Trượt NV1, từ 17 điểm có cơ hội vào Đại học Quốc gia Hà Nội

Bảo Anh |

Mới đây, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2020 là 17 điểm.

Ngay sau khi các trường đại học, cao đẳng trên cả nước công bố điểm chuẩn, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2020 cho nhóm ngành Khoa học giáo dục và nhóm ngành khác bao gồm: Quản trị trường học, Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục. Được biết mức điểm xét tuyển đợt 2 là từ 17 điểm và mỗi ngành 20 chỉ tiêu.

Dưới đây là điểm chuẩn của Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội theo phương thức xét tuyển điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1. Các thí sinh có thể tham khảo để đưa ra quyết định xét tuyển đợt 2.

Chia sẻ về vấn đề lựa chọn, đăng ký nguyện vọng, Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra một số lời khuyên dành cho các thí sinh. Cụ thể như sau: Điểm trúng tuyển phụ thuộc nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký, điểm thi của thí sinh... Trước khi đưa ra quyết định, các thí sinh hãy bình tĩnh, không nên bi quan.

Bên cạnh đó, dù chưa trúng tuyển ở đợt xét tuyển 1, các em vẫn còn cơ hội. Thí sinh hãy tìm hiểu thông tin về các trường tiếp tục xét tuyển đợt 2, căn cứ vào điểm thi của mình và ngưỡng điểm xét tuyển của từng ngành đào tạo của nhà trường.

Như đã đưa tin, ngày 5.10, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục & Đào tạo) cho biết, đã có 161 trường tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt xét tuyển đầu tiên. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên, con số này lên tới 205 đơn vị (chiếm 66,55% số đơn vị tuyển sinh).

Tuy nhiên, đây mới là số liệu sơ bộ ban đầu về kết quả trúng tuyển, các trường còn tiếp tục theo dõi về tình hình nhập học chính thức của thí sinh.

Kết thúc tuyển sinh đợt 1, 83 trường còn lại có tỷ lệ trúng tuyển dưới 50%. Những trường này sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 15.10 đến hết năm 2020, sau đó báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 28.2.2021.

Bảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn; Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Long An triển khai ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020-2021.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam: Cao nhất 26,2 điểm

VY VY |

Học viện Hàng không Việt Nam đã công bố điểm chuẩn và ngành lấy điểm cao nhất là Quản lý hoạt động bay.

Điểm chuẩn năm 2020 Đại học Ngoại Thương và Đại học Bách Khoa Hà Nội

VY VY |

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại Thương năm 2020 đã được công bố.

Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh nhập học trực tuyến

Nguyễn Hà |

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có hướng dẫn thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến.

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trên 100 trường đại học công bố điểm chuẩn; Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Long An triển khai ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020-2021.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam: Cao nhất 26,2 điểm

VY VY |

Học viện Hàng không Việt Nam đã công bố điểm chuẩn và ngành lấy điểm cao nhất là Quản lý hoạt động bay.

Điểm chuẩn năm 2020 Đại học Ngoại Thương và Đại học Bách Khoa Hà Nội

VY VY |

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại Thương năm 2020 đã được công bố.

Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn thí sinh nhập học trực tuyến

Nguyễn Hà |

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có hướng dẫn thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến.