Trong số 13,7 triệu người độc thân từ 15 tuổi trở lên, 2,82 triệu người ở độ tuổi 30 độc thân trong năm 2020, tăng so với 2,68 triệu của 5 năm trước đó, theo điều tra dân số năm 2020 của cơ quan Thống kê Hàn Quốc.
Số liệu cho thấy tỉ lệ người chưa kết hôn ở độ tuổi 30 đạt 42,5% vào năm 2020, tăng 6,2% so với tỉ lệ 36,3% của năm 2015.
Theo giới tính, 50,8% nam giới ở độ tuổi 30 vẫn chưa kết hôn, trong khi phụ nữ độc thân chiếm 33,6%.
Yonhap nhận định, việc lần đầu tiên số người độc thân ở nhóm tuổi 30 lên tới mức trên 40% nêu bật xu hướng nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ hôn nhân trong bối cảnh kinh tế suy thoái kéo dài.
Nhiều người trẻ Hàn Quốc đang chọn tránh 3 cột mốc quan trọng của cuộc đời - hẹn hò, kết hôn và sinh con - khi không thể tìm được việc làm bền vững do suy thoái kinh tế kéo dài và giá nhà ở tăng chóng mặt.
Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng tỉ lệ sinh con giảm liên tục.
Năm ngoái, tổng tỉ suất sinh của Hàn Quốc - số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời - đạt mức thấp kỷ lục 0,84, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần để giữ cho dân số Hàn Quốc ổn định ở mức 51 triệu.
Cơ quan thống kê Hàn Quốc lưu ý, ngoài xu hướng cơ bản của trì hoãn kết hôn, đại dịch COVID-19 cũng có thể tác động tới dữ liệu hôn nhân.
Điều tra dân số cho thấy, phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn kết hôn ít hơn những người khác, với 22,1% phụ nữ có bằng thạc sĩ độc thân trong năm 2020.
Tỉ lệ độc thân chiếm 31,1% số người từ 15 tuổi trở lên trong năm ngoái, giảm so với 31,3% của 5 năm trước đó do số lượng thanh thiếu niên giảm mạnh trong bối cảnh tỉ lệ sinh con liên tục giảm.
Tỉ lệ người đã kết hôn là 55,9% - chiếm tỉ trọng lớn nhất trong khi tỉ lệ ly hôn là 5,8% - tăng 0,7% so với 5 năm trước đó.
Số gia đình Hàn Quốc nuôi thú cưng đạt 3,13 triệu hộ trong năm 2020, chiếm 15% tổng số hộ. Dữ liệu cũng cho thấy 2,4 triệu hộ gia đình nuôi chó, tiếp theo là 717.000 hộ gia đình nuôi mèo.