Chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13

QUANG MINH |

Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào năm lẻ sau các đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới.

Tại Hội nghị Ủy Ban Tổ chức lần thứ nhất chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 7.2023 tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nhân lực Singapore Gan Siow Huang đã cảm ơn tất cả các nước ASEAN đã ủng hộ và tham gia Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có trên 50 đại biểu là Lãnh đạo các Đoàn, Đại biểu chính thức, Đại biểu kỹ thuật, Trợ lý đại biểu kỹ thuật và Quan sát viên của các quốc gia đến từ 10 nước ASEAN.

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương-Trưởng Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại biểu Chính thức của Việt Nam tại kỳ thi cho hay, hiện nay, các Kỳ thi Kỹ năng nghề ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tăng cường “đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển” trong khu vực ASEAN, đặc biệt trong việc trang bị các kỹ năng đỉnh cao cho thanh niên trong khu vực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành, nghề. Qua đó góp phần tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của các Quốc gia Thành viên ASEAN ở cả cấp độ quốc gia và khu vực.

Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào năm lẻ sau các đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới.

"Tôi tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của nước chủ nhà Singapore, Kỳ thi sẽ là sự kiện đáng nhớ với các nước tham gia, các thí sinh, chuyên gia về phát triển và nâng tầm kỹ năng cho lực lượng lao động trẻ giữa các quốc gia thành viên ASEAN"- Bà Hương nói.

Sau nhiều cuộc thảo luận, các đại biểu đã thống nhất có 20 nghề thi chính thức và 2 nghề trình diễn. Kết quả của Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng đối với các bước tiếp theo của cộng đồng Kỹ năng nghề ASEAN trên con đường tiến tới Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 vào tháng 7.2023.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Thần tài gõ cửa: Nghề sửa khóa mở ra tương lai cho người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của anh Lý Thanh Tuấn (1976, Trà Vinh) - người đàn ông khuyết tật gắn bó với nghề sửa khóa hơn 20 năm, cùng nghề đi qua những thăng trầm.

Tăng cường công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã tuyển sinh được hơn 920.000 người trong 6 tháng đầu năm.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

QUANG MINH |

Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2022, trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo cho 81.226, đạt 36,2% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 204,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Thần tài gõ cửa: Nghề sửa khóa mở ra tương lai cho người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của anh Lý Thanh Tuấn (1976, Trà Vinh) - người đàn ông khuyết tật gắn bó với nghề sửa khóa hơn 20 năm, cùng nghề đi qua những thăng trầm.

Tăng cường công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã tuyển sinh được hơn 920.000 người trong 6 tháng đầu năm.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

QUANG MINH |

Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2022, trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo cho 81.226, đạt 36,2% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 204,2% so với cùng kỳ năm 2021.