Cargill đưa vào hoạt động thêm 3 điểm trường mới nhân ngày Nhà giáo VN

T.TH |

Mới đây, Cargill Việt Nam đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương 3 công trình trường học được công ty tài trợ xây dựng tại 3 tỉnh thành gồm Điện Biên, Đăk Nông và Thừa Thiên - Huế nhằm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Với tổng số tiền đầu tư lên đến 5,4 tỷ đồng, Cargill mong muốn tạo dựng môi trường học tập hiện đại và an toàn, trang bị thư viện với đa dạng đầu sách, khu vui chơi vận động liên hoàn, và nhà vệ sinh riêng biệt.

Đây là ba công trình trường học mới nhất, được Cargill Việt Nam tài trợ xây dựng thông qua quỹ Cargill Cares với cam kết được đưa ra từ năm 1996 là hoàn thành xây dựng 100 trường học cho Việt Nam vào năm 2020. Giờ đây, khi đã hoàn thành sứ mệnh trên, công ty tiếp tục đặt ra mục tiêu mới là tới năm 2030 sẽ xây dựng được thêm 50 ngôi trường nữa cho cộng đồng.

Vào ngày 29.10.2021, tại thành phố Vinh, Thầy Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã thay mặt Bộ GD&ĐT trao tặng bằng khen cho đại diện chi nhánh của Cargill tại tỉnh Nghệ An. Bằng khen này là sự ghi nhận cho cam kết của Cargill với những đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Đặt ra mục tiêu mới là tới năm 2030 sẽ xây dựng được thêm 50 ngôi trường nữa cho cộng đồng, Cargill dự kiến sẽ hoàn thành thêm hai công trình trường học nữa tại Việt Nam vào cuối năm nay để đảm bảo theo đúng tiến độ cam kết.

T.TH
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội kỷ niệm 65 năm thành lập

Linh Chi |

Trong không khí cả nước hướng về các nhà giáo theo truyền thống tôn sư trọng đạo ngày 20.11, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai.

Chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng bước nâng lên

QUANG MINH |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay cả nước có gần 84 nghìn nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia mong muốn gì sau khi chiến thắng?

DI PY |

Sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Khánh cho biết sẽ học tập, nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân của mình.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội kỷ niệm 65 năm thành lập

Linh Chi |

Trong không khí cả nước hướng về các nhà giáo theo truyền thống tôn sư trọng đạo ngày 20.11, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai.

Chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng bước nâng lên

QUANG MINH |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay cả nước có gần 84 nghìn nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia mong muốn gì sau khi chiến thắng?

DI PY |

Sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Khánh cho biết sẽ học tập, nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân của mình.