Một sinh viên Ngoại thương hứa dành 50% số tiền làm từ thiện

An Nhiên |

Xuất hiện tại “Đấu trường siêu Việt”, Nguyễn Hoàng Nghĩa cho biết, nếu chinh phục được 300 triệu đồng, anh sẽ dành 50% tiền thưởng để làm từ thiện.

Ở tuần này, hai người chơi đến đối đầu với 50 nhóm người “siêu đỉnh” là Nguyễn Hoàng Nghĩa và Nhữ Ngọc Nguyên Trực.

Nguyễn Hoàng Nghĩa là cái tên không xa lạ đối với những người yêu kiến thức, cậu hiện đang là Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Ngoài mong muốn chinh phục giá trị tiền thưởng 300 triệu đồng, nam sinh viên còn muốn tích góp cho bản thân thêm nhiều kiến thức hơn qua những câu hỏi thú vị tại chương trình. 

“Đây chính là cơ hội để Nghĩa kiểm tra về kiến thức của mình. Để xem hiểu biết của bản thân đến đâu trong kho tàng vũ trụ câu hỏi của chương trình”, anh chia sẻ.

Không chỉ là một sinh viên gương mẫu, Nguyễn Hoàng Nghĩa còn có tấm lòng nhân hậu khi quyết định dùng 50% số tiền thắng được tại chương trình cho công tác thiện nguyện.

Cụ thể, nam sinh chia sẻ: “Khi đến với chương trình và nếu có giải thưởng, Nghĩa sẽ dành 50% để làm từ thiện”. Với quyết tâm này, nam sinh nỗ lực hết mình để chinh phục các mốc tiền thưởng tại chương trình.

Nhìn thấy vũ trụ nhóm người đối đầu với mình, Nguyễn Hoàng Nghĩa vô cùng tự tin khi cho rằng kiến thức của bản thân đều có thể vượt qua 50 nhóm người “siêu đỉnh” này.

Đặc biệt, nam sinh vô cùng tự tin khi đối đầu với các nhóm người như nhóm Học sinh trường chuyên, nhóm Giỏi tính toán, nhóm Thích mạng xã hội, nhóm Cuồng bóng đá…

Ngoài ra, khi nhắc đến nhóm Mê công nghệ, Nghĩa còn cho biết đây là lĩnh vực vô cùng thú vị khiến nhiều người phải tìm tòi sau đại dịch COVID-19 vừa qua.

“Nghĩa nghĩ sau thời điểm dịch COVID-19 thì xu hướng con người tìm đến công nghệ, tìm đến những giải pháp về IT rất nhiều. Nên tôi nghĩ những người tìm hiểu về công nghệ sẽ càng ngày càng đông hơn”.

Vượt qua những chủ đề cực khó của chương trình, Nguyễn Hoàng Nghĩa khẳng định “không muốn dừng lại” để quyết tâm chinh phục 300 triệu đồng khiến MC Thành Trung bật ngửa.

Cụ thể, nam sinh viên chia sẻ: “Câu hỏi muốn chơi tiếp hay dừng lại thì em nghĩ anh Trung nên dành cho những người chơi khác ạ. Vì câu hỏi đấy không dành cho em. Em sẽ chơi tiếp”.

Với những lời khẳng định chắc nịch trên sóng truyền hình, liệu Nguyễn Hoàng Nghĩa có chinh phục được 300 triệu đồng để hoàn thành mục tiêu dành 50% số tiền cho công tác thiện nguyện? Câu trả lời có trong tập 3 của “Đấu trường siêu Việt”, phát sóng vào lúc 20h30 thứ 5 ngày 21.7 trên kênh VTV3.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Thần tài gõ cửa: Trí thông minh của người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của người đàn ông ở vùng quê Bến Tre, dù thiếu đi cánh tay phải từ sau tai nạn thuở nhỏ nhưng với tính kiên trì, ham học hỏi, đã trở thành thợ sửa xe đáng tin cậy, có nhiều sáng chế độc đáo.

Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.

Hoạt động từ thiện đầu tiên của Thùy Tiên trong chuyến công tác Nam Mỹ

DI PY |

Chuỗi hoạt động tại Peru của Hoa hậu Thùy Tiên được tiếp tục với buổi từ thiện tại vùng ngoại ô Lima. Đến trao tặng dụng cụ nhà bếp và thực phẩm, Hoa hậu nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ người dân tại làng.

Hoa hậu Thùy Tiên làm từ thiện dịp cuối năm

DI PY |

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện sau khi trở về nước, Hoa hậu Thùy Tiên được người dân tiếp đón nồng nhiệt khi đến huyện Củ Chi trao tặng khu vui chơi.

Thần tài gõ cửa: Trí thông minh của người đàn ông khuyết tật

An Nhiên |

Chương trình Thần tài gõ cửa tuần này mang đến câu chuyện của người đàn ông ở vùng quê Bến Tre, dù thiếu đi cánh tay phải từ sau tai nạn thuở nhỏ nhưng với tính kiên trì, ham học hỏi, đã trở thành thợ sửa xe đáng tin cậy, có nhiều sáng chế độc đáo.

Chuyến xe nhân ái: Người mẹ đơn thân làm phụ hồ nuôi 2 con ăn học

An Nhiên |

Hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này đến với xã Bình Trung huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để gặp gỡ hai nhân vật cùng sinh sống nơi đây và trao cho họ một tia hy vọng trong cuộc sống.

Hoạt động từ thiện đầu tiên của Thùy Tiên trong chuyến công tác Nam Mỹ

DI PY |

Chuỗi hoạt động tại Peru của Hoa hậu Thùy Tiên được tiếp tục với buổi từ thiện tại vùng ngoại ô Lima. Đến trao tặng dụng cụ nhà bếp và thực phẩm, Hoa hậu nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ người dân tại làng.

Hoa hậu Thùy Tiên làm từ thiện dịp cuối năm

DI PY |

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện sau khi trở về nước, Hoa hậu Thùy Tiên được người dân tiếp đón nồng nhiệt khi đến huyện Củ Chi trao tặng khu vui chơi.