Nạn tự tử ở người trẻ tuổi Hàn Quốc tăng

Hà Anh |

Trong khi tỉ lệ tự tử nói chung đang giảm ở Hàn Quốc thì tỉ lệ tự tử vẫn tiếp tục tăng ở những người trẻ tuổi, với phụ nữ ở độ tuổi 20 tăng 55,2% trong 5 năm qua. 

Tỉ lệ tự tử ở những người trong độ tuổi thanh thiếu niên đến 30 tuổi ở Hàn Quốc đang tăng lên hàng năm, tờ Hankyoreh của Hàn Quốc thông tin. 

Theo báo cáo do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 29.9, trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong năm ngoái, tỉ lệ tự tử trên 100.000 người là 25,7 người, giảm 1,2 so với năm trước. Con số tổng thể giảm chủ yếu là do số người lớn tuổi tự tử giảm. 

Tỉ lệ tự tử ở những người từ 80 tuổi trở lên đã giảm gần một nửa từ 123,3 năm 2010 xuống còn 62,3 vào năm ngoái. 

Trong cùng thời kỳ, tỉ lệ tự tử của những người ở độ tuổi ngoài 70 giảm từ 53,5% từ 83,5 xuống 38,8 còn ở độ tuổi 60 giảm 42,9% từ 52,7 xuống 30,1. Tỉ lệ này ở những người độ tuổi 40 và 50 cũng có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2009-2010. 

Tuy nhiên, nhóm nhân khẩu học đáng lo ngại nhất là những người trẻ tuổi. Báo cáo cho biết, nhiều người từ 40 tuổi trở lên có nhiều khả năng tử vong vì bệnh tật như ung thư nhưng tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người từ độ tuổi thiếu niên đến ngoài 30 tuổi.

Tự tử chiếm 41,1% số ca tử vong ở thanh thiếu niên, 54,4% số ca tử vong của những người ở độ tuổi ngoài 20 và 39,4% số ca tử vong của những người ở độ tuổi ngoài 30. Năm ngoái, có 3.660 người trong độ tuổi từ 10 đến 30 chết vì tự tử ở Hàn Quốc. Con số người chết tự tử gần gấp 3 lần số người chết vì ung thư, vốn là 1.292. 

Lee Mi-won, người đứng đầu Viện Tư vấn và Phúc lợi Thanh niên Hàn Quốc, cho biết: "Theo dữ liệu, những lý do lớn nhất khiến người trẻ tính đến tự tử là căng thẳng trong học tập, mối quan hệ giữa các cá nhân và vấn đề gia đình. Bạn bè hoặc gia đình sẽ giúp giảm bớt căng thẳng học tập, nhưng khi điều đó không xảy ra, ý nghĩ tự tử thường xuất hiện".

Một nhân khẩu học đáng lo ngại khác là phụ nữ ở độ tuổi 20 cũng ghi nhận số ca tự tử tăng 55,2% trong thời gian 5 năm. 

Năm ngoái, Hàn Quốc có tỉ lệ tự tử cao nhất trong số 38 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), với 23,5 trên 100.000 người.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

42% người Hàn Quốc ở độ tuổi 30 chưa kết hôn

Hà Anh |

Hơn 42% trong số những người Hàn Quốc ở độ đuổi 30 vẫn chưa kết hôn vào năm ngoái, dữ liệu điều tra dân số công bố ngày 27.9. 

11 tháng 5 ngày tập 18: Thục Anh gieo mình tự tử

DI PY |

Tập 18 phim “11 tháng 5 ngày”, khán giả sẽ hả hê khi Dũng gặp quả báo vì thói sở khanh nhưng cũng sẽ xót thương cho một cô gái ngây thơ như Thục Anh.

"Cây táo nở hoa" tập 62: Ngọc tự tử khiến Hạnh bất mãn bỏ đi

VY VY |

Trong tập 62 "Cây táo nở hoa", tất cả các nhân vật: Hạnh, Châu, Ngà đều đứng trên mép vực căng thẳng tinh thần khi Ngọc bất chấp những nỗ lực của người thân mà từ bỏ sự sống. Ngược lại, Báu vẫn vô tư hưởng hạnh phúc ở một chân trời mới.

Akira Phan tiết lộ từng muốn tự tử, níu giữ vinh quang trong bất lực

An Nhiên |

Akira Phan đã có những trải lòng xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của mình.

42% người Hàn Quốc ở độ tuổi 30 chưa kết hôn

Hà Anh |

Hơn 42% trong số những người Hàn Quốc ở độ đuổi 30 vẫn chưa kết hôn vào năm ngoái, dữ liệu điều tra dân số công bố ngày 27.9. 

11 tháng 5 ngày tập 18: Thục Anh gieo mình tự tử

DI PY |

Tập 18 phim “11 tháng 5 ngày”, khán giả sẽ hả hê khi Dũng gặp quả báo vì thói sở khanh nhưng cũng sẽ xót thương cho một cô gái ngây thơ như Thục Anh.

"Cây táo nở hoa" tập 62: Ngọc tự tử khiến Hạnh bất mãn bỏ đi

VY VY |

Trong tập 62 "Cây táo nở hoa", tất cả các nhân vật: Hạnh, Châu, Ngà đều đứng trên mép vực căng thẳng tinh thần khi Ngọc bất chấp những nỗ lực của người thân mà từ bỏ sự sống. Ngược lại, Báu vẫn vô tư hưởng hạnh phúc ở một chân trời mới.

Akira Phan tiết lộ từng muốn tự tử, níu giữ vinh quang trong bất lực

An Nhiên |

Akira Phan đã có những trải lòng xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của mình.