Vicky Nhung bật mí về điều đặc biệt tại minishow "Thèm yêu"

DI PY |

Đây là một đêm nhạc được Vicky Nhung ấp ủ với mong muốn mang đến cho khán giả hình ảnh hoàn toàn khác biệt của bản thân.

Chia sẻ về quyết định chọn chủ đề "Thèm yêu" cho đêm minishow, Vicky Nhung cho biết: "Thèm yêu là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã giúp Vicky đến gần hơn với khán giả. Vicky nghĩ đó cũng là tâm sự của khá nhiều người chứ không chỉ riêng mình.

Trong cuộc sống này mỗi chúng ta sau những bộn bề đều cần cho mình một tình yêu, một chỗ dựa tinh thần. Có thể do Vicky là người sợ cô đơn nên có suy nghĩ đó nhưng dù sao đó cũng là thông điệp Vicky muốn gửi đến mọi người. Trong xã hội hiện đại có khá nhiều người trẻ đôi khi cảm thấy sợ yêu, Vicky muốn mang đến một làn gió dịu mát tâm hồn họ để họ cảm thấy mình cần được yêu thương nhiều hơn nữa".

Bên cạnh việc sẽ dành thời gian tâm sự với khán giả tại đêm nhạc, Vicky Nhung cũng bật mí 90% các ca khúc đều thuộc thể loại ballad - điều chưa từng có trong tất cả các minishow trước đây của cô.

Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Các khán giả ruột của Vicky đã mong đợi một đêm nhạc như thế này từ rất lâu rồi, đây chính là thời điểm gửi đến mọi người những điều sâu kín nhất trong tâm hồn mình.

Đó là lý do Vicky quyết định đêm nhạc này sẽ không có MC, ngoài khách mời, chỉ có Vicky trò chuyện cùng mọi người thôi". Với Vicky Nhung, điều quan trọng nhất trong đêm minishow này sẽ là cảm xúc và lan tỏa sự đồng cảm giữa chính cô và các khán giả thân thương.

Vicky Nhung cũng nói thêm về thầy giáo thanh nhạc Thái Duy Đỉnh trước thềm sự kiện quan trọng của mình: "Thầy có một câu slogan: "Đã hát là phải đỉnh" nên điều thầy hỗ trợ Vicky nhiều nhất là làm sao để có một giọng hát ‘đỉnh' nhất trong đêm nhạc. Đỉnh ở đây không phải là sự hơn thua với bất kỳ ai mà phải làm sao để chạm đến đỉnh cao nhất trong giọng hát của mình.

Điều hay nhất Vicky học được ở thầy là đỉnh cao nhất trong giọng hát không phải dự vào các kỹ thuật cầu kỳ, phô trương mà chính là khi cất giọng lên những câu hát của mình chạm được đến khán giả. Nếu bạn làm chủ được giọng hát, việc thả cảm xúc vào sẽ rất tự nhiên và đơn giản. Khi đó khán giả sẽ đón nhận âm nhạc của mình nhẹ nhàng như hai người bạn ngồi trò chuyện cùng nhau".

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Ảnh hậu trường rạng rỡ trong “Start-up” của Suzy và Nam Joo Hyuk

An Nhiên |

Bộ phim truyền hình của tvN "Start-up" đã tiết lộ loạt hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính Suzy và Nam Joo Hyuk.

6 bí mật thú vị về “nữ hoàng vũ đạo” Momo của TWICE

An Nhiên |

Có nhiều điều mà có thể bạn chưa biết về Momo - “cỗ máy nhảy” của TWICE.

Yuno BigBoi "Rap Việt" từng đi bụi vào năm thứ nhất đại học

VY VY |

Trong chương trình Bếp vui bùng vị, Yuno BigBoi - thí sinh "Rap Việt", tiết lộ từng đi bụi vào năm nhất đại học.

“The Penthouse” của Kim So Yeon sẽ được gắn nhãn 19+

An Nhiên |

“The Penthouse” của đài SBS do Kim So Yeon, Lee Ji Ah và Eugene đóng chính sẽ gắn mác 19+ trong một số tập nhất định.

Ảnh hậu trường rạng rỡ trong “Start-up” của Suzy và Nam Joo Hyuk

An Nhiên |

Bộ phim truyền hình của tvN "Start-up" đã tiết lộ loạt hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính Suzy và Nam Joo Hyuk.

6 bí mật thú vị về “nữ hoàng vũ đạo” Momo của TWICE

An Nhiên |

Có nhiều điều mà có thể bạn chưa biết về Momo - “cỗ máy nhảy” của TWICE.

Yuno BigBoi "Rap Việt" từng đi bụi vào năm thứ nhất đại học

VY VY |

Trong chương trình Bếp vui bùng vị, Yuno BigBoi - thí sinh "Rap Việt", tiết lộ từng đi bụi vào năm nhất đại học.

“The Penthouse” của Kim So Yeon sẽ được gắn nhãn 19+

An Nhiên |

“The Penthouse” của đài SBS do Kim So Yeon, Lee Ji Ah và Eugene đóng chính sẽ gắn mác 19+ trong một số tập nhất định.