Triều cường gây ngập ở TPHCM: Cần chú ý an toàn điện

HỮU NGUYÊN |

Theo dự báo, triều cường ở khu vực TPHCM đang vượt báo động 3 và sẽ đạt đỉnh vào ngày 16.11, các khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập nặng. Do đó, người dân cần chú ý các biện pháp ứng phó, đặc biệt cần quan tâm về vấn đề an toàn điện.

Đợt triều cường lớn, dự báo ngập ở vùng trũng thấp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch, các đợt triều cường những ngày tiếp theo tại 2 trạm Phú An và Nhà Bè sẽ liên tục nằm trong nhóm báo động 3, luôn vượt ngưỡng 1,6m. Trong đó, đỉnh triều cường ngày 16.11 tại trạm Nhà Bè sẽ đạt mức 1,74m lúc 5h sáng và 1,76m vào lúc 17h. Đây sẽ là một trong những đợt đỉnh triều lớn nhất từ đầu năm 2020.

Do đây là kỳ triều cường lớn, người dân cần để phòng ngập tại các vùng trũng, thấp như các tuyến đường: quốc lộ 50, đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Quận 2), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (Quận 4), Trần Xuân Soạn (Quận 7), Phú Định (Quận 8),…

Triều cường ở khu vực TPHCM đang vượt báo động 3 và sẽ đạt đỉnh vào ngày 16.11. Ảnh minh họa: Anh Tú
Triều cường ở khu vực TPHCM đang vượt báo động 3 và sẽ đạt đỉnh vào ngày 16.11. Ảnh minh họa: Anh Tú

Để chủ động phòng tránh rủi ro do triều cường, người dân nên hạn chế di chuyển vào các tuyến đường này vào giờ thủy triều dâng cao để tránh ngập úng, hư hỏng xe…

Trước đó, ngày 12.11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt Ban PCTTTKCN) cũng đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao và xả lũ trên địa bàn TPHCM.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, Ban PCTTTKCN cũng yêu các Sở GTVT và các đơn vị liên có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…), nhằm tránh xảy ra tai nạn khi triều cường gây ngập úng.

Chú ý an toàn về điện

Trước đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần tăng cường công tác rà soát nhằm đảm bảo an toàn điện tại các khu vực ngập úng.

Cụ thể, để chủ động phòng, chống, ứng phó và vận hành an toàn lưới điện trong mọi trường hợp, các đơn vị thuộc điện lực thành phố phải thường xuyên cập nhật thông tin về thủy văn, thời tiết và kiểm tra tình trạng ngập úng trên trang web của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố để có giải pháp và tình huống phù hợp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn điện trong nhân dân, trụ sở/nhà điều hành, kho tàng, bến bãi, công trình,…

Người dân cần chú ý an toàn về điện ở khu vực ngập úng. Ảnh minh họa: Anh Tú
Người dân cần chú ý an toàn về điện ở khu vực ngập úng. Ảnh minh họa: Anh Tú

Đồng thời, Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra lưới điện tại những vị trí có khả năng ngập cao trên địa bàn, khi xảy ra mưa kéo dài với cường độ lớn.

Các đơn vị điện lực phải thực hiện các giải pháp phù hợp liên quan an toàn điện tại các khu vực bị ngập úng trên địa bàn quản lý, trường hợp phát hiện có nguy cơ về an toàn điện, đơn vị có giải pháp vận hành phù hợp hoặc tạm thời cô lập ngay các bộ phận, hạng mục công trình điện. Kiểm tra, củng cố hệ thống tiếp địa đảm bảo điện trở đất phù hợp quy định.

Đồng thời, thực hiện rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng, chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi. Song song đó, các đơn vị cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài ra, tại những khu vực ngập úng, người dân cần chú ý an toàn điện và đề phòng nước ngập làm hư hỏng đồ đạc.

HỮU NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Triều cường TPHCM đạt đỉnh 1,75 m vào ngày 16.11

MINH QUÂN |

Đợt triều cường giữa tháng 11 dự kiến đạt đỉnh 1,75 m (cao hơn báo động III 0,15 m) có thể gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở TPHCM.

TPHCM: Cảnh báo ngập do triều cường đạt đỉnh

Hạ Mây |

Mực nước triều tại các vùng trạm hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh trong hôm nay (2.11) và ngày mai (3.11).

Nhịp sống 24h: Cảnh báo nguy hiểm khi triều cường ở TPHCM vượt báo động 3

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Cảnh báo nguy hiểm khi triều cường ở TPHCM vượt báo động 3; Xuất hiện áp thấp ở biển Đông có khả năng mạnh thành bão; H'hen Niê bật khóc vì chỉ trích keo kiệt khi quyên góp ủng hộ miền Trung.

Triều cường TPHCM đạt đỉnh 1,75 m vào ngày 16.11

MINH QUÂN |

Đợt triều cường giữa tháng 11 dự kiến đạt đỉnh 1,75 m (cao hơn báo động III 0,15 m) có thể gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở TPHCM.

TPHCM: Cảnh báo ngập do triều cường đạt đỉnh

Hạ Mây |

Mực nước triều tại các vùng trạm hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đạt đỉnh trong hôm nay (2.11) và ngày mai (3.11).

Nhịp sống 24h: Cảnh báo nguy hiểm khi triều cường ở TPHCM vượt báo động 3

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Cảnh báo nguy hiểm khi triều cường ở TPHCM vượt báo động 3; Xuất hiện áp thấp ở biển Đông có khả năng mạnh thành bão; H'hen Niê bật khóc vì chỉ trích keo kiệt khi quyên góp ủng hộ miền Trung.