Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa: Tỏa sáng cùng non sông đất nước

M. K |

Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa diễn ra vào 20h ngày 8.5 tại Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa), sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV và Đài PTTH Thanh Hóa.

Với chủ đề “Tỏa sáng cùng non sông đất nước”, chương trình đặc biệt mang ý nghĩa nội hàm nhân văn và triết học sâu sắc. Trong lịch sử hàng nghìn năm nói chung và lịch sử 990 năm tên gọi Thanh Hóa nói riêng, xứ Thanh đã là cái nôi phát tiết và sinh dưỡng nhiều anh hùng và danh nhân của dân tộc.

Sân khấu Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Ảnh: BTC.
Sân khấu Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Ảnh: BTC.

Bằng kinh nghiệm viết kịch bản và dàn dựng cho hơn 50 lễ hội và sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí tại Việt Nam và quốc tế, đạo diễn Lê Quý Dương cho hay, lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ là một chương trình khó là bởi chỉ riêng việc thể hiện lịch sử 990 năm Thanh Hóa trong vòng 90 phút sao cho đầy đủ, tinh tế, không thiếu, không thừa đã là một thách thức lớn đối với bất cứ đạo diễn nào.

Ngoài ra, đạo diễn Lê Quý Dương cũng cho biết thêm, điểm nhấn của chương trình là không gian sân khấu có sự kết hợp giữa mỹ thuật sắp đặt tĩnh và động với kỹ thuật hiện đại. Một mặt trống đồng lớn được thiết kế giữa trung tâm sân khấu, tôn vinh Thần trống Đồng hiện còn được thờ ở đền Đồng Cổ, ngôi đền lâu đời nhất trên xứ Thanh.

Đạo diễn Lê Quý Dương. Ảnh: T. L.
Đạo diễn Lê Quý Dương. Ảnh: T. L.

Toàn bộ chương trình được biểu tượng hóa thành câu chuyên kể của Thần Đồng Cổ. Từ mặt trống đồng trung tâm mở ra hai phía là các di tích văn hóa lịch sử xưa và các công trình hiện đại hôm nay như đền Đồng Cổ, Thành Nhà Hồ, Tượng đài Lê Lợi (bên trái), Mô hình biểu tượng của tỉnh, Cầu Hàm Rồng và các khu công nghiệp hiện đại (bên phải). Bao quanh sân khấu là 27 cột đuốc sừng sững tượng trưng cho 27 đơn vị hành chính của Thanh Hóa.

Có chủ đề “Tỏa sáng cùng non sông đất nước”, ba chương với 9 trường đoạn là sự nối kế liên liền mạch gồm Địa linh nhân kiệt – Truyền thống anh hùng – Khát vọng thịnh vượng. “Điều thú vị nhất chính là lịch sử và văn hóa. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ chỉ là loài ký sinh sống bám vào đất nếu không hiểu những gì đã từng sống, từng diễn ra trên những vùng đất nơi chúng ta sinh thành. Chính sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa hôm qua đang mở ra cho hiện tại của chúng ta những bài học to lớn để đi tới tương lai vững vàng.

 
 

Tôi thấy cần có thêm nhiều những chương trình sự kiện về truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc trên mọi miền của đất nước để các thế hệ hôm nay nhận thức sâu sắc về thế hệ cha ông từng sống, từng chiến đấu, xây dựng đất nước ra sao. Chương trình cũng là cơ hội vô cùng ý nghĩa không chỉ với khán giả mà còn cho chính bản thân tôi được học hỏi, chiêm ngưỡng một dân tộc Việt Nam lạc quan, cần cù, chịu khó, anh hùng và bất khuất” – đạo diễn Lê Quý Dương nhấn mạnh.

Còn GĐ Âm nhạc chương trình - NSƯT Mạnh Tiến lại nhìn nhận rằng, Thanh Hoá là mảnh đất tam vua, nhị chúa, có bề dày lịch sử chỉ sau Thăng Long, điều này khiến cho êkip trăn trở phải làm sao thể hiện đúng, đủ và đẹp về miền đất địa linh nhân kiệt này. Chắc chắn sẽ không "gân cốt", nặng nề nhưng lan toả vang vọng sự hùng thiêng một cách tinh tế, sâu lắng, cũng như tôn vinh văn hoá truyền thống và rộn rã hơi thở xuất thời đại mới. "Tôi tâm niệm rằng, làm việc bằng trái tim sẽ đến với trái tim. Điều tôi mong muốn là thông qua các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật âm nhạc sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu biết trân trọng lịch sử văn hoá của quê hương mình, dân tộc mình một cách sâu sắc nhất" - NSƯT Mạnh Tiến nói. 

Chương trình có sự tham gia đông đảo của nhiều nghệ sĩ tên tuổi Việt Nam gồm NSND Hương Thơm, NSND Trương Hải Thọ, NSƯT Trọng Tấn, NSƯT Anh Thơ, NSƯT Lê Anh Dũng v.v...

M. K
TIN LIÊN QUAN

Ngắm sen xứ Huế trên áo dài lụa truyền thống

M. K |

Bộ sưu tập "Người đẹp và sen" sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Áo dài trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế (26.4 - 2.5) là sự cộng gộp của nét văn hóa đặc trưng của xứ Huế mộng mơ.

Tạo dựng đam mê cho trẻ thích đọc sách

M.T |

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Trẻ em đến với sách trước hết vì niềm vui. Các em đọc sách là do thích thú chứ không phải do nghĩa vụ. Từ xưa, chúng ta vẫn nói “thú đọc sách” đó thôi. Nó cũng như thú câu cá, thú đánh cờ, thú chơi tem – hoàn toàn tự nguyện.”

Ngắm sen xứ Huế trên áo dài lụa truyền thống

M. K |

Bộ sưu tập "Người đẹp và sen" sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Áo dài trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế (26.4 - 2.5) là sự cộng gộp của nét văn hóa đặc trưng của xứ Huế mộng mơ.

Tạo dựng đam mê cho trẻ thích đọc sách

M.T |

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Trẻ em đến với sách trước hết vì niềm vui. Các em đọc sách là do thích thú chứ không phải do nghĩa vụ. Từ xưa, chúng ta vẫn nói “thú đọc sách” đó thôi. Nó cũng như thú câu cá, thú đánh cờ, thú chơi tem – hoàn toàn tự nguyện.”