Đảm nhiệm vai trò Ban giám khảo cuộc thi “Tình Ca Việt Nam” mùa đầu tiên gồm có: danh ca Giao Linh, danh ca Thái Châu, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Diễm Thùy, thạc sĩ âm nhạc Huỳnh Hoàng Cư (Trưởng khoa Nghệ thuật Trường ĐH Văn Hiến) và nhạc sĩ Thái Hùng.

Ở vòng bán kết 2, Dương Ngọc Thái và Lâm Hùng bất ngờ nảy sinh bất đồng ý kiến chỉ vì màn trình diễn của thí sinh khiến hai giám khảo không chung quan điểm. Theo đó, khi thí sinh trình bày xong ca khúc, Dương Ngọc Thái đã góp ý cho người này bằng cách khuyên anh giảm bớt độ rung khi nhả chữ vì thí sinh sử dụng độ rung quá nhiều gây nên nhàm chán.
Tuy nhiên, ca sĩ Lâm Hùng lại cho rằng đây là phong cách trình diễn đặc biệt mang dấu ấn riêng của mỗi người, nên tôn trọng sự độc đáo đó. Giọng ca “”Xót Xa” ngay lập tức “phản pháo” bằng kinh nghiệm của chính bản thân. Theo đó khi anh mới vào nghề cũng mắc “căn bệnh” tương tự như thí sinh vừa trình diễn.
Thấy được điều này, đàn chị Hương Lan đã góp ý thẳng thắn, khuyên anh tiết chế lại trong cách trình bày: “chỗ nào cần rung thì rung, chỗ nào cần thẳng thì hát cho thẳng”. Chính điều này khiến Dương Ngọc Thái luôn ghi nhớ và giữ làm kinh nghiệm quý báu cho bản thân và khuyên nhủ đàn em nếu mắc lỗi giống mình.
Phản pháo lại đàn em, Lâm Hùng cho hay anh cảm thấy dễ chịu và chấp nhận được phong cách trình diễn này của thí sinh. Để giảm bớt không khí căng thẳng, danh ca Thái Châu đã lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân.
Theo nam danh ca, cái rung bẩm sinh lạ của mình có cũng là điều tốt mà biết tiết chế cũng là một điều hay, hai bạn giám khảo tranh luận đều có phần đúng của mình.
Sau lời góp ý của người đàn anh, Lâm Hùng và Dương Ngọc Thái đều đồng ý và đưa ra những ý kiến góp ý để giúp thí sinh cải thiện giọng hát. Màn tranh luận của hai vị giám khảo cũng đem đến sự hấp dẫn và cho thấy sự công tâm của mỗi người trong việc đánh giá thí sinh.