Thảo Trang lên tiếng về chuyện nghệ sĩ hết thời

An Nhiên |

Tại hậu trường “Mái ấm gia đình Việt”, ca sĩ Thảo Trang thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện nghệ sĩ hết thời. 

Thảo Trang chia sẻ, hiện tại, 2 điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô là gia đình và âm nhạc. Cậu con trai Alex là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Thảo Trang.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Alex là cậu bé thông minh, hiểu chuyện, có khả năng quan sát, thích khám phá và đặc biệt là rất tình cảm. Alex thương bà ngoại và mẹ. Con nói yêu tôi mỗi ngày và luôn tự hào vì mẹ hát hay. Con trai chính là niềm vui lớn nhất của tôi”.

Còn về chuyện tình cảm, Thảo Trang khẳng định luôn có một người ở bên cạnh.

Nói về sự nghiệp âm nhạc, Thảo Trang bày tỏ niềm hạnh phúc vì hoạt động nghệ thuật 15 năm nhưng vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Cách đây không lâu, cô gây ấn tượng trong một chương trình truyền hình với hình tượng kỳ đà hoa.

“Nhờ bài hát ‘Ước mơ của mẹ’ và hình tượng kỳ đà hoa, tôi tiếp cận được thêm những khán giả mới và kết nối với những fan lâu năm của mình. Tôi hạnh phúc vì được yêu thương, đón nhận, có thêm lượng người hâm mộ rất lớn ở nhiều lứa tuổi.

Đây chính là thời điểm hoạt động nghệ thuật sung sức trở lại của tôi. Giống như hình tượng Kỳ đà hoa, tôi luôn biến hóa đầy màu sắc trong âm nhạc tùy thuộc vào từng thời điểm, cảm hứng và mối lương duyên gặp gỡ với các nhà sản xuất âm nhạc” - Thảo Trang chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện nghệ sĩ hết thời. Thảo Trang cho biết, không ít lần cô bắt gặp những bình luận như vậy trên mạng xã hội dành cho bản thân hay những nghệ sĩ khác.

“Bản lĩnh của người nghệ sĩ phải tự nhận thức được vị trí của mình ở đâu, tình cảm của khán giả dành cho mình như thế nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có hành trình hoạt động nghệ thuật lâu dài. Có những người phải chuyển qua một ngã rẽ khác. Điều đó tùy thuộc vào đam mê và lựa chọn của mỗi người.

Đặc biệt là những nghệ sĩ nữ như tôi sẽ có những quãng thời gian phải đi chậm lại để tập trung cho gia đình, con cái. Tôi cảm thấy con đường âm nhạc của mình còn rất dài. May mắn là tôi có giọng hát, thể hiện được nhiều thể loại khác nhau. Tôi sẽ hát đến cuối đời” - Thảo Trang bày tỏ.

Thảo Trang được công chúng biết đến là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance, pop, EDM. Cô từng vào top 5 của cuộc thi Vietnam Idol 2007. Nhờ chất giọng khỏe, ngoại hình cá tính và làn da nâu, nữ ca sĩ trở thành gam màu đặc biệt của làng nhạc Việt.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Trương Thảo Nhi tiết lộ cát-xê 90 nghìn đồng trước khi có hit “Bốn chữ lắm”

An Nhiên |

Trương Thảo Nhi cho biết, trước khi có bài hit, cô đi hát mỗi đêm nhận cát-xê 90 nghìn đồng. Giai đoạn nổi tiếng với bản hit “Bốn chữ lắm”, cô dành cả tháng để chạy show.

Lý Hải bất ngờ với màn chuyển biến nhân vật của thí sinh Gương mặt điện ảnh

An Nhiên |

Hồng Thắm - Tùng Kang chuyển biến linh hoạt tại Gương mặt điện ảnh 2023, nhận về lời khen từ đạo diễn Lý Hải.

Phim ngắn “Persona: Sulli” của Sulli đang được thảo luận để phát hành

An Nhiên |

Nhà sản xuất Netflix phản hồi ngắn gọn về việc phát hành phim ngắn “Persona 2” của Sulli.

Quyền Linh xúc động với giọng hát của Thảo Trang

An Nhiên |

Thảo Trang và Don Nguyễn quyết tâm chinh phục các thử thách của chương trình “Mái ấm gia đình Việt” để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.

Trương Thảo Nhi tiết lộ cát-xê 90 nghìn đồng trước khi có hit “Bốn chữ lắm”

An Nhiên |

Trương Thảo Nhi cho biết, trước khi có bài hit, cô đi hát mỗi đêm nhận cát-xê 90 nghìn đồng. Giai đoạn nổi tiếng với bản hit “Bốn chữ lắm”, cô dành cả tháng để chạy show.

Lý Hải bất ngờ với màn chuyển biến nhân vật của thí sinh Gương mặt điện ảnh

An Nhiên |

Hồng Thắm - Tùng Kang chuyển biến linh hoạt tại Gương mặt điện ảnh 2023, nhận về lời khen từ đạo diễn Lý Hải.

Phim ngắn “Persona: Sulli” của Sulli đang được thảo luận để phát hành

An Nhiên |

Nhà sản xuất Netflix phản hồi ngắn gọn về việc phát hành phim ngắn “Persona 2” của Sulli.

Quyền Linh xúc động với giọng hát của Thảo Trang

An Nhiên |

Thảo Trang và Don Nguyễn quyết tâm chinh phục các thử thách của chương trình “Mái ấm gia đình Việt” để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi.