Hiện nay, vì tính chất công việc đi làm về muộn nên không ít cặp vợ chồng phải nhờ đến sự trợ giúp của ông bà nội ngoại trong việc chăm sóc con cái. Theo các chuyên gia tâm lý đánh giá, việc trao toàn quyền cho ông bà chăm nom sẽ có một số ảnh hưởng về mặt tâm lý của trẻ.
Các chuyên gia tâm lý cho hay, các bé sẽ có tâm lý bị bỏ rơi, không nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Điều này cũng làm giảm đi sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Và khi này trẻ lớn hơn một chút, trong ký ức của con sẽ không nhớ nhiều đến bữa cơm gia đình có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.
Thậm chí, bé sẽ tủi thân khi những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của mình lại thiếu vắng cha mẹ mà chỉ có sự đồng hành của ông bà. Đây cũng là một phần lý do khiến cho những phát triển về mặt tâm lý của con trẻ bị ảnh hưởng, trở nên ngại giao tiếp hay tiếp xúc với người lạ, kỹ năng xã hội không tốt.
Ngoài ra, cách giáo dục của ông bà sẽ có một số khác biệt đối với thế hệ của các bé. Khoảng cách quá xa giữa thế hệ khiến cho cách dạy, truyền tải kiến thức của ông bà đôi khi sẽ khiến trẻ khó hiểu. Ngoài ra, ông bà sẽ có những chiều chuộng cháu nhất định khiến con trẻ ỷ lại và thiếu đi sự độc lập.
Để giải quyết những vấn đề trên, lời khuyên của các chuyên gia tư vấn rằng, các bậc phụ huynh cố gắng sắp xếp công việc, ít nhất cần có một người luôn ở bên chăm sóc và cùng tham gia các sự kiện của con. Không nên ỷ lại quá nhiều vào ông bà, đặc biệt là dành thời gian thảo luận với ông bà, tìm ra phương án phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại trong cách nuôi dạy trẻ.
Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của ông bà, tin chắc rằng với các bé sẽ có đầy đủ những yêu thương và quan tâm từ các thành viên trong gia đình để tạo nên tuổi thơ vô tư, gắn kết và đáng nhớ.