Trong đêm diễn, rất nhiều cá nhân và đặc biệt là hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã được trao bằng khen và tặng thưởng vì giành được nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi trong và ngoài nước.
Từ trước đến giờ, nghệ thuật xiếc Việt Nam ít được bạn bè quốc tế đánh giá quá cao. Trong quá trình tham dự cuộc thi Britain’s Got Talent 2018, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cũng kể rằng, lúc đầu không được bạn diễn chào đón quá nồng nhiệt. Nhưng sau màn trình diễn "Sức mạnh đôi tay", mọi người mới biết rằng, Việt Nam cũng có những diễn viên tận hiến với nghề, xiếc Việt Nam cũng tạo được cao trào, gay cấn đến nghẹt thở và khiến những khán giả khó tính nhất phải đứng lên tán thưởng.
Đêm diễn có sự xuất hiện của nhiều tiết mục đặc sắc, từ những màn tung hứng tài tình và ảo diệu đến những màn nhào lộn trên không đều được chuẩn bị cầu kỳ và kỹ lưỡng. Nổi bật trong đêm diễn là tiết mục “Cánh chim hải âu” của Phương Đông và Trịnh Thắng, đây là tiết mục xiếc đầu tiên của TPHCM được biểu diễn ở Trường Sa. Bên cạnh đó, tiết mục “Cô gái và những chiếc vòng” của NSƯT Bích Liên cũng gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Gây hồi hộp không kém là tiết mục “Tình yêu trên đôi giày trượt” của bộ đôi Lê Hưng - Nhã Hiếu.


Trong phần giao lưu, Quốc Cơ kể lại rằng hai anh em từng bị coi thường trong một chương trình, dù nhận được cát xê nhưng không được ra diễn. Không được tôn trọng, đau đớn vì chấn thương và nỗi vất vả khi ngày ngày đều phải luyện tập không ngừng nghỉ... tất cả đã từng khiến hai anh em quyết định dừng sự nghiệp, nhưng chỉ được hai tuần thì cả hai đã khát khao được tập luyện trở lại. “Diễn xiếc đã không còn là một cái nghề, nó là niềm đam mê đã thấm vào trong máu của mình” - Quốc Nghiệp chia sẻ.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đều rất vui mừng vì nghệ thuật xiếc đã bắt đầu được mọi người biết đến, đã rất lâu rồi mới có một chương trình dành riêng cho bộ môn này. Rất nhiều lần bác sĩ khuyên hai anh em nên kết thúc sự nghiệp để đảm bảo sức khỏe. Không chỉ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp mà bất kỳ diễn viên xiếc nào cũng từng gặp phải chấn thương từ nặng tới nhẹ. Nhưng tình yêu nghề, ngọn lửa đam mê đã trở thành động lực thúc đẩy, để xiếc Việt Nam có thể vươn xa, để truyền lửa cho thế hệ tiếp nối, họ vẫn tiếp tục biểu diễn và cống hiến hết mình.