Hoàng Yến: Ly hôn để chấm dứt chuỗi ngày không còn hạnh phúc

An Nhiên |

Hơn một năm sau khi ly hôn chồng thứ 4, Hoàng Yến hiện có cuộc sống hạnh phúc bên mẹ và các con của mình.

Hoàng Yến sinh năm 1976 và là diễn viên được yêu mến qua các bộ phim như: “Trò đời”, “Chủ tịch tỉnh”, “Những công dân tập thể”, “Khép mắt chờ ngày mai”, “Về nhà đi con”, “Những ngày không quên" hay gần đây nhất là "Hướng dương ngược nắng", "Hồ sơ cá sấu"...

Nếu trên màn ảnh, Hoàng Yến được khán giả nhớ đến với những vai diễn đanh đá, lẳng lơ thì ngoài đời thường nữ diễn viên cũng gây bất ngờ khi chia sẻ về việc trải qua 4 cuộc hôn nhân.

Về lý do quyết định ly hôn chồng thứ 4 dù trước đó cả hai thường xuyên dành cho nhau những lời "có cánh", Hoàng Yến cho biết, bản thân chị cũng không hề muốn chuyện này phải lên báo thêm một lần nữa, bởi vì "nó không hay ho gì".

"Tôi thích chia sẻ với mọi người những điều tích cực, mang lại năng lượng cho cuộc sống thôi, chứ ly hôn đâu có gì để phải ý kiến, nhưng cuối cùng thì không muốn cũng không được", nữ diễn viên chia sẻ.

Cũng theo Hoàng Yến, bản thân chị đã từng cố nhịn vì con, vì gia đình, hoàn cảnh mình đã như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn cách ly hôn.

"Ly hôn lần này, tôi không ly hôn để khổ đau mà tôi ly hôn để cho mình có một tương lai với một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn, để chấm dứt chuỗi ngày chịu đựng không còn mang hạnh phúc đến cho nhau nữa", chị chia sẻ.

Hiện tại, sau khi ly hôn chồng thứ 4, Hoàng Yến có cuộc sống bình yên bên mẹ và các con. Chị cho biết dù buồn đến mấy, mỗi ngày ra đường vẫn phải xinh đẹp và vui vẻ. Chị cũng hướng suy nghĩ tích cực này đến gia đình và những khán giả yêu mến mình.

Còn về chuyện tương lai, Hoàng Yến cho biết, chị không dám khẳng định trước điều gì. "Mọi chuyện vẫn ở phía trước. Mình còn phải yêu chứ. Còn sống là còn yêu mà", Hoàng Yến nói.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống bình yên của Anh Thư sau 17 năm của "Những cô gái chân dài"

An Nhiên |

17 năm sau thành công của "Những cô gái chân dài", giờ đây Anh Thư ít tham gia sự kiện giải trí mà tập trung kinh doanh, chăm sóc con cái.

15 năm ồn ào từ sự nghiệp đến đời tư của Miley Cyrus sau "Hannah Montana"

An Nhiên |

15 năm sau "Hannah Montana" - tác phẩm đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Miley Cyrus, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

“Ngọc nữ Bolero” Tố My khẳng định không thích hát nhép

An Nhiên |

Nữ ca sĩ Tố My cho rằng, việc hát live cũng là cách mà cô truyền tải tốt nhất những cảm xúc của bài hát gửi đến khán giả.

Mâu Thuỷ: “Tôi không có vụ lợi gì khi chơi thân với chị Võ Hoàng Yến”

An Nhiên |

Không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, Võ Hoàng Yến và Mâu Thuỷ còn là cặp “chị chị em em” thân thiết và lầy lội của showbiz.

Cuộc sống bình yên của Anh Thư sau 17 năm của "Những cô gái chân dài"

An Nhiên |

17 năm sau thành công của "Những cô gái chân dài", giờ đây Anh Thư ít tham gia sự kiện giải trí mà tập trung kinh doanh, chăm sóc con cái.

15 năm ồn ào từ sự nghiệp đến đời tư của Miley Cyrus sau "Hannah Montana"

An Nhiên |

15 năm sau "Hannah Montana" - tác phẩm đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Miley Cyrus, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

“Ngọc nữ Bolero” Tố My khẳng định không thích hát nhép

An Nhiên |

Nữ ca sĩ Tố My cho rằng, việc hát live cũng là cách mà cô truyền tải tốt nhất những cảm xúc của bài hát gửi đến khán giả.

Mâu Thuỷ: “Tôi không có vụ lợi gì khi chơi thân với chị Võ Hoàng Yến”

An Nhiên |

Không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, Võ Hoàng Yến và Mâu Thuỷ còn là cặp “chị chị em em” thân thiết và lầy lội của showbiz.