Hình thức thi kỹ năng nghề

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thi kỹ năng nghề các cấp trong nước, khu vực và thế giới.

Bộ Lao động - Thương  binh và Xã hội cho biết, việc tổ chức thi tay nghề quốc gia và tham dự thi tay nghề ASEAN, thế giới trước đây thực hiện theo Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH, tuy nhiên sau một thời gian triển khai đã phát sinh một số vấn đề bất cập.

Hiện nay, hoạt động thi kỹ năng nghề quốc tế đã có những thay đổi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sự phát triển của khoa học, công nghệ, tác động của cuộc cách mạng 4.0, xuất hiện những hình thức tổ chức, tham dự mới (thi trực truyến)..., công tác tổ chức thi cần sự linh hoạt, thích ứng.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2020 cũng nên có cơ sở pháp lý để mở rộng đối tượng dự thi và thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tham gia quá trình tổ chức và tham dự kỳ thi kỹ năng nghề từ cấp cơ sở, quốc gia và quốc tế.

Phạm vi, đối tượng tham dự thi kỹ năng nghề cần được mở rộng. Vì vậy, dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với thực tiễn, có tính thích ứng cao với sự biến động trong thi kỹ năng nghề.

Theo dự thảo thông tư, về hình thức tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức kỳ thi quyết định lựa chọn một trong những hình thức tổ chức thi như sau:

Thi trực tiếp (offline) một nghề là việc tổ chức thi, trong đó, triệu tập các thí sinh dự thi của nghề đó tập trung tại một địa điểm nhất định do Ban Tổ chức kỳ thi lựa chọn, chuẩn bị và quy định theo yêu cầu của đề thi nhằm đảm bảo được tối đa giá trị cốt lõi của kỳ thi, tính chính xác và trình diễn được các kỹ năng theo yêu cầu độ khó, độ phức tạp trong bối cảnh và tính chất kỹ thuật theo yêu cầu của nghề được thể hiện trong đề thi;

Thi trực tuyến (online) hay thi hỗn hợp (hybrid) một nghề là việc tổ chức thi có ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn (big data) hoặc ứng dụng công nghệ mới khác đảm bảo sự kết nối và an toàn, an ninh dữ liệu thông qua kết nối máy tính với mạng internet dưới sự điều khiển của máy tính và ứng dụng các khoa học công nghệ số khác để các thí sinh dự thi có thể làm bài tại nhiều điểm khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được sự giám sát, quan sát, kiểm tra, đánh giá, cho điểm của Ban tổ chức thông qua việc kết nối và an toàn dữ liệu đường truyền.

Khuyến khích tổ chức thi theo hình thức thi trực tiếp nhằm đảm bảo, phát huy được tối đa giá trị cốt lõi, mục đích, uy tín của kỳ thi và các ưu điểm khác thông qua hiệu ứng tích cực của hoạt động truyền thông, quảng bá và hướng nghiệp cho thế hệ trẻ tại kỳ thi.

Hình thức thi trực tuyến hoặc thi hỗn hợp được khuyến khích trong trường hợp thí điểm hoặc việc tổ chức thi trực tiếp là khó khả thi, gặp nhiều khó khăn (do dịch bệnh, thiên tai hoặc bất khả kháng không thể tập trung đông người...).

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Thu Minh kể thời khó khăn lúc mới vào nghề

DI PY |

Là khách mời trong chương trình "Ngày xưa chill phết", ca sĩ Thu Minh chia sẻ về những năm tháng khó khăn trong sự nghiệp của mình, nhất là thời điểm cô mới vào nghề. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể thi tốt nghiệp trực tuyến

Minh Hương |

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với các chương trình tổ chức đào tạo theo niên chế cho các khóa học đến thời điểm kết thúc bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành Tâm Lý học với MDIS

T.TH |

Tâm lý học đang trở nên phổ biến hơn trong khối ngành Liberal Arts (Giáo dục khai phóng) và Khoa học Xã hội – Nhân văn. Nắm bắt xu thế, Viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) hợp tác với Trường Đại học Roehampton London ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Khoa học Tâm lý và Hành vi.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tâm tình thuở mới vào nghề

DI PY |

Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ nhiều điều thú vị về sự nghiệp của mình tại "Ngày xưa chill phết".

Thu Minh kể thời khó khăn lúc mới vào nghề

DI PY |

Là khách mời trong chương trình "Ngày xưa chill phết", ca sĩ Thu Minh chia sẻ về những năm tháng khó khăn trong sự nghiệp của mình, nhất là thời điểm cô mới vào nghề. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể thi tốt nghiệp trực tuyến

Minh Hương |

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với các chương trình tổ chức đào tạo theo niên chế cho các khóa học đến thời điểm kết thúc bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành Tâm Lý học với MDIS

T.TH |

Tâm lý học đang trở nên phổ biến hơn trong khối ngành Liberal Arts (Giáo dục khai phóng) và Khoa học Xã hội – Nhân văn. Nắm bắt xu thế, Viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) hợp tác với Trường Đại học Roehampton London ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Khoa học Tâm lý và Hành vi.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh tâm tình thuở mới vào nghề

DI PY |

Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ nhiều điều thú vị về sự nghiệp của mình tại "Ngày xưa chill phết".