Nam vương Cao Xuân Tài tung 'ảnh nóng' kêu gọi hạn chế sử dụng túi nilon

ĐÌNH DY |

Nam vương thế giới Cao Xuân Tài vừa tung bộ ảnh 'nóng bỏng mắt' với... túi nilon, nhằm kêu gọi mọi người hạn chế tối thiểu việc sử dụng loại vật liệu khó phân hủy này để cứu lấy môi trường sống của nhân loại.

Không thể làm ngơ trước mối nguy hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống con người và muôn loài, nam vương Cao Xuân Tài đã quyết định thực hiện bộ ảnh vừa nóng bỏng vừa kín kẽ với túi nilon.
Không thể làm ngơ trước mối nguy hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống con người và muôn loài, nam vương Cao Xuân Tài đã quyết định thực hiện bộ ảnh vừa nóng bỏng vừa kín kẽ với túi nilon.
Thông điệp mà Nam vương Thế giới 2018 mong muốn gửi gắm đến tất cả mọi người đó là cùng nhau cố gắng giảm thiểu việc sử dụng chai nhựa, hộp nhựa, túi nilon vì tất cả những sản phẩm làm từ nhựa sau khi bị thải ra mọi trường sẽ khiến hành tinh xanh ngày càng ngập tràn rác.
Thông điệp mà Nam vương Thế giới 2018 mong muốn gửi gắm đến tất cả mọi người đó là cùng nhau cố gắng giảm thiểu việc sử dụng chai nhựa, hộp nhựa, túi nilon vì tất cả những sản phẩm làm từ nhựa sau khi bị thải ra mọi trường sẽ khiến hành tinh xanh ngày càng ngập tràn rác.
Được biết những ngày này, Cao Xuân Tài và Ban tổ chức cuộc thi Vietnam Fitness Model (VFM) đang gấp rút hoàn tất những bước chuẩn bị cho một hành trình mới vô cùng lý thú dành cho các bạn trẻ toàn quốc đam mê bộ môn fitness.   Bản thân Cao Xuân Tài cùng các chiến binh gồm các Quán quân, Á quân, Nam vương, Hoa hậu, đại sứ 3 miền Bắc - Trung - Nam nhà VFM cũng chạy đua với thời gian để tập luyện “bo dáng“cho thật săn chắc, vạm vỡ để từ đó lan truyền thông điệp rèn luyện sức khỏe rộng khắp hơn nữa trong giới trẻ cả nước.
Được biết những ngày này, Cao Xuân Tài và Ban tổ chức cuộc thi Vietnam Fitness Model (VFM) đang gấp rút hoàn tất những bước chuẩn bị cho một hành trình mới vô cùng lý thú dành cho các bạn trẻ toàn quốc đam mê bộ môn fitness. Bản thân Cao Xuân Tài cùng các chiến binh gồm các Quán quân, Á quân, Nam vương, Hoa hậu, đại sứ 3 miền Bắc - Trung - Nam nhà VFM cũng chạy đua với thời gian để tập luyện “bo dáng“cho thật săn chắc, vạm vỡ để từ đó lan truyền thông điệp rèn luyện sức khỏe rộng khắp hơn nữa trong giới trẻ cả nước.
Nam vương Cao Xuân Tài chia sẻ: “Chúng ta có thể thử tưởng tượng, những thế hệ con cháu sau này sẽ phải sống ngụp lặn trong biển rác do chính chúng ta ngày hôm nay đang thải vào môi trường. Và rồi những loài sinh vật quý hiếm trong thiên nhiên, nhất là động vật dưới sông nước và biển cả đang bị đe dọa tính mạng khi nuốt phải rác thải nhựa như chai lọ, ống hút, hoặc là bị túi nilon cuốn chặt làm chết ngạt. Chính vì thế một lần nữa, Cao Xuân Tài khẩn thiết mong mọi người hãy cùng Tài bỏ dần thói quen sử dụng vật liệu đựng làm từ nhựa, thay vào đó là những sản phẩm thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng nhiều lần...“.
Nam vương Cao Xuân Tài chia sẻ: “Chúng ta có thể thử tưởng tượng, những thế hệ con cháu sau này sẽ phải sống ngụp lặn trong biển rác do chính chúng ta ngày hôm nay đang thải vào môi trường. Và rồi những loài sinh vật quý hiếm trong thiên nhiên, nhất là động vật dưới sông nước và biển cả đang bị đe dọa tính mạng khi nuốt phải rác thải nhựa như chai lọ, ống hút, hoặc là bị túi nilon cuốn chặt làm chết ngạt. Chính vì thế một lần nữa, Cao Xuân Tài khẩn thiết mong mọi người hãy cùng Tài bỏ dần thói quen sử dụng vật liệu đựng làm từ nhựa, thay vào đó là những sản phẩm thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng nhiều lần...“.
Trong những loại rác thải tồn tại thật lâu và khó phân hủy hàng đầu phải kể đến túi nilon. Theo thống kê của WHO, mỗi phút cả thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa, và mỗi năm có 5.000 tỉ túi nilon được sử dụng. Một điều đáng buồn là “1 túi nilon cần 5 giây để sản xuất, 1 giây để vứt bỏ, nhưng cần 500 – 1.000 năm để phân hủy”. Điều đó cho thấy thời gian để phân hủy rác thải nhựa là rất lâu, khiến cho trái đất ngày càng ngập tràn rác thải.
Trong những loại rác thải tồn tại thật lâu và khó phân hủy hàng đầu phải kể đến túi nilon. Theo thống kê của WHO, mỗi phút cả thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa, và mỗi năm có 5.000 tỉ túi nilon được sử dụng. Một điều đáng buồn là “1 túi nilon cần 5 giây để sản xuất, 1 giây để vứt bỏ, nhưng cần 500 – 1.000 năm để phân hủy”. Điều đó cho thấy thời gian để phân hủy rác thải nhựa là rất lâu, khiến cho trái đất ngày càng ngập tràn rác thải.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, lượng rác thải nhựa mỗi năm đủ bao quanh 4 vòng trái đất và phải mất đến hàng nghìn năm mới có thể phân hủy.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, lượng rác thải nhựa mỗi năm đủ bao quanh 4 vòng trái đất và phải mất đến hàng nghìn năm mới có thể phân hủy.
ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu, nhà thiết kế Võ Nhật Phượng trở lại showbiz

ĐÌNH DY |

Bất ngờ bị bệnh liệt nửa mặt, nữ thiết kế thời trang xinh đẹp Võ Nhật Phượng suy sụp và từng nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, cô đã vượt qua và trở lại với showbiz.

5 phim chuyển thể xuất sắc từ văn học thiếu nhi ai cũng nên xem 1 lần

ĐÌNH DY |

Dù được kể dưới ngòi bút của tác giả hay bằng ngôn ngữ của điện ảnh, 5 tác phẩm này vẫn xuất sắc chinh phục hàng triệu độc giả, khán giả nhiều thế hệ.

Tiên phong sử dụng ống hút giấy bảo vệ môi trường

T.TH |

Tiếp nối thành công của nhãn hàng MILO trong việc sử dụng ống hút giấy, bắt đầu từ tháng 6.2020, Công ty Nestlé Việt Nam áp dụng ống hút giấy cho dòng sản phẩm Sữa 5 loại đậu thuộc nhãn hàng Nesvita, thay cho ống hút nhựa thông thường. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, các sản phẩm của nhãn hàng Nestlé Nesvita áp dụng sáng kiến này để bảo vệ môi trường, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Sinh viên năm 2 đạt giải nhất vẽ tranh cổ động về môi trường

Anh Nhàn |

Em Trần Nhật Thành, sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Mở TPHCM cuộc thi vẽ tranh cổ động về môi trường năm 2020 do Bộ GD-ĐT phát động. 

Hoa hậu, nhà thiết kế Võ Nhật Phượng trở lại showbiz

ĐÌNH DY |

Bất ngờ bị bệnh liệt nửa mặt, nữ thiết kế thời trang xinh đẹp Võ Nhật Phượng suy sụp và từng nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, cô đã vượt qua và trở lại với showbiz.

5 phim chuyển thể xuất sắc từ văn học thiếu nhi ai cũng nên xem 1 lần

ĐÌNH DY |

Dù được kể dưới ngòi bút của tác giả hay bằng ngôn ngữ của điện ảnh, 5 tác phẩm này vẫn xuất sắc chinh phục hàng triệu độc giả, khán giả nhiều thế hệ.

Tiên phong sử dụng ống hút giấy bảo vệ môi trường

T.TH |

Tiếp nối thành công của nhãn hàng MILO trong việc sử dụng ống hút giấy, bắt đầu từ tháng 6.2020, Công ty Nestlé Việt Nam áp dụng ống hút giấy cho dòng sản phẩm Sữa 5 loại đậu thuộc nhãn hàng Nesvita, thay cho ống hút nhựa thông thường. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, các sản phẩm của nhãn hàng Nestlé Nesvita áp dụng sáng kiến này để bảo vệ môi trường, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Sinh viên năm 2 đạt giải nhất vẽ tranh cổ động về môi trường

Anh Nhàn |

Em Trần Nhật Thành, sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Mở TPHCM cuộc thi vẽ tranh cổ động về môi trường năm 2020 do Bộ GD-ĐT phát động.