Trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung tại lễ khai giảng

Hạ Nguyên |

Nhân dịp khai giảng năm học mới, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thủy lợi đã ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng do thiên tai.

Ngày 2.11, Trường Đại học Thủy lợi long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới và chào đón hơn 4.000 tân sinh viên K62 đến học tập tại Trường.

Trong bài diễn văn khai giảng, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng khẳng định, các giá trị mà Nhà trường luôn hướng tới là Đoàn kết – Chính trực – Tôn trọng – Chất lượng và Khát vọng. Do đó, Trường Đại học Thủy lợi không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; lấy người học làm trung tâm; nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế.

Năm học 2019-2020 là năm học khá đặc biệt do bị ảnh hưởng dịch COVID-19, mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Nhà trường đã có những giải pháp phòng, chống, thích ứng kịp thời với tình hình dịch bệnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra.

Tại lễ khai giảng, Nhà trường đã công bố các quyết định và trao trên 1 tỉ đồng học bổng cho sinh viên khóa 62. Trong đó, trao cho 5 sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất vào Trường học bổng toàn phần trị giá 90 triệu đồng/suất; trao học bổng bán phần chó 15 sinh viên có điểm trúng tuyển cao nhất vào các ngành truyền thống với giá trị 45 triệu đồng/suất và học bổng của các doanh nghiệp dành cho sinh viên có điểm cao nhất vào các ngành.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thủy lợi cũng ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng do thiên tai. Việc làm này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thầy trò và phụ huynh cùng quyên góp ủng hộ miền Trung

Linh Trần |

Trước những đau thương mất mất do thiên tai bão lũ gây ra cho đồng bào miền Trung, nhiều trường học Hà Nội đã kêu gọi các cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét

Ngọc Lê |

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ; Thủ tục nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm...

Nghỉ làm do bão lũ, người lao động có được trả lương?

Tú Quỳnh |

Phải nghỉ làm do bão lũ, người lao động vẫn sẽ được hưởng lương ngừng việc theo thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Hà Nội: Thầy trò và phụ huynh cùng quyên góp ủng hộ miền Trung

Linh Trần |

Trước những đau thương mất mất do thiên tai bão lũ gây ra cho đồng bào miền Trung, nhiều trường học Hà Nội đã kêu gọi các cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét

Ngọc Lê |

Nhịp sống 24h: Miền Trung tiếp tục mưa như trút nước, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn chực chờ; Thủ tục nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm...

Nghỉ làm do bão lũ, người lao động có được trả lương?

Tú Quỳnh |

Phải nghỉ làm do bão lũ, người lao động vẫn sẽ được hưởng lương ngừng việc theo thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.