"Bách khoa thư về kỹ năng học tập" - bộ kỹ năng để "vượt ải" ở trường lớp

Thanh Hương |

Cuốn sách "Bách khoa thư về phát triển kỹ năng học tập" sẽ giúp độc giả tự tìm cho mình những phương pháp học phù hợp, mang lại hiệu quả cao. 

Walt Disney đã từng phải đối mặt với việc phá sản vài lần trước khi trở thành nhà sáng tạo phim, phim hoạt hình và công viên giải trí nổi tiếng thế giới. Dù khó khăn, ông cũng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Câu nói nổi tiếng nhất của ông từng gây sự chú ý: "Nếu bạn có thể ước mơ, bạn sẽ làm được".

Ông là một minh chứng cho thấy, chỉ cần bạn giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực và có phương pháp đúng trong việc học tập, bạn sẽ thành công và làm được những điều mình muốn.

Việc học không chỉ diễn ra trong trường lớp, mà còn có thể diễn ra trong quá trình bạn học một ngôn ngữ mới, một môn thể thao mới hay bất cứ một điều gì bạn quan tâm… Kỹ năng học tập tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm mọi thứ một cách nhanh chóng, dễ dàng và thu được hiệu quả cao. 

“Bách khoa thư về phát triển kỹ năng học tập” do Nhà xuất bản Thanh Niên liên kết với Định Tị Books phát hành. Ảnh: Đinh Tị
“Bách khoa thư về phát triển kỹ năng học tập” do Nhà xuất bản Thanh Niên liên kết với Định Tị Books phát hành. Ảnh: Đinh Tị

"Bách khoa thư về phát triển kỹ năng học tập" sẽ giúp bất cứ ai sở hữu nó quản lý tốt việc học tập của mình, cho dù đó là việc học trên trường lớp, một bộ môn nghệ thuật, một môn thể thao mới hay bất cứ điều gì mà bạn yêu thích… Sách cũng sẽ bàn về những vấn đề cốt lõi khi xử lý các thông tin, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, cách vượt qua nỗi lo sợ…

Được trình bày một cách khoa học và logic, "Bách khoa thư về phát triển kỹ năng học tập" như một cuốn cẩm nang sẽ biến việc học của bạn thành một hành trình đầy niềm vui. 

Cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả phương pháp tiếp cận trực quan và sáng tạo bằng cách kết hợp các biểu đồ, hình ảnh minh họa với những hướng dẫn học tập theo từng bước, giúp cho việc ghi nhớ và nghiên cứu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các kỹ năng cũng giúp cho học sinh - sinh viên trở nên xuất sắc khi ở trường. Trong đó bao gồm:

- 7 chủ điểm quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình học tập, phân tích kỹ lưỡng những vấn đề cốt lõi trong học tập, bao gồm cả việc thiết lập mục tiêu học tập, các kỹ thuật thi cử, xử lý những lo lắng hay căng thẳng trong học tập, cách thu thập và xử lý thông tin... từ đó giúp bạn đọc quản lý tốt việc học của mình để có thể đạt được những mục tiêu học tập mà bạn đặt ra.

- 7 phong cách học tập cụ thể giúp phát huy tối đa dung lượng bộ nhớ và khả năng tư duy của não bộ, đồng thời cũng hướng dẫn bạn biết cách kết hợp các phong cách học khác nhau để có thể tăng gấp đôi, gấp ba thậm chí là nhiều hơn nữa thành quả học tập của chính mình.

- 7 bộ tài liệu tham khảo cụ thể cho từng chủ điểm trong sách. Các tài liệu đều có tính ứng dụng thực tế cao, người học có thể trực tiếp sử dụng hoặc có thể dùng làm mẫu để tự tạo ra những tài liệu học tập cho riêng mình.

- Hơn 70 kỹ thuật học tập chi tiết cụ thể, từ cách lập kế hoạch học tập theo từng bước, cách ghi chép ghi chú hiệu quả, cách viết một bài luận cho tới thái độ với học tập, cách sử dụng nguồn tư liệu từ Internet, cách thuyết trình... Tất cả đều được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, khoa học và dễ dàng để ghi nhớ cũng như vận dụng được.

- Cùng vô số những lời khuyên, những câu danh ngôn khác liên quan đến các vấn đề học tập mà người học có thể tham khảo hoặc noi theo.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bộ sách “Shoe Book” – những câu chuyện nhân văn dịp Giáng sinh

Thanh Hương |

Noel Streatfeild (1895 - 1986) là nhà văn nổi tiếng người Anh chuyên sáng tác cho thiếu nhi. Bộ sách nổi bật nhất của bà có tên “Shoe Books” (truyện về những đôi giày) được bà bắt đầu sáng tác từ năm 1936 - 1962. Giáng sinh này “Shoe Books” chính thức được giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Kỹ năng ứng phó thách thức cho gia đình trẻ trong cuộc sống bình thường mới

Ái Vân |

Hà Nội - Ngày 7.11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hình thức thi kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thi kỹ năng nghề các cấp trong nước, khu vực và thế giới.

Hà Nội: Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Hà Nội đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu, ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Bộ sách “Shoe Book” – những câu chuyện nhân văn dịp Giáng sinh

Thanh Hương |

Noel Streatfeild (1895 - 1986) là nhà văn nổi tiếng người Anh chuyên sáng tác cho thiếu nhi. Bộ sách nổi bật nhất của bà có tên “Shoe Books” (truyện về những đôi giày) được bà bắt đầu sáng tác từ năm 1936 - 1962. Giáng sinh này “Shoe Books” chính thức được giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Kỹ năng ứng phó thách thức cho gia đình trẻ trong cuộc sống bình thường mới

Ái Vân |

Hà Nội - Ngày 7.11, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Gia đình trẻ - Thách thức với cuộc sống bình thường mới” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hình thức thi kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thi kỹ năng nghề các cấp trong nước, khu vực và thế giới.

Hà Nội: Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Hà Nội đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu, ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.