Cuối tuần, Hà Nội lại "đỏ rực" vì ô nhiễm

Hạ Nguyên |

Các điểm quan trắc cho thấy, ngày cuối tuần, Hà Nội đang ô nhiễm với chất lượng không khí ở mức xấu.

Theo Cổng thông tin UBND thành phố Hà Nội, các điểm quan trắc đều cho thấy chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu. Cụ thể, tại điểm đo Chi cục Bảo vệ môi trường AQI là 173; Hoàn Kiếm AQI 174; Thành Công AQI 181; Tân Mai AQI 167; Kim Liên AQI 166; Phạm Văn Đồng AQI 184...

Theo 5 mức độ ô nhiễm, ở mức xấu cảnh báo những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Theo ứng dụng IQAir (AirVisual), Hà Nội cũng đang có chỉ số chất lượng không khí ở mức có hại cho sức khỏe với AQI là 186.

Còn ứng dụng Pam Air lại cho chỉ số chất lượng không khí có nơi ở ngưỡng nguy hại - màu nâu. Như Ngọc Thụy (Long Biên) AQI 328; Đại La (Hai Bà Trưng) AQI 303; Bà Triệu (Hai Bà Trưng) AQI 305...

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã có văn bản số 53/UBND-ĐT về việc triển khai các biện pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã ra quân từ đầu năm 2021. Kiểm tra, đôn đốc các quận huyện vận động người dân không đốt rơm rạ, không tái sử dụng bếp than tổ ong, tiến tới loại bỏ hoàn toàn.

UBND TP cũng giao Công an TP tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen; phương tiện cơ giới quá niên hạn sử dụng. Trong đó tập trung vào các phương tiện sử dụng nhiên liệu dầu diesel. Xử lý các phương tiện không đảm bảo che chắn gây ô nhiễm môi trường, cuốn đất đá trên đường.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản đề nghị hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, không phát thải; thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố; phát triển giao thông phi cơ giới; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tràn về từ đêm nay không mạnh bằng đợt rét trước

An An |

Đợt không khí lạnh tràn về từ đêm nay 16.1 có cường độ mạnh. Tuy nhiên không mạnh bằng đợt vừa qua (từ ngày 7 - 11.1). Thời gian duy trì của đợt rét tới cũng ngắn hơn.

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí nguy hiểm; Xuân Bắc - Công Lý và những nghệ sĩ sẽ tham gia Táo Quân 2021,...

Không khí lạnh sắp gây gió to sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển

An An |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, trên khu vực Trung Bộ có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ biển đặc biệt tại Bình Thuận (khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) và Phú Yên (khu vực ven biển huyện Tuy An).

Không khí lạnh tràn về từ đêm nay không mạnh bằng đợt rét trước

An An |

Đợt không khí lạnh tràn về từ đêm nay 16.1 có cường độ mạnh. Tuy nhiên không mạnh bằng đợt vừa qua (từ ngày 7 - 11.1). Thời gian duy trì của đợt rét tới cũng ngắn hơn.

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí nguy hiểm; Xuân Bắc - Công Lý và những nghệ sĩ sẽ tham gia Táo Quân 2021,...

Không khí lạnh sắp gây gió to sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển

An An |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, trên khu vực Trung Bộ có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ biển đặc biệt tại Bình Thuận (khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) và Phú Yên (khu vực ven biển huyện Tuy An).