi là “bán bệnh”…

Cùng nằm một bệnh viện, song trường hợp bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình lại được công chúng biết đến muộn hơn. Mới đây, diễn viên Bảo Ngọc đã chia sẻ trên trang cá nhân việc diễn viên Lê Bình đang mắc bệnh ung thư phổi. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không quên kêu gọi các đồng nghiệp và khán giả chia sẻ thông tin để mọi người hỗ trợ cho nam nghệ sĩ. "Do hoàn cảnh nên chú ngại không cho chia sẻ nhiều vì sợ mọi người biết, lại làm phiền đến mọi người, nên chú âm thầm tự chạy chữa một thân một mình đã 4 tháng nay. Chú nằm lầu 1 Khoa ung buớu Bệnh viện 175, nằm chung khoa với chị Mai Phương", Bảo Ngọc viết.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quốc Thuận đã thông báo tổng số tiền quyên góp ủng hộ giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình tới thời điểm này đã lên đến hơn 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đã được chuyển tận tay tới ông. Nhận số tiền này cùng tấm chân tình của mọi người, nghệ sĩ Lê Bình đã xúc động muốn khóc và đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp nhận số tiền giúp đỡ từ mọi người.

Lâu nay, nghệ sĩ Lê Bình vẫn âm thầm chịu đựng, không nói với ai, vừa trị bệnh vừa tranh thủ đóng phim. Thậm chí, khi mọi người biết tin và tìm đến mong được giúp đỡ, ông cũng từ chối. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, ông không muốn phiền luỵ đồng nghiệp và khán giả, cũng không muốn mọi người thấy mình trong bộ dạng tiều tuỵ vì đau ốm, bệnh tật.

Bản thân nghệ sĩ Lê Bình cũng rất lạc quan, kiên cường. Dù đang mang trong mình bạo bệnh, nhưng ông vẫn cố tự lo liệu mọi thứ cho mình. Thậm chí, khi biết tin diễn viên Mai Phương cũng đang nằm cùng bệnh viện với mình, ông đã qua thăm và động viên cô chiến đấu với bệnh tật.

Dù bệnh nặng, nhưng cả hai diễn viên, Lê Bình và Mai Phương đều không muốn hình ảnh của mình phơi đầy mặt báo. 

Diễn viên Lê Bình âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư.
Diễn viên Lê Bình âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Người thân bị "tấn công"

Có một điều buồn là ăn theo phong trào giúp đỡ nhau khi hoạn nạn của nghệ sĩ, xuất hiện facebook giả mạo Quốc Thuận, kêu gọi tiền giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình chữa ung thư. Ngay sau đó, Quốc Thuận đã đăng thông báo trên facebook tố kẻ giả mạo và mong mọi người cẩn trọng, đặc biệt là việc chuyển tiền từ thiện để tránh mất tiền oan.

Không những bị lợi dụng để quyên tiền, ngay đến người nhà của Lê Bình cũng bị nhắn tin xúc phạm. Có thể thấy, bên cạnh những sự giúp đỡ tích cực, không ít kẻ xấu còn tranh thủ tình hình bệnh tật của nghệ sĩ để trục lợi, chưa kể không giúp đỡ mà còn làm phiền thân nhân của các người bệnh.

Còn phía Phùng Ngọc Huy, bạn trai của Mai Phương còn ở Mỹ chưa thể về dịp này, cũng đã lên trang cá nhân tố việc gia đình anh bị tấn công, phá rối.

Anh chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích, thậm chí là chửi rủa, kêu gọi tẩy chay vì bị cho là phụ bạc khiến Mai Phương phải làm việc lam lũ, khổ cực để nuôi con nên mới dẫn đến bệnh tật. Rất nhiều người đã vào trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy chửi bới dù hiện tại nam ca sĩ đang định cư ở Mỹ. Thậm chí còn đến nhà cha mẹ ruột của Phùng Ngọc Huy đập cửa, phá rối.

Ở thời điểm bị chỉ trích dữ dội, Phùng Ngọc Huy chọn cách im lặng. Tuy nhiên mới đây, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Anh viết: "Những ngày qua Huy chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích. Thậm chí chửi rủa, kêu gọi tẩy chay và cho đến giờ chuyện này đã đi quá xa, làm ảnh hưởng đến gia đình của Huy và nhất là ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khoẻ của Mai Phương, nên hôm nay Huy buộc phải lên tiếng.

Huy có lỗi khi đã không lo lắng được cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn nhưng Huy chưa hề bỏ bê mẹ con Phương. Huy ở bên Phương trong giây phút vượt cạn, cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Nhưng hiện giờ vì 1 vài lý do bất khả kháng nên Huy chưa thể về ngay được. Huy mong là trong thời gian gần, vấn đề của Huy có thể giải quyết ổn thoả, lúc đó Huy sẽ lập tức bay về Việt Nam.

Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có thể có khả năng hỗ trợ mẹ con Phương, chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé Lavie. Nếu Phương mang bệnh, còn Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống, thì sau này bé Lavie sẽ như thế nào đây?”

Hành trình vượt qua căn bệnh ung thư

Nhiều năm gần đây, có không ít nghệ sĩ đã qua đời vì căn bệnh ung thư, nhưng cũng có những trường hợp vượt qua bệnh tật nhờ tinh thần lạc quan và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Những trường hợp không qua khỏi, có thể kể đến nghệ sĩ Hán Văn Tình, Trần Lập, Duy Nhân, Minh Thuận…

Còn ca sĩ Hari Won, diễn viên Anh Vũ, MC Hạnh Phúc, ca sĩ Ái Vân từng đối diện với căn bệnh hiểm nghèo và đã vượt qua khó khăn.

Hari Won từng hai lần phẫu thuật vì ung thư cổ tử cung nhưng không nhiều người biết tới. Trong một chương trình truyền hình, Trấn Thành tâm sự mọi việc, khán giả bắt đầu chia sẻ với những nỗi lo của cô. Cho dù vẻ ngoài của Hari Won luôn rạng rỡ và đầy sức sống. Nữ diễn viên 33 tuổi tiết lộ cô từng bị ung thư cổ tử cung vào 6 năm trước.

MC Hạnh Phúc phát hiện bị ung thư máu vào năm 2012. Vì bệnh, anh rời TPHCM trở lại Hà Nội và giấu cha mẹ bệnh của mình. Theo lời Hạnh Phúc chia sẻ, đó là giai đoạn anh cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Nhưng như được sống lại khi tái khám tại Bệnh viện K và được xác định không còn tế bào ung thư. MC Hạnh Phúc chia sẻ giờ anh rất khỏe mạnh. Anh còn ăn chay trường, duy trì tập thể dục.

Diễn viên Anh Vũ từng trải qua một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng. Thời điểm phát hiện bệnh, ung thư đã có dấu hiệu di căn. Sau sự kiện biết mình bị bệnh, mỗi ngày anh dành thời gian để cùng mẹ đi bộ, hoặc tập yoga. Tùy theo sức khỏe và sở thích của mẹ, anh cố gắng sống cho vui lòng mẹ. Anh đã không đơn độc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Năm 45 tuổi, Ý Lan phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Chị kể khi biết tin có cảm giác như người đã chết và luôn sống trong lo lắng. Nhưng Ý Lan cho biết sau đó chị hiểu mình không có thời gian để buồn phiền nên phải chiến đấu với bệnh tật.

Tương tự, nghệ sĩ Ái Vân phát hiện mắc bệnh ung thư vú vào năm 2000. Lúc đó, các bác sĩ khuyên chị nên mổ cắt bỏ khối u. 4 tháng sau hóa trị, tóc dần mọc lại và chị bắt đầu quên đi những đau đớn, âu lo. Cho đến giờ, Ái Vân luôn biết ơn gia đình và nghệ thuật đã mang lại động lực để chị chiến đấu với bệnh tật.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Dương Thùy Linh xúc động khi được con trai nhỏ chăm sóc

M. K |

Mới đây, để chuẩn bị xuất hiện trong một hoạt động tổ chức tại Hà Nội, Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018 - Dương Thuỳ Linh phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị. Cô rất xúc động khi được cậu con trai chăm sóc, quan tâm và động viên mẹ hãy cố gắng làm việc thật tốt. 

Á hậu Huyền My diện áo dài đơn giản dẫn chương trình ý nghĩa xã hội

M. K |

Mới đây, Á hậu Huyền My đã cùng MC kỳ cựu Trịnh Lê Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình "Những trái tim đồng cảm" được tổ chức lần thứ 10.

Châu Khải Phong xuống đường đi bão, ủng hộ đội tuyển Olympic Việt Nam

M.T |

Chiều tối 29.8, trong buổi biểu diễn dành cho giới trẻ TPHCM, Châu Khải Phong mang quốc kỳ lên sân khấu ủng hộ tinh thần đội tuyển Olympic Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận bán kết gặp Hàn Quốc.

Nhã Phương xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện sau đám hỏi với Trường Giang

M.T |

Tối 29.8, Nhã Phương xinh đẹp đến buổi ra mắt phim điện ảnh Hoán đổi mà cô thủ vai chính là cô ca sĩ xinh đẹp Tiên Tiên.

Hoa hậu Dương Thùy Linh xúc động khi được con trai nhỏ chăm sóc

M. K |

Mới đây, để chuẩn bị xuất hiện trong một hoạt động tổ chức tại Hà Nội, Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018 - Dương Thuỳ Linh phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị. Cô rất xúc động khi được cậu con trai chăm sóc, quan tâm và động viên mẹ hãy cố gắng làm việc thật tốt. 

Á hậu Huyền My diện áo dài đơn giản dẫn chương trình ý nghĩa xã hội

M. K |

Mới đây, Á hậu Huyền My đã cùng MC kỳ cựu Trịnh Lê Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình "Những trái tim đồng cảm" được tổ chức lần thứ 10.

Châu Khải Phong xuống đường đi bão, ủng hộ đội tuyển Olympic Việt Nam

M.T |

Chiều tối 29.8, trong buổi biểu diễn dành cho giới trẻ TPHCM, Châu Khải Phong mang quốc kỳ lên sân khấu ủng hộ tinh thần đội tuyển Olympic Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận bán kết gặp Hàn Quốc.

Nhã Phương xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện sau đám hỏi với Trường Giang

M.T |

Tối 29.8, Nhã Phương xinh đẹp đến buổi ra mắt phim điện ảnh Hoán đổi mà cô thủ vai chính là cô ca sĩ xinh đẹp Tiên Tiên.