Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – CHLB Đức trong lĩnh vực nhân lực

Thanh Hương |

Tọa đàm “Tiếng Đức – điều kiện không thể thiếu cho thành công của việc học nghề tại Đức: Cơ hội, khó khăn và kiến nghị giải pháp cho việc dạy tiếng Đức” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Được biết, buổi tọa đàm do Viện Goeth phối hợp cùng Hội doanh nghiệp Vorpommern (CHLB Đức) và Tập đoàn An Dương thực hiện nhân chuyến thăm Việt Nam của đoàn Tổng điều hành Hội doanh nghiệp Vorpommern, bang Mecklenburg-Vorpommern CHLB Đức, nguyên Quốc vụ khanh T.S Stefan Rudolph.

Theo đó, tọa đàm có sự tham dự của đại diện một số cơ sở đào tạo tiếng Đức tại Hà Nội nhằm trao đổi những vấn đề về thuận lợi, khó khăn trong việc đào tạo tiếng Đức và cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề sang làm việc tại CHLB Đức.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Xuân Quảng - Chủ tịch Tập đoàn An Dương đánh giá, với đặc điểm dân số đang già hóa và thiếu hụt nhu cầu lao động đáp ứng mục tiêu các ngành nghề kinh tế, CHLB Đức cần nhiều lao động từ các nước sang làm việc trong đó có Việt Nam.

Mốt số vấn đề về việc đào tạo tiếng Đức và cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề sang làm việc tại CHLB Đức được đưa ra thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: BTC
Mốt số vấn đề về việc đào tạo tiếng Đức và cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề sang làm việc tại CHLB Đức được đưa ra thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: BTC

Với người Việt, nước Đức cũng là một điểm đến rất lý tưởng vì Đức là quốc gia có nền văn hóa giáo dục được đánh giá cao bậc nhất Châu Âu. Tuy nhiên, để đến được Đức dù là để học tập (cụ thể là du học nghề) hay làm việc trong các ngành nghề cụ thể thì điều kiện không thể thiếu đó là tiếng Đức.

“Để khắc phục một vài khó khăn để có thể thu hút được nhiều lao động hơn, chung tôi đã trao đổi, đề xuất với Hội doanh nghiệp Vorpommern, bang Mecklenburg-Vorpommern để có những giải pháp có thể tháo gỡ, cung cầu nhằm dễ dàng tiệm cận được với nhau hơn như giảm tiêu chí năng lực tiếng Đức với lao động trong 1 số ngành cụ thể như nhà hàng, khách sạn, điện, xây dựng;

Thay thế xác nhận kinh nghiệm của lao động qua sổ BHXH bằng việc xác nhận kinh nghiệm làm việc, kiểm tra tay nghề thực tế và hợp đồng lao động…” – ông Bùi Xuân Quảng nói.

Cũng tại buổi tọa đàm lần này, đại diện Viện Goeth đã trình bày những tiêu chí, yêu cầu và điều kiện để việc giảng dạy tiếng Đức đạt chất lượng. Trong đó, nhấn mạnh 3 yếu tố cơ bản là Ngôn ngữ, Văn hóa và nước Đức. Bên cạnh đó, Viện Goeth cũng sẵn sàng trao đổi hợp tác với các đối tác Việt Nam trong việc dạy trực tiếp và trực tuyến cho học sinh Việt Nam.

Việc hợp tác giữa các đơn vị có thế mạnh về đào tạo và cung ứng nhân lực được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội học tập và làm việc dành cho các bạn có nhu cầu đến với nước Đức.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Dự án “Tiếp bước cùng em đến trường” chính thức được khởi động

Thanh Hương |

Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng TV.Pharm (thành viên của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam) khởi động dự án hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo bằng lễ ký kết thực hiện chương trình “Tiếp bước cùng em đến trường” tại tỉnh Trà Vinh.

Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện TPHCM và các tỉnh phía Nam

Hà Lê |

Tối 22.8, ông Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố để huy động nhân lực y tế tiếp tục đến hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nhịp sống 24h: Thiếu nhân lực thu gom rác thải của F1, F0 tại nhà

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thiếu nhân lực thu gom rác thải của F1, F0 tại nhà; Hoa hậu livestream “chốt” nông sản, nhiều suất quà tặng người dân miền Nam...

Những ngành nghề nào đang "khát" nguồn nhân lực trung cấp, cao đẳng?

HOÀNG HẢI |

Học nghề giúp rút ngắn thời gian học tập và nhanh chóng bước vào thị trường lao động. Với những học sinh (HS) THCS và THPT muốn theo học nghề thì việc nắm bắt nhu cầu của thị trường là yếu tố quan trọng để lựa chọn được đúng nghề theo khả năng và dễ kiếm việc làm.

Dự án “Tiếp bước cùng em đến trường” chính thức được khởi động

Thanh Hương |

Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng TV.Pharm (thành viên của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam) khởi động dự án hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo bằng lễ ký kết thực hiện chương trình “Tiếp bước cùng em đến trường” tại tỉnh Trà Vinh.

Thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện TPHCM và các tỉnh phía Nam

Hà Lê |

Tối 22.8, ông Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố để huy động nhân lực y tế tiếp tục đến hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nhịp sống 24h: Thiếu nhân lực thu gom rác thải của F1, F0 tại nhà

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thiếu nhân lực thu gom rác thải của F1, F0 tại nhà; Hoa hậu livestream “chốt” nông sản, nhiều suất quà tặng người dân miền Nam...

Những ngành nghề nào đang "khát" nguồn nhân lực trung cấp, cao đẳng?

HOÀNG HẢI |

Học nghề giúp rút ngắn thời gian học tập và nhanh chóng bước vào thị trường lao động. Với những học sinh (HS) THCS và THPT muốn theo học nghề thì việc nắm bắt nhu cầu của thị trường là yếu tố quan trọng để lựa chọn được đúng nghề theo khả năng và dễ kiếm việc làm.