Hàng nghìn chỗ làm thêm dịp Tết Kỷ Hợi cho sinh viên

Anh Nhàn |

Hiện, còn khoảng 1.800 đầu việc làm thêm dịp Tết Âm lịch 2019 cho sinh viên (SV) vừa được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (SAC) công bố. Cùng với đó, nhiều chương trình hỗ trợ SV ăn Tết xa quê cũng được nhiều trường triển khai. 

Ông Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM (SAC) cho biết: "Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tăng khoảng 20% so với năm trước, mức lương cũng tăng từ 10 – 15%". 

Giới thiệu nhiều việc làm thêm uy tín

Theo ông Hoàng, hiện tại SAC có kết nối với hệ thống Đoàn - Hội và các trung tâm hỗ trợ sinh viên, phòng công tác sinh viên của các trường ĐH – CĐ – TC trên địa bàn TPHCM và gửi thông tin việc làm tới các trường để kết nối thông tin cho sinh viên được biết.

"Để tránh những trường hợp sinh viên có thể bị lừa gạt hoặc bị quỵt tiền công làm thêm, công tác tư vấn, hỗ trợ sẽ đảm bảo mức uy tín và an toàn. Cùng với đó, mức thu nhập dành cho sinh viên cũng được trung tâm đặc biệt chú trọng " - ông Hoàng thông tin.

Đồng hành cùng sinh viên ăn Tết xa quê

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Đoàn - Hội nhiều trường đại học cũng tổ chức nhiều chương trình ăn Tết cùng SV.

Trường ĐH Luật TPHCM dự kiến tổ chức chương trình “Tết bạn bè”. Nhà trường sẽ trao 30 - 40 phần quà cho SV không về quê ăn Tết hoặc SV có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ vé xe cho SV nghèo các tỉnh miền Trung. 

Trường ĐH Công nghệ TPHCM (Hutech) cũng sẽ tổ chức chương trình "Sinh viên vui Tết xa nhà" vào ngày 30.1. Theo đó, đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm mang đến không gian sẻ chia, tình cảm ấm áp cho SV nhà trường. 

Trao đổi với PV báo Lao Động, Th.s Phạm Thái Sơn (trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM), chia sẻ: "Năm nào nhà trường cũng tổ chức Tết cho SV vào tầm ngày 25 tháng chạp âm lịch. Chương trình gồm giao lưu, tiệc tất niên và tặng quà cho các bạn SV xa nhà ở lại ăn Tết. Mỗi năm có khoảng gần 200 em đăng ký ở lại. Do số lượng SV của nhà trường chủ yếu tập trung ở TPHCM, các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên, điều kiện địa lý gần TPHCM nên số SV xa nhà ở lại cũng ko nhiều". 

Ông Nguyễn Trọng Hoàng thông tin danh sách các công việc làm thêm tuyển dụng sinh viên với số lượng nhiều như:

200 bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ: Làm việc ca 8h – 12h từ ngày 17.1 – 9.2 lương từ 25.000 – 40.000 đồng/giờ, kèm cơm giữa ca.

9 siêu thị thuộc hệ thống Coopmart (Coopmart Lý Thường Kiệt, Coopmart Bình Triệu, CoopXtra Sư Vạn Hạnh, Coopmart Cống Quỳnh, Coopmart Nhiêu Lộc, Coopmart Hoà Bình, Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Coopmart Bình Tân 2, CoopXtra Phạm Văn Đồng) tuyển 900 vị trí. Thời gian làm 4h - 8h/ngày; 6 - 7 ngày/tuần, lương từ 24.000 đồng – 30.000 đồng/giờ (tuỳ vị trí).

Siêu thị Emart Gò Vấp tuyển dung 200 vị trí. Thời gian làm 4h - 8h/ngày, 6 - 7 ngày/tuần, lương 5.100.000 đồng/tháng, kèm bảo hiểm.

Hệ thống KFC toàn TP HCM tuyển dụng 100 vị trí, thời gian làm 4h - 8h/ngày, lương 35.000 đồng/giờ

Hệ thống Tokyo Deli tuyển 300 nhân viên, thời gian làm 4h - 8h/ngày.

Hệ thống Redsun tuyển 150 nhân viên, thời gian làm 4h - 8h/ngày, lương 21.000 đồng - 25.000 đồng/giờ (tuỳ vị trí).

Vietcombank tuyển dụng 100 sinh viên, thời gian linh động, hưởng lương theo sản phẩm.

Sinh viên có nhu cầu có thể liên hệ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM...

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở Bình Dương được thưởng Tết trung bình 6,5 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

Theo báo cáo công tác chăm lo Tết của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đa số doanh nghiệp (DN) thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) (lương tháng thứ 13), mức thưởng bình quân 6.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất theo báo cáo là 120 triệu đồng/người.

Hơn 1000 người lao động tham gia hội thao văn thể truyền thống 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.12, CĐCS TCty Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: Đã tổ chức chương trình hội thao văn thể truyền thống nhằm tạo sân chơi cho CB-CNVC của Cty có dịp giao lưu, học hỏi tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trong Cty.

Người tìm việc chưa nhận được gói phúc lợi tuyệt đối như mong đợi

LÊ TUYẾT |

Top 3 những gói phúc lợi mà doanh nghiệp đang áp dụng nhiều nhất hiện nay là: Bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép năm và du lịch cùng công ty. Trong khi đó, top 3 phúc lợi mà người tìm việc mong muốn nhận được nhất lần lượt là: Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ vật dụng cần thiết cho công việc và các chương trình đào tạo.

Ưu tiên lương thưởng nhưng không đồng ý “nhảy việc vì thu nhập"

LÊ TUYẾT |

Mặc dù các sinh viên mới tốt nghiệp, các ứng viên đều thể hiện sự quan tâm đến mức lương thưởng, đãi ngộ khi tìm việc nhưng có tới 57% ý kiến không đồng ý với quan điểm “nhảy việc để tăng thu nhập”

Người lao động ở Bình Dương được thưởng Tết trung bình 6,5 triệu đồng

LÊ TUYẾT |

Theo báo cáo công tác chăm lo Tết của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đa số doanh nghiệp (DN) thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) (lương tháng thứ 13), mức thưởng bình quân 6.500.000 đồng/người. DN có mức thưởng tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất theo báo cáo là 120 triệu đồng/người.

Hơn 1000 người lao động tham gia hội thao văn thể truyền thống 2018

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.12, CĐCS TCty Tín Nghĩa (Đồng Nai) cho biết: Đã tổ chức chương trình hội thao văn thể truyền thống nhằm tạo sân chơi cho CB-CNVC của Cty có dịp giao lưu, học hỏi tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó trong Cty.

Người tìm việc chưa nhận được gói phúc lợi tuyệt đối như mong đợi

LÊ TUYẾT |

Top 3 những gói phúc lợi mà doanh nghiệp đang áp dụng nhiều nhất hiện nay là: Bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép năm và du lịch cùng công ty. Trong khi đó, top 3 phúc lợi mà người tìm việc mong muốn nhận được nhất lần lượt là: Kiểm tra sức khỏe định kỳ; Hỗ trợ vật dụng cần thiết cho công việc và các chương trình đào tạo.

Ưu tiên lương thưởng nhưng không đồng ý “nhảy việc vì thu nhập"

LÊ TUYẾT |

Mặc dù các sinh viên mới tốt nghiệp, các ứng viên đều thể hiện sự quan tâm đến mức lương thưởng, đãi ngộ khi tìm việc nhưng có tới 57% ý kiến không đồng ý với quan điểm “nhảy việc để tăng thu nhập”