Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em qua cuốn sách “Người bán hạnh phúc”

Hải Minh |

Khởi hành ở Ý, đi qua Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Hàn Quốc, sách tranh “Người bán hạnh phúc” đã ra mắt bạn đọc Việt Nam.

Sách tranh “Người bán hạnh phúc” của tác giả dày dặn kinh nghiệm sáng tác cho thiếu nhi Davide Calì và họa sĩ Marco So. Thông qua thế giới tưởng tượng kỳ diệu của loài vật, tác giả Davide Calì đã kể câu chuyện thật hấp dẫn về người bán hạnh phúc và mở ra những cuộc dạo chơi trong thế giới triết học cho trẻ nhỏ.

Ở xứ sở các loài chim, có một ông chim Bồ Câu với chiếc xe chở đầy những hũ hạnh phúc. Mọi người đều rất yêu mến ông và mong chờ để được mua những chiếc hũ hạnh phúc ấy. Thế giới độc đáo này được điểm tô thêm cảm giác bí huyền bởi những tranh vẽ đậm chất châu Âu của Marco Somà - Họa sĩ từng đạt giải thưởng Andersen hạng mục Minh họa xuất sắc nhất.

“Người bán hạnh phúc” là một cuốn sách đẹp, đáng có trong hành trình nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ em Việt Nam.
“Người bán hạnh phúc” là một cuốn sách đẹp, đáng có trong hành trình nuôi dưỡng tâm hồn của trẻ em Việt Nam. Ảnh: Crabit Kidbooks

Câu chuyện hạnh phúc này hóa ra lại không xa rời hiện thực chút nào. Mỗi nhân vật trong sách – cùng với cách họ đối xử với những chiếc hũ hạnh phúc, đại diện cho những cách rất khác nhau mà mỗi người chúng ta định nghĩa về hạnh phúc.

Chọn một đề tài phổ quát là hạnh phúc, cuốn sách vượt qua mọi rào cản về khác biệt địa lý, văn hóa hay trình độ nhận thức. Bởi lẽ dù người đọc sống ở Ý hay ở Việt Nam, dù mới tí tuổi đầu hay đã xế chiều, ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc trong đời và có những suy nghĩ riêng về hạnh phúc. Cuốn sách này dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dừng lại ở một cuốn sách cho trẻ em.

Bìa sách tranh “Người bán hạnh phúc”
Bìa sách tranh “Người bán hạnh phúc”. Ảnh: Crabit Kidbooks

“Người bán hạnh phúc” là một cuốn sách để ta đọc nhiều lần. Mỗi lần mở cuốn sách, việc suy ngẫm về các tình tiết trong truyện kết hợp cùng những trải nghiệm mới của cá nhân và đào sâu hơn những bức tranh sẽ khiến quá trình tái khám phá câu chuyện luôn luôn lý thú, mở mang sự hiểu biết, làm cho tâm hồn và trí tuệ của người đọc thêm trù phú.

"Một trong những điều kỳ diệu của câu chuyện hạnh phúc này là bạn có thể đọc đi đọc lại mà vẫn khám phá ra điều gì đó mới mẻ.” – tờ Rhein-Neckar-Zeitung của Đức nhận định.

Davide Calì là nhà văn người Ý gốc Thụy Sĩ chuyên viết sách tranh và tiểu thuyết cho trẻ em và thanh thiếu niên. Sách của chú được xuất bản ở 25 quốc gia và được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Marco Somà sinh năm 1983 tại Ý. Anh học Hội họa tại Học viện Nghệ thuật, sau đó nghiên cứu sâu thêm về minh họa bằng cách đăng ký khóa học Ars in Fabula Master (Macerata). Anh là họa sĩ minh họa nổi tiếng ở châu Âu. Tranh của anh được trưng bày triển lãm ở Hội sách Bologna năm 2011, 2013, 2014 và 2016; còn sách của anh được xuất bản rộng rãi bởi các NXB ở Ý và quốc tế. Marco từng nhận giải thưởng Andersen năm 2019 ở hạng mục Minh họa xuất sắc nhất.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng hơn 50.000 sách cho thư viện 50 trường ngoại thành của TPHCM

Huyên Nguyễn |

50 trường tiểu học ở các huyện ngoại thành có đông học sinh của TPHCM đã được trao tặng 52.560 cuốn sách và đồ dùng học tập.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.

Sách giáo dục con trẻ biết yêu thương và có lòng nhân ái

DI PY |

Happy Book giới thiệu sách giấy, audio, chương trình tương tác và phim hoạt hình học thuật “Cùng con khôn lớn – Những câu chuyện nhỏ, những bài học to” nhằm mong mang đến những phương pháp giáo dục con trẻ hữu ích.

Hội sách chuyên biệt đầu tiên cho thiếu nhi sau dịch COVID-19

Thanh Hương |

Kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục giới tính, kỹ năng quản lý cảm xúc hoặc phát triển giác quan sớm cho trẻ… tất cả sẽ có trong Hội sách đầu tiên về sách thiếu nhi trong năm 2022 tại TP.HCM.

Trao tặng hơn 50.000 sách cho thư viện 50 trường ngoại thành của TPHCM

Huyên Nguyễn |

50 trường tiểu học ở các huyện ngoại thành có đông học sinh của TPHCM đã được trao tặng 52.560 cuốn sách và đồ dùng học tập.

Lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa gồm 19 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn.

Sách giáo dục con trẻ biết yêu thương và có lòng nhân ái

DI PY |

Happy Book giới thiệu sách giấy, audio, chương trình tương tác và phim hoạt hình học thuật “Cùng con khôn lớn – Những câu chuyện nhỏ, những bài học to” nhằm mong mang đến những phương pháp giáo dục con trẻ hữu ích.

Hội sách chuyên biệt đầu tiên cho thiếu nhi sau dịch COVID-19

Thanh Hương |

Kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục giới tính, kỹ năng quản lý cảm xúc hoặc phát triển giác quan sớm cho trẻ… tất cả sẽ có trong Hội sách đầu tiên về sách thiếu nhi trong năm 2022 tại TP.HCM.