Hơn 85% sinh viên, học viên Bách khoa Đà Nẵng tốt nghiệp khá giỏi

THÙY TRANG |

Ngày 23.3, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 cho các học viên cao học, và sinh viên đại học, trong đó có 12 thủ khoa được tuyên dương khen thưởng.

Trong đợt công nhận tốt nghiệp và trao bằng lần này, Đại học Bách khoa Đà Nẵng có 4 tiến sĩ, 49 thạc sĩ, 677 kỹ sư, kiến trúc, cử nhân. Tỉ lệ sinh viên khá, giỏi đạt khá cao với có 32 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt tỉ lệ 4,73%; 139 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đạt tỉ lệ 20,53%; 408 sinh viên tốt nghiệp loại khá, đạt tỉ lệ 60,27%.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trường Đại học Bách khoa - chúc mừng các học viên, sinh viên. Thành tích trên là thành quả từ trách nhiệm và sự nghiêm túc trên con đường học tập của các nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và các em sinh viên cũng như sự tâm huyết dìu dắt của đội ngũ thầy cô giáo, các nhà khoa học và cán bộ viên chức nhà trường.

Tại buổi lễ, Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng đã tuyên dương khen thưởng 12 thủ khoa của đợt này.

s
Nhà trường tuyên dương, khen thưởng những thủ khoa tốt nghiệp đợt này. Ảnh: Nguyên Thi

Được biết, số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2023 tăng 8,6% so với năm 2022, điểm trúng tuyển đầu vào tăng ở hầu hết các ngành chuyên ngành. Chất lượng đội ngũ giảng dạy tiếp tục nâng cao với 9 phó giáo sư được công nhận và tăng 15 tiến sĩ, tuyển dụng mới 8 tiến sĩ.

Nhà trường cũng đã tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) bởi tổ chức kiểm định HCERES, đã có 26 chương trình đào tạo đại học và 4 chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chứng nhận chuẩn chất lượng quốc tế CTI (Pháp), AUN-QA (Đông Nam Á) và ASIIN (Đức), là 1 trong 5 cơ sở đào tạo có số lượng chương trình được kiểm định nhiều nhất cả nước.

Đặc biệt, phối hợp với các bộ ngành cùng chính quyền thành phố, nhà trường đang tích cực chuẩn bị các nguồn lực đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn và vi mạch, dự kiến mở mới và tuyển sinh ngay trong năm 2024 này chuyên ngành Vi điện tử – Thiết kế vi mạch thuộc ngành Kỹ thuật điện tử Viên thông với 60 chỉ tiêu.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi chọn ngành đào tạo liên kết

Trà My |

Chiều 18.3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ trao thoả thuận hợp tác đào tạo, hợp tác với Đại học Andrews (Mỹ). Chương trình nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, khả năng thích ứng công nghệ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Gần 4.500 học sinh Đà Nẵng được tư vấn tuyển sinh trước khi tốt nghiệp

Nguyễn Linh |

Ngày 17.3, Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp cùng các sở ban ngành tổ chức “Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng” cho hơn 4.500 học sinh, người lao động.

Nhịp sống 24h: Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Thanh Thanh |

Nhịp sống 24h: Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; Hiện trạng tòa dinh thự bề thế trên đất vàng vừa bị Hà Nội yêu cầu xử lý; Cá chết trắng ở Sơn La nghi do nước thải chế biến cà phê.

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi chọn ngành đào tạo liên kết

Trà My |

Chiều 18.3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ trao thoả thuận hợp tác đào tạo, hợp tác với Đại học Andrews (Mỹ). Chương trình nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng và chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, khả năng thích ứng công nghệ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Gần 4.500 học sinh Đà Nẵng được tư vấn tuyển sinh trước khi tốt nghiệp

Nguyễn Linh |

Ngày 17.3, Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp cùng các sở ban ngành tổ chức “Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng” cho hơn 4.500 học sinh, người lao động.

Nhịp sống 24h: Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Thanh Thanh |

Nhịp sống 24h: Chốt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; Hiện trạng tòa dinh thự bề thế trên đất vàng vừa bị Hà Nội yêu cầu xử lý; Cá chết trắng ở Sơn La nghi do nước thải chế biến cà phê.