Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Hạ Nguyên |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, các trường hợp được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được nêu rõ.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ : Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ khi thuộc một trong những đối tượng sau: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6.7.2022 và đạt mức điểm tối thiểu như sau: 

 
  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8.7 với khoảng 900.000 đến một triệu thí sinh.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hai sinh viên đạt Giải Vàng cuộc thi Vietnam Young Lions

DI PY |

Vượt qua các đối thủ hạng mục Digital (bảng đấu sinh viên), hai sinh viên Trường Đại học RMIT phía Nam là Nguyễn Ngọc Thảo Minh và Trương Vĩ Huân đã xuất sắc đạt Giải Vàng (Gold) và được Ban giám khảo và khách tham dự đánh giá là bài thi có nội dung sáng tạo và phần thuyết trình ấn tượng.

Giúp hướng nghiệp cho học sinh bằng công nghệ hiện đại

DI PY |

Tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh vừa tổ chúc ra mắt ứng dụng “cơ hội trúng tuyển” YOOT - giúp học sinh tiếp cận các ngành nghề, hướng nghiệp sớm.

Phát động cuộc thi sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính 2022

Ái Vân |

Đây là cuộc thi cấp quốc gia đầu tiên và lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech).

Chi tiết lịch thi các môn vào lớp 10 Hà Nội thí sinh cần ghi nhớ

Hạ Nguyên |

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT 2022-2023.

Hai sinh viên đạt Giải Vàng cuộc thi Vietnam Young Lions

DI PY |

Vượt qua các đối thủ hạng mục Digital (bảng đấu sinh viên), hai sinh viên Trường Đại học RMIT phía Nam là Nguyễn Ngọc Thảo Minh và Trương Vĩ Huân đã xuất sắc đạt Giải Vàng (Gold) và được Ban giám khảo và khách tham dự đánh giá là bài thi có nội dung sáng tạo và phần thuyết trình ấn tượng.

Giúp hướng nghiệp cho học sinh bằng công nghệ hiện đại

DI PY |

Tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh vừa tổ chúc ra mắt ứng dụng “cơ hội trúng tuyển” YOOT - giúp học sinh tiếp cận các ngành nghề, hướng nghiệp sớm.

Phát động cuộc thi sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính 2022

Ái Vân |

Đây là cuộc thi cấp quốc gia đầu tiên và lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech).

Chi tiết lịch thi các môn vào lớp 10 Hà Nội thí sinh cần ghi nhớ

Hạ Nguyên |

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT 2022-2023.